Người Việt Khắp Nơi

Ăn trộm rồi đốt nhà hai vợ chồng Việt

Thursday, 23/02/2012 - 11:22:53

Chỉ hai ngày trước, một căn nhà khác ở dãy 2200 Stoneybrook Court cũng bị trộm vào và đốt nhà, với thiệt hại lên tới 100.000 Mỹ kim.

WICHITA, Kansas - Đêm Thứ Tư 22-2, quân gian đã lẻn vào nhà của ông bà Quyền Nguyễn ở dãy số 1200 N. Northshore, Wichita, ăn trộm trang sức và thiết bị điện tử, sau đó nổi lửa đốt nhà. Hàng xóm thấy khói bốc lên thì báo cho hai vợ chồng biết, khi đó họ đang đi làm. Về đến nhà thì ông bà đã thấy lửa bốc lên, xe cứu hỏa đang xịt nước chữa cháy.
Chỉ hai ngày trước, một căn nhà khác ở dãy 2200 Stoneybrook Court cũng bị trộm vào và đốt nhà, với thiệt hại lên tới 100.000 Mỹ kim. Cảnh sát chưa rõ liệu hai vụ này có liên quan với nhau. Ông Quyền ngậm ngùi nhìn bàn ghế cháy xem, cửa sổ bị bể, khói ám khắp nơi, và nói với đài truyền hình địa phương KSN băng tần số 3 rằng sẽ mất 12 tháng nữa để xây và trang trí lại căn nhà này. Không có ai bị thương trong cả hai vụ ăn trộm đốt nhà.


Cụ bà Việt 89 tuổi đã qua đời vì xe đụng

FOUNTAIN VALLEY, California - Cảnh sát đã nhận diện cụ bà 89 tuổi vừa chết một tuần sau khi bị xe đụng là bà Đinh Thị Huệ ở Fountain Valley. Bà đang đi bộ ở dãy số 11600 đường Warner Ave. thì bị chiếc Nissan Altima màu xám đụng phải khoảng 12 giờ 30 trưa ngày 10-2, Trung Sĩ cảnh sát Kurt Ulrich của Sở Cảnh Sát Fountain Valley cho biết. Bà bị thương rất nặng, được đưa vào bệnh viện UCI Medical Center nhưng đã qua đời hôm Thứ Bảy. Người tài xế nam đụng phải bà đã dừng lại và cho cảnh sát biết là cụ bà đã lỡ bước xuống phần đường dành cho xe chạy. Cảnh sát cho rằng có vẻ như bà không đi đúng trong phần đường dành cho người đi bộ, cho nên chiếc xe đụng bà có thể không bị lỗi. Cảnh sát vẫn đang điều tra. Ai có tin tức hoặc chứng kiến vụ đụng xe có thể gọi cho cảnh sát 714-593-4481.


Cảnh sát gốc Việt đầu tiên lên Thiếu Úy ở Oklahoma City

OKLAHOMA CITY, Oklahoma - Lần đầu tiên trong lịch sử Sở Cảnh Sát Oklahoma City, một cảnh sát viên gốc Việt Nam vừa được gắn lon Thiếu Úy bởi Cảnh Sát Trưởng Bill Citty. Trung Sĩ Taylor Đinh, 40 tuổi, ở Yukon, đã được thăng chức Thiếu Úy cảnh sát hôm Thứ Năm 23-2 sau 12 năm công tác trong đơn vị điều tra tội phạm. Ông Taylor nói rằng có nhiều điều đáng nhớ trong thời gian đó, nhưng có một vụ tự tử của một người đàn ông Việt Nam làm ông nhớ nhất. Dịp đó, ông đã dùng tiếng Việt để giải thích cho gia đình hiểu tiến trình điều tra, và mọi việc dễ dàng hơn đôi chút. Cảnh Sát Trưởng Citty cho biết, nay ông Taylor sẽ đảm nhiệm vai trò giám sát, điều hành, và dưới quyền ông sẽ có những cảnh sát viên khác. Ông Taylor Đinh rời Việt Nam cùng gia đình năm 1975. Ông khởi sự làm việc với Sở Cảnh Sát Oklahoma năm 1994.


Ba người bị tố cáo làm đám cưới giả với người Việt

EAST LANCASHIRE, Anh Quốc - Ba người cư ngụ ở vùng Đông Lancashire đang bị tòa án buộc tội làm đám cưới giả với mấy người Việt Nam. Một nghi can thứ tư cũng bị tố cáo đã ra làm nhân chứng tại một trong ba cuộc hôn nhân giả mạo này. Ba người ra hầu tòa ở Blackburn là Kevin Donnelly, 33 tuổi, cư ngụ ở Oswaldtwistle; Jason Procter, 39 tuổi, ở Blackburn; và Amanda Nolan, 27 tuổi, cũng ở Blackburn. Cả ba người này bị buộc tội tham gia vào hôn lễ giả, để tạo điều kiện cho những người khác vi phạm pháp luật. Đồng bị cáo Denny Wallace, 21 tuổi, ở Rishton, hiện đang mang thai được sáu tháng, không nhận tội đã ra làm nhân chứng tại một đám cưới giả. Cả bốn bị can đều được tạm hoãn xét xử, và sẽ được chuyển sang một tòa án hoàng gia trong tháng 4 năm nay. Bốn người này, gồm 2 nữ và 2 nam, đã bị buộc tội như vậy, sau khi cảnh sát mở cuộc điều tra trong tháng 2 năm 2011, nhắm vào một phụ nữ bị tố cáo đã được đề nghị nhận 10.000 đồng bảng Anh để cưới một người đàn ông Việt Nam tên là Đạt Văn Vũ.


Buena Park muốn đóng cửa một motel của người Việt

BUENA PARK, California - Vào tối 22-2-2012, trong một cuộc điều trần kéo dài gần ba giờ, Ủy Ban Qui Hoạch Thành Phố Buena Park đã đồng thanh biểu quyết chấp thuận thu hồi giấy phép hoạt động của Crescent Motel, do ông Lộc Văn Nguyễn làm chủ, nằm trên đường Beach Boulevard. Các giới chức thành phố cho biết rằng khách sạn này là một nơi thường xuyên xảy ra vi phạm luật lệ, thu hút nhiều kẻ nghiện ma túy, tội phạm bạo lực và mại dâm. Ông Lộc sẽ có 10 ngày để kháng cáo lên Hội Đồng Thành Phố, để chống lại quyết định này. Nếu đương sự không kháng cáo, thành phố có thể bắt đầu đóng cửa motel, ngay sau khi những người mướn phòng có cơ hội dời đi ở chỗ khác. Tuy nhiên, Ủy Ban phải đưa ra thêm bằng chứng hỗ trợ cho những điều đã phát giác về khu nhà này. Cảnh sát cho biết đây là nơi đứng hàng đầu về số lượng những cú điện thoại người ta gọi cho cảnh sát, nội trong năm ngoái đã có gần 750 cú gọi, và khoảng hơn 60 lần gọi khách trong tháng vừa qua. Tình trạng an ninh tồi tệ đến nỗi, theo một người cư ngụ gần motel cho biết, “người ta sợ không dám dắt chó đi bộ ra ngoài”. Các giới chức thành phố trước đó có yêu cầu chủ nhân sửa chữa nhiều mục khác nhau cho motel bị hư hại nhiều này. Họ cũng muốn motel tăng giá mướn phòng lên 60-70 Mỹ kim, cao hơn mức hiện nay là 40 Mỹ kim, để thu hút những người khách khá hơn. Luật sư của ông Lộc là Francesco Simone cho biết sẽ phản đối quyết định này và có thể kiện thành phố. Luật sư Simone cho hay, trong 30 ngày qua, ông Lộc đã bỏ ra 40.000 Mỹ kim để thay thảm, sửa chữa các phòng trong nhà trọ này. Ông Lộc đã để cho một đệ tam nhân quản lý motel của ông, đưa đến tình trạng trên mà không hay biết, theo lời ông tường trình. Nay ông đã cho ngưng việc công ty quản lý ấy và đang sửa sang lại phòng ốc.


Giới chức cao cấp Chicago bị kết tội gian lận thuế

CHICAGO, Illinois – Hôm Thứ Năm 23-2, một giới chức cao cấp tại Chicago, Illinois, đã bị kết tội liên hệ tới tiền thuế liên bang vì đã chuyển tiền từ quỹ tranh cử và các món tiền khác qua trương mục cá nhân để chi tiêu mà không khai thuế lợi tức. Bản cáo trạng cho hay Giám Sát Viên Quận Cook, là William Beavers, đã lấy tiền quỹ tranh cử và tiền chi tiêu vì công ích của quận hạt mà tự trả cho mình hơn 225.000 Mỹ kim trong khoảng thời gian từ năm 2006 tới 2008. Ông đã dùng các món tiền này để chi tiêu cho cá nhân mình, kể cả đi đánh bạc. Bốn trong số 7 vị thống đốc của Illinois, trong đó có 2 vị thống đốc mới đây nhất, đã bị liên bang kết tội tham nhũng hoặc lem nhem tiền bạc. GSV. Beavers, 77 tuổi, cũng từng là một cựu cảnh sát viên ở Chicago.


Một số tiểu bang kiện luật cung cấp thuốc ngừa thai

WASHINGTON – Hôm Thứ Năm, 7 tiểu bang cùng với các nhóm theo đạo Công giáo và một số cá nhân đã đệ nạp đơn kiện quan trọng đầu tiên thách thức các quy định mới về thuốc ngừa thai do chính quyền của Tổng Thống Barack Obama đưa ra, lập luận rằng chính sách này vi phạm quyền tự do tôn giáo được hiến pháp bảo vệ. Các tiểu bang Florida, Michigan, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina và Texas đã hợp lực cùng các tổ chức Công giáo và 2 tín đồ Công giáo để kiện các luật lệ mới được ban hành này, cho phép dùng tiền bảo hiểm của chính phủ, tức là tiền của người đóng thuế, để trả các chi phí ngăn ngừa thụ thai cho phụ nữ. Trong chính sách mới này, chính quyền Obama muốn các nhóm liên hệ tới tôn giáo như các tổ chức từ thiện, bệnh viện và trường đại học, chứ không phải các nhà thờ, cung cấp thuốc ngừa thai cho phụ nữ để họ có thể thực hiện kế hoạch hóa gia đình.


30 phần trăm dân Mỹ nay có bằng đại học

WASHINGTON – Hôm Thứ Năm, Sở Thống Kê Dân Số cho hay, lần đầu tiên, có hơn 30 phần trăm dân Mỹ trên 25 tuổi có ít nhất là bằng cử nhân, và các con số cũng cho thấy những người có học vấn cao hơn vẫn có cuộc sống khá hơn trong thời buổi kinh tế suy thoái như hiện nay. Cũng theo Sở Thống Kê Dân Số, trong tháng Ba năm 2011, có khoảng 61 triệu người Mỹ trên 25 tuổi, tức là 30,4 phần trăm dân số Mỹ, đã tốt nghiệp hoặc là cử nhân hoặc là cao học hay đang theo học các bằng đại học chuyên nghiệp và tiến sĩ, có nghĩa là tỉ số này đã tăng lên cao hơn so với tỉ số 26,4 phần trăm hồi năm 2001. Hồi năm 1998, chỉ có dưới một phần tư dân Mỹ trong hạng tuổi này có được các bằng cấp đại học như thế. Con số người có bằng đại học của năm 2011 bao gồm luôn các sinh viên theo học bậc cao học nhưng chưa lấy bằng.


Giáo viên bị bắt vì quan hệ tình dục với học sinh

MONTEBELLO, California – Hôm Thứ Năm, cảnh sát cho hay một nữ giáo viên trung học dạy tiếng Tây Ban Nha tại Los Angeles đã bị bắt giữ sau khi có 2 nam học sinh khai rằng họ đã làm tình với cô giáo của mình. Trung Úy Luis Lopez, thuộc Sở Cảnh Sát Montebello, cho hay cô giáo Gabriela Cortez, 42 tuổi, cư dân Montebello, đã bị bắt vào khuya hôm Thứ Tư vì bị tình nghi phạm 2 tội danh đại hình khi làm tình bất hợp pháp với trẻ vị thành niên. Cô Cortez đã bị bắt sau khi một thiếu niên 18 tuổi, vào hồi tuần trước, đến đồn cảnh sát và báo cáo rằng cậu này đã có quan hệ tình dục với cô giáo trong khoảng thời gian từ năm 2008 tới năm 2010 khi cậu đang còn là một học sinh tại trường trung học Roosevelt High School ở Los Angeles, nơi cô giáo Cortez dạy môn tiếng Tây Ban Nha. Trong lời khai của nam sinh này, cũng còn một nam sinh khác được nhắc đến tên, bởi vì cậu này cũng đã làm tình với cô giáo mình. Cả hai đều đã ra trường.


2 trực thăng đụng nhau, 7 Thủy Quân Lục Chiến chết

SAN DIEGO, California – Một vụ đụng trực thăng khiến 7 quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ bị thiệt mạng đã được coi là tai nạn phi cơ quân sự lớn nhất từ nhiều năm qua, xảy ra trên một vùng sa mạc mênh mông vốn được quân đội Mỹ dùng để huấn luyện bởi vì địa hình và khí hậu tại đây gần giống như ở chiến trường Afghanistan bên Tây Á. Hôm Thứ Năm 23-2, các giới chức quân sự đã ra sức tìm hiểu điều gì đã làm cho 2 chiếc trực thăng AH-1W Cobra và UH-1 Huey tông nhau và rớt trong một cuộc tập luyện thường lệ vào đêm hôm Thứ Tư, khi bầu trời lúc đó được coi là trong trẻo và khí hậu thì vẫn ở mức bình thường. Không có ai sống sót trong tai nạn này, xảy ra gần rặng núi Chocolate Mountains nằm dọc theo biên giới giữa Arizona và California.


Con trai bị bắt vì liên hệ tới vụ giết cha

ROSEVILLE, California – Cảnh sát tại Roseville ở California đã bắt giữ người con trai của một nạn nhân bị hạ sát sau một cuộc điều tra kéo dài 9 tháng, với lời tố cáo rằng người con trai đã ra tay giết chết người cha để thủ lợi về tài chánh. Tờ Sacramento Bee tường thuật rằng nghi can Christopher Jon Michael Northam, 25 tuổi, đã bị bắt vào hôm Thứ Ba 21-2 vì bị tình nghi là thủ phạm gây ra vụ án mạng. Cha của nghi can, là Christopher D. Mortham, đã bị bắn chết vào hồi tháng Năm bên trong một nhà kho, nơi ông và người con trai đang cố tạo dựng một cơ sở kinh doanh đồ thể thao. Một số người thân trong gia đình bắt đầu nghi ngờ người con trai của nạn nhân nhúng tay vào vụ giết cha khi sổ sách cho thấy có hằng trăm nghìn Mỹ kim bị thất thoát từ cơ sở kinh doanh do hai cha con làm chủ. Vợ cũ của nghi phạm, Averill Elizabeth Easley, 34 tuổi, cũng bị bắt.


7 người bị bắt vì buôn lậu sừng tê giác

LOS ANGELES, California – Hôm Thứ Năm, các giới chức liên bang cho biết rằng, trong tuần qua, có 7 người đã bị bắt vì tội buôn lậu sừng tê giác, vốn là động vật đang bị coi là có nguy cơ tuyệt chủng.Vụ buôn bán bất hợp pháp này diễn ra tại các thành phố Los Angeles ở California, Newark ở New Jersey, và New York ở New York. Bốn trong số các nghi can đã bị bắt giữ tại Los Angeles. Theo lời của Thom Mrozek, phát ngôn viên văn phòng biện lý liên bang, vụ bắt bớ mới đây nhất diễn ra vào đêm hôm Thứ Tư tại Phi Trường Quốc Tế Los Angeles International Airport. Một người mang quốc tịch Trung Cộng, tên là Zhao Feng, đã bị bắt trong số này. Nhà chức trách nghi ngờ đương sự là người đứng ra tổ chức và coi ngó các hoạt động chuyên chở và phân phối lậu hằng chục chiếc sừng tê giác từ Hoa Kỳ sang Trung Cộng. (Xin xem bản tin chi tiết và hình ảnh http://www.viendongdaily.com/fbi-tim-thay-37-chiec-sung-te-giac-hang-trieu-my-kim-vang-thoi-4LU4DWt7.html ).


Trung tâm huấn luyện chống khủng bố mở cửa ở Ấn Độ

MUMBAI, Ấn Độ - Một trung tâm huấn luyện chống khủng bố được trang bị đầy đủ đã được mở cửa hôm Thứ Năm 23-2 tại Mumbai, Ấn Độ, hơn 3 năm sau khi một vụ khủng bố chấn động tại thành phố này đã làm 166 người thiệt mạng. Trong vụ này chỉ với 10 tay súng, bọn khủng bố Hồi Giáo đã bắn giết cuồng loạn trong vòng 60 giờ bắt đầu ngày 27 tháng 11 và mãi đến 10 giờ sau các toán cảnh sát đặc biệt của Ấn Độ mới có mặt. Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ P. Chidambaram đã cắt băng khánh thành cho Trung Tâm Vệ Binh Nội An (National Security Guards - NSG) tại khu phố Marol phía bắc Mumbai. Được mệnh danh “Mèo Đen”, các toán NSG bắt chước mô hình của nhóm Trinh Sát SAS nổi tiếng của quân đội Anh và các toán đặc nhiệm GSG-9 của cảnh sát Đức. Trung tâm huấn luyện mới rộng 23 mẫu, sẽ huấn luyện cho 250 cảnh vệ của NSG Ấn Độ.


Trung Cộng từ chối không tham gia hội nghị về Syria

BẮC KINH, Trung Cộng - Hôm Thứ Năm Trung Cộng từ chối không trả lời là liệu họ có tham gia hội nghị “Bạn Hữu của Syria” họp vào Thứ Sáu hay không. Cuộc họp quan trọng bao gồm nhiều cường quốc trên thế giới và các đại diện của các xứ Ả Rập bàn về tình hình nóng bỏng hiện nay ở Syria, nhưng Nga đã cho hay sẽ không tham gia hội nghị. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại Giao Trung Cộng nói: “Bắc Kinh vẫn đang nghiên cứu vai trò và cơ cấu của cuộc hội nghị này”. Trung Cộng đã bị thế giới chỉ trích mạnh mẽ vì nối đuôi Nga dùng quyền phủ quyết lệnh trừng phạt Syria của Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc mới đây. Trung Cộng cứ nói là phương Tây làm quá sẽ gây nội chiến ở Syria. Nhưng hiện nay Bắc Kinh đang chịu áp lực rất lớn vì chính phủ của Tổng Thống Bashar al-Assad đang tàn sát dân của ông ta tại thành phố Homs. Hoa Kỳ đã khuyến khích Trung Cộng nên tham gia hội nghị này.


Hai phái đoàn Hoa Kỳ và Bắc Hàn tái tục đàm phán nguyên tử

BẮC KINH, Trung Cộng - Hôm Thứ Năm, hai phái đoàn Mỹ và Bắc Hàn đã gặp nhau ở Bắc Kinh, tái tục các cuộc đàm phán đã bị gián đoạn do cái chết bất ngờ của Kim Chính Nhật hai tháng trước đây. Trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ Glyn Davies cho báo chí hay: “Cuộc thảo luận hôm nay là bổ ích và nghiêm chỉnh, chúng tôi đã bàn với nhau về một số vấn đề”. Trước đây cái chết của lãnh tụ họ Kim làm rối loạn dự định ngưng tinh hóa uranium của Bắc Hàn, để đổi lại việc Washington viện trợ thực phẩm trong các cuộc đàm phán. Hai phái đoàn đã gặp nhau 2 lần, kéo dài gần 6 giờ, đầu tiên ở tòa đại sứ của Bắc Hàn và sau đó tại tòa đại sứ Hoa Kỳ. Cuộc gặp gỡ hai bên là nhằm khởi động việc tái tục trở lại vòng đàm phán 6 bên về Bắc Hàn. Các quan sát viên cho là trong lúc Bình Nhưỡng muốn có ngay thực phẩm thì Hoa Kỳ và các cường quốc khác muốn họ phải giữ lời hứa về chuyện giải giới vũ khí nguyên tử của họ.


Phiến quân Philippines trả thù cho thủ lãnh

MINDANAO, Philippines - Các phiến quân đã bắn chết 7 người hôm Thứ Năm 23-2 trong một vụ trả đũa việc một thủ lĩnh của họ bị giết. Khoảng 10 tay súng đã tấn công nhiều nhà dân trên đảo Mindanao, nhắm vào thân nhân của một sĩ quan cảnh sát, giết chết 6 người thân nhân của ông này. Ngày 11 tháng 2 thủ lĩnh băng đảng tên Samang Andi, vốn đang bị cảnh sát Philippines tầm nã, đã bị giết trong một cuộc ruồng bố của cảnh sát gần nơi phiến quân trả thù, dưới sự chỉ huy của sĩ quan cảnh sát Dencio Tabayag. Trung Tá Randolph Cabangbang, đại diện quân đội Philippines vùng Mindanao, cho hay: “Các nạn nhân là bà con của ông Tabayag. Chính người em của thủ lĩnh Andi đã lãnh đạo nhóm phiến quân đi trả thù”. Trong thời gian qua, vùng Mindanao của Philippines đã bị khuấy động bởi các phiến quân Hồi Giáo trong nhiều vụ bắt cóc, tấn công cướp của trên xa lộ và tống tiền. Chính phủ Philippines rất vất vả nhưng không sao tiễu trừ được bọn này.

Trang mạng Singapore xin lỗi em của Thủ Tướng

SINGAPORE - Một trang mạng chính trị của Singapore đã lên tiếng xin lỗi người em của Thủ Tướng Lý Hiển Long của Singapore vì một lời bình phẩm có tính cách thóa mạ đăng trên trang mạng này. Trang mạng có tên Tamasek Review Emeritus (TRE) cho hay lời nhận định của một độc giả được đưa lên trang này sau khi ông ta đọc một bài trong tháng 1 của trang TRE và nói “chúng tôi không có ý xúc phạm dến ông Lee Hsien Yang”. Thứ Năm ban điều hành trang TRE đã thừa nhận sai sót và xin lỗi ông Yang và cho gỡ lời bình phẩm đó ra. Nhưng đây là lần thứ nhì trong 2 ngày liên tục trang TRE phải xin lỗi trong các bình phẩm nhắm vào giới lãnh đạo đảo quốc này. Hôm qua họ cũng xin lỗi ông Thủ Tướng Long về vụ ông bổ nhiệm phu nhân ông vào chức vụ Giám Đốc một công ty đầu tư của chính phủ. Cả ông Lý Quang Diệu lẫn con trai ông là Lý Hiển Long thường bị quốc tế chỉ trích là “không cho phép đối lập lên tiếng mạnh tại Singapore”.


Tuyết lở vùi chết 16 binh sĩ Ấn Độ tại Kashmir

SRINAGAR, Ấn Độ - Hai trận tuyết lở lớn ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã làm chết ít nhất 16 binh sĩ, và 3 người nữa e rằng vẫn còn mắc kẹt trong một doanh trại đã bị chôn vùi một phần dưới tuyết. Một đại tá vào Thứ Năm cho biết tại miền núi Sonamarg có 3 binh sĩ thiệt mạng và 2 viên chức chính phủ bị mất tích trong khi 13 binh sĩ khác bị chết tại một căn cứ lớn tại Dawar, một thị trấn gần lằn ranh ngừng bắn chia đôi Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. Cả hai vụ tuyết lở đều xảy ra trong đêm Thứ Tư, với ít nhất 25 quân xa và 17 khu nhà bị hư hại. Riêng Dawar đã cứu ra 13 người còn sống nhưng 3 binh sĩ khác vẫn còn kẹt dưới tuyết. Tuyết lở được báo động là sẽ còn nhiều trên vùng núi này của Ấn. Cùng với đất chuồi, lở tuyết rất thường xảy ra trong khu vực Hy Mã Lạp Sơn và mỗi năm đã cô lập Dawar đến 5 tháng. Tháng trước, một trận tuyết lở đã làm 7 người lính chết, và trong năm 2010, 17 binh sĩ khác thiệt mạng khi một bức tường thành tuyết và băng đâm sầm vào một trường quân sự tại Kashmir.


2 binh sĩ Mỹ bị bắn chết do vụ đốt kinh Koran ở Afghanistan

KABUL, Afghanistan - Biểu tình phản đối vụ đốt kinh Koran tại căn cứ Mỹ ở Bagram đã qua ngày thứ ba với 14 người chết, trong đó có 2 binh sĩ Mỹ, buộc Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Năm phải gửi thư xin lỗi đến Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai, để bày tỏ “hối tiếc sâu sắc” về biến cố mà ông nói là không chủ ý và cam kết rằng những người liên can sẽ phải chịu trách nhiệm. Bạo động chống Mỹ đã được thổi bùng hơn trước tại các căn cứ Pháp, Na Uy và Mỹ, sau khi Taliban tận dụng cơ hội, hô hào đồng hương tiêu diệt quân đội ngoại quốc để trả thù. Tại Khogyani, tỉnh miền Đông Nangarhar, khi đám biểu tình tiến sát căn cứ Hoa Kỳ ở đây, một người lính Afghanistan đã quay súng bắn các binh sĩ Mỹ làm 2 người thiệt mạng. Trong khi khoảng 2.000 người bị quân chính phủ đẩy lui khỏi căn cứ Pháp ở Kapisa, Đông Kabul, một lính Na Uy cũng bị thương nhẹ khi đám đông ném một quả lựu đạn vào trại NATO ở Maimana, thủ phủ tỉnh Faryab phía Bắc, và ít nhất 3 người Afghanistan bị giết trong tiếng súng tại các cuộc biểu tình ở miền Nam và miền Đông, đưa tổng số người biểu tình chết lên đến con số 12, tính từ Thứ Tư, bất chấp Tổng Thống Karzai kêu gọi bình tĩnh chờ một cuộc điều tra đầy đủ.


Xe bom giết chết 12 người tại một bến xe đò ở Pakistan

PESHAWAR, Pakistan - Tiếng nổ kinh hồn hôm Thứ Năm 23-2 tại một trạm xe đò đầy hành khách chờ đi đến khu vực biên giới với Afghanistan đã làm chết tại chỗ 12 người và làm bị thương 32 người khác trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Vụ nổ thổi tung khoảng một chục chiếc xe đang chờ vận chuyển hành khách từ thành phố Peshawar đến các khu vực khác. Một số xe minibus cháy đen và bị phá hủy. Trong số người chết có 2 trẻ em và theo cảnh sát trưởng thành phố, chiếc xe bom đã được chất lên gần 100 cân Anh (45 kg) thuốc nổ. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm và cũng chưa rõ tại sao bến xe đò này lại trở thành mục tiêu khi bạo lực đã giảm ở Peshawar và một số khu vực khác của Pakistan trong năm qua, sau những cuộc tấn công vào Taliban ở miền Tây Bắc. Tuy nhiên, các vụ đánh bom và nổ súng vẫn xảy ra đều đặn, nhất là ở vùng biên giới, nơi không ai dám tiên đoán sẽ chiến thắng các chiến binh.


Hãng thuốc lá Anh lời hơn 3 tỷ bảng, tăng 7,5%

LONDON, Anh - British American Tobacco, hãng sản xuất thuốc lá lớn thứ hai trên thế giới, hôm Thứ Năm đã công bố mức lời hàng năm gia tăng nhờ mở rộng vào các thị trường mới. Nhà sản xuất Dunhill và Lucky Strike, cũng như Kent và Pall Mall cho biết. Lời ròng tăng 7,5% lên đến 3,09 tỷ bảng Anh (4,86 tỷ Mỹ kim) trong năm 2011. Tuy chỉ bán được 705 tỷ điếu vào năm ngoái, giảm 0,4%, số bán vẫn tăng 3% lên tới 15,4 tỷ bảng là nhờ mức giá cao hơn đã giúp bù đắp sự sụt giảm doanh số bán theo số lượng. Mức lời chưa trả thuế tăng 11% tức 5,52 tỷ bảng Anh đã giúp 2011 trở thành một năm rất thành công và BAT hy vọng 2012 cũng sẽ tăng tiến tương tự. Công ty niêm yết tại London này đang tìm cách phát triển kinh doanh tại các thị trường mới nổi trên khắp Phi Châu, Á Châu, Đông Âu, Châu Mỹ La Tinh và Trung Đông, sau khi các chính phủ phương Tây tìm cách giảm sử dụng thuốc lá ở quốc gia họ. BAT năm ngoái đã ẵm Protabaco, hãng thuốc lá lớn nhất thứ nhì Colombia, với giá 452 triệu Mỹ kim.


Quốc Hội Hy Lạp thông qua thỏa thuận giảm nợ

ATHENS, Hy Lạp - Quốc hội Hy Lạp vào Thứ Năm 23-2 đã chấp thuận một biện pháp hoán đổi trái phiếu khổng lồ để quét sạch món nợ tư nhân 107 tỷ euro (142 tỷ Mỹ kim), trước các tiên đoán mới cho thấy kinh tế nước này sẽ co cụm nhất Âu Châu trong năm nay. Dự luật khẩn cấp đã được thông qua bằng cách giơ tay biểu quyết trong một quốc hội gần như trống rỗng, vì hai chính đảng lớn hậu thuẫn liên minh cầm quyền của Thủ Tướng Lucas Papademos đã tuyên bố ủng hộ luật này. Sau khi được 17 thành viên khu vực đồng euro đồng ý trong tuần này cùng với 130 tỷ euro (172 tỷ Mỹ kim) cứu trợ tài chính để ngăn chặn Hy Lạp phá sản, luật giảm nợ sẽ buộc các tư nhân đang nắm trái phiếu phải trao đổi những trái phiếu chính phủ đã giảm giá trị với những cái mới có mệnh giá thấp hơn 53,5%, với kỳ hạn dài hơn và lãi suất thấp hơn, trung bình là 3,6%, so với 4,85% trước đây. Quốc Hội cũng sẽ biểu quyết vào tuần tới về các biện pháp thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt hơn nữa trong năm 2012 với giá trị 3,2 tỷ euro (4,2 tỷ Mỹ kim), bao gồm giảm quỹ lương hưu đã cạn kiệt, và cắt sâu hơn chi tiêu về y tế, giáo dục và quốc phòng.


Quốc tế cam kết giúp đỡ, nhưng Somalia phải có tiến bộ

LONDON, Anh - Quốc tế đã cam kết các giúp đỡ mới cho Somalia để giải quyết vấn đề khủng bố và hải tặc, nhưng khẳng định hôm Thứ Năm rằng quốc gia Đông Phi tan hoang này phải nhanh chóng có một chính phủ chính thức và phải trừng phạt những ai cản trở tiến bộ chính trị. Thủ Tướng Anh David Cameron sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc trong ngày, cho biết ông hy vọng đây sẽ là một “bước ngoặt trong việc đạt được ổn định, an ninh và thịnh vượng cho Somalia, khu vực và cả thế giới”. Các đại biểu, gồm đại diện từ 55 quốc gia và tổ chức quốc tế, kể cả chính phủ chuyển tiếp Somalia do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton và Tổng Thư Ký Ban Ki-moon, cũng đồng ý phát triển một chương trình đào thoát để hỗ trợ những người rời khỏi các nhóm vũ trang, và cam kết cải thiện các nỗ lực giải quyết nạn khủng bố cũng như tăng cường ngăn chặn những kẻ cực đoan đến và đi từ Somalia. Thủ tướng Somalia thậm chí còn đi xa hơn nữa, ông kêu gọi không kích quốc tế vào các chiến binh al-Qaeda tại nước mình vì họ là “một vấn đề toàn cầu” và “cần phải được toàn cầu giải quyết”.


Khủng bố khắp các tỉnh thành Iraq làm chết 48 người

BAGHDAD, Iraq - Một loạt đánh bom và nổ súng tại thủ đô và trên khắp một số tỉnh thành Iraq đã giết chết 48 người trong vòng 2 giờ rưỡi sáng Thứ Năm mà mục tiêu phần lớn là cảnh sát. Hầu hết tử vong ở Baghdad, nhưng các chiến binh cũng tấn công tại 10 thành phố khác vào xe cảnh sát, cơ sở chính phủ, nhà hàng và trường học. Đẫm máu nhất là một bom xe gần trạm kiểm soát trong khu mua sắm Karradah giữa Baghdad, làm 9 người chết và 26 người bị thương, trong đó có 4 cảnh sát. Ngoài ra, khoảng 8 quả bom khác cũng phát nổ vào lúc đó trên toàn Baghdad, giết chết 18 người nữa. Không dừng lại ở đây, một xe bom tự sát nổ tung bên trạm cảnh sát gần một ngôi chợ ở Baqouba, 35 dặm cách Đông Bắc thủ đô, làm 2 người thiệt mạng; ở Kirkuk, 180 dặm Bắc Baghdad, hai cảnh sát trúng bom ven đường cùng với 20 cảnh sát bị thương; ba người gác một văn phòng chính đảng Kurd ở Tuz Khormato bị thương và 8 cảnh sát bị bom bên đường làm bị thương tại thị trấn Madain. Những cái chết dồn dập đã làm đen thêm đám mây mù căng thẳng giáo phái đang âm ỉ tại Iraq.


Nhà báo Pháp bị thương xin được đưa ra khỏi Syria

PARIS, Pháp - Một nhà báo Pháp bị thương trong vụ pháo kích cũng làm thiệt mạng 2 phóng viên Tây phương khác ở Syria đang xin chính phủ mình di tản cô để có thể được giải phẫu. Trong một đoạn video trên YouTube hôm Thứ Năm, Edith Bouvier cho biết chân của cô bị gãy ở 2 chỗ và cô đang được điều trị nhưng bây giờ cần phải giải phẫu thêm. Trong khi Bouvier và đồng nghiệp William Daniels đang được một bác sĩ và quân nổi dậy chăm sóc, lực lượng chính phủ lại tiếp tục bắn phá thành trì đối lập Homs, nơi hàng trăm người đã chết trong cuộc bao vây kéo dài mấy tuần lễ. Trên khắp đất nước Syria, ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của lực lượng an ninh tại các khu vực nổi dậy như vùng nông thôn Hama trung bộ Syria và miền núi Jabal al-Zawiya phía Bắc. Nhưng Ủy Ban Điều Phối Địa Phương của đối lập cho biết tổng số người chết đã lên đến 40. Bộ Ngoại Giao Syria đã gửi lời chia buồn đến gia đình 2 nhà báo tử nạn Colvin và Ochlik nhưng từ chối chịu trách nhiệm về cái chết của họ, hơn nữa, kêu gọi các nhà báo ngoại quốc hãy tôn trọng luật pháp Syria và không nên lẻn vào nước này.


Sáu cảnh sát Nigeria bị các tay súng vô danh bắn gục

ABUJA, Nigeria - Cảnh sát Nigeria hôm Thứ Năm cho biết các tay súng bí ẩn đã bắn chết 6 cảnh sát trong 2 vụ tấn công mang dấu ấn của giáo phái Hồi giáo Boko Haram. Trong vụ mới nhất, những người đàn ông đi trên 4 xe gắn máy đã chạy sát một trạm kiểm soát rồi rút ra các khẩu AK-47 và xả đạn làm 4 cảnh sát thiệt mạng, chỉ vài trăm thước cách nhà của Muhammad Abubakar, người vừa được bổ nhiệm làm tư lệnh cảnh sát Nigeria hồi tháng trước. Cảnh sát cho biết 15 nghi can đã bị bắt. Vụ tấn công ở thành phố Kano miền Bắc cũng là nơi xảy ra đợt giết chóc đẫm máu nhất của Boko Haram với 185 người chết hồi tháng trước do một loạt phối hợp tấn công bằng bom và súng vào các cơ sở cảnh sát. Hai cảnh sát giao thông khác cũng thiệt mạng trong một vụ tấn công tương tự vào hôm trước tại Lapai, tiểu bang Niger, mà thủ phạm được cho là một băng đảng đã phá tù, giải thoát 119 tù nhân ở Kogi hồi tuần trước, dù Boko Haram cũng nhận là tác phẩm của mình. Cuộc nổi dậy của giáo phái cực đoan này đã giết chết hơn 935 người kể từ giữa năm 2009.


Cháy lớn tại trại tị nạn Miến Điện ở Thái Lan

BANGKOK, Thái Lan - Một đám cháy lớn vừa quét qua một trại tạm cư đông nghẹt người tị nạn Miến Điện cạnh biên giới Thái vào Thứ Năm, phá hủy hàng trăm ngôi nhà. Ngọn lửa bắt đầu vào khoảng giữa trưa và nhanh chóng lan ra quanh trại tị nạn Umpiem Mai trong quận Phop Phra, tỉnh Tak miền Tây, nuốt trửng hơn 1.000 ngôi nhà, 3 đền thờ Hồi giáo và 2 trường mẫu giáo, tức khoảng 1/3 trại này. Lửa được tin rằng đã bắt đầu phựt lên vào giờ nấu cơm và những ngôi nhà được làm bằng tre và lá đã giúp nó lan tràn quá nhanh, đặc biệt là với thời tiết nóng, khô và gió mạnh. Tuy quận trưởng Phop Phra nói rằng không ai thiệt mạng, có tin tức cho rằng một số trẻ em bị phỏng. Tuy lửa đã được dập tắt và thực phẩm đã được phân phối, cư dân tị nạn vẫn không được phép rời khỏi trại, vì vậy người mất nhà sẽ phải ở chung với những người còn lại. Tính đến tháng 12-2011, hơn 17.000 người từ Myanmar đã đến trại Umpiem Mai, nơi chứa khoảng 136.000 người trong 10 trại, bắt đầu từ những năm 1980. Nhiều người chạy trốn khỏi khu vực xung đột bộ tộc ở Miến Điện vẫn còn ngờ vực tân chính quyền. Nhưng việc Thái muốn đóng cửa trại này đang làm họ rất lo sợ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT