Thế Giới

Anh: Cựu đô trưởng Johnson không tranh ghế thủ tướng

Thursday, 30/06/2016 - 11:35:30

Ông Gove cho là “ông Johnson không xứng đáng đứng vào vị trí lãnh đạo nước Anh trong tương lai” và ông ta cũng nhảy vào cuộc chạy đua tranh ghế thủ tướng.


Cựu Đô Trưởng Boris Johnson của London đã bất ngờ tuyên bố không ra tranh cử ghế thủ tướng do ông David Cameron để lại. Ông Johnson là một gương mặt tuyên truyền mạnh mẽ nhất cho việc Anh Quốc rút ra khỏi khối EU và ai cũng nghĩ ông sẽ là ứng cử viên hàng đầu tranh ghế này khi Thủ Tướng David Cameron đột ngột loan báo từ chức ngay sau khi xảy ra vụ Brexit. Ông thiếu sự ủng hộ vì có ý định thay đổi lập trường, muốn nhận thay vì chống di dân như trước.
Người ta những tưởng cuộc chạy đua sẽ diễn ra giữa ông Johnson người đứng đầu phong trào đòi rút ra khỏi khối EU và bà Theresa May, Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Anh, vốn chủ trương quyết liệt Anh cần ở lại khối EU.
Sau khi xảy ra vụ Brexit, chẳng những không được hoan hô, đi đâu ông Johnson cũng bị la ó phản đối và sỉ nhục, nhất là thành phần trẻ của Anh chủ trương “ở lại,” đến nỗi Michael Gove, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Anh, vốn là đồng minh của ông Johnson, cũng tẩy chay ông ta. Ông Gove cho là “ông Johnson không xứng đáng đứng vào vị trí lãnh đạo nước Anh trong tương lai” và ông ta cũng nhảy vào cuộc chạy đua tranh ghế thủ tướng.

Mỹ xử lính Hải Quân vụ đụng độ với Iran trên biển
Hai chiếc tàu tuần duyên của Hải Quân Mỹ bị lực lượng an ninh của Iran bắt giữ trước đây do xâm nhập bất hợp pháp vào hải phận Iran, và vụ này đã khiến chín người lính Hải Quân Mỹ sẽ bị trừng phạt. Các tàu tuần duyên đã xâm nhập vào vùng biển của Iran rõ ràng và hình ảnh video gây sốc khi lính Iran chĩa súng bắt giữ các thủy thủ Hoa Kỳ.
Các quân nhân Hải Quân bị tố nhiều tội, từ hải hành bê bối đến bảo hành lỏng lẻo và giám sát buông thả. Thậm chí hai chiếc tàu từ Hoa Kỳ cũng không biết là họ đang xâm phạm vào lãnh hải của Iran.
Họ đã thay đổi lộ trình khi đang ở giữa Kuwait và Bahrain vào tháng 1 năm nay. Các thủy thủ Mỹ được thả sau 16 giờ giam cầm, qua các nỗ lực ngoại giao ráo riết của Hoa Kỳ. Sau 5 tháng điều tra, người ta mới thấy thủy thủ đoàn của hai chiếc tàu này đã không chuẩn bị gì cả cho chuyến hải hành của họ và không chịu bảo trì dụng cụ, khi bộ phận du hành hỏng, họ rất lúng túng.

Tân Tây Lan: Thành phố có quá nhiều việc, ít dân
Những chuyện ngược đời vẫn có thể xảy ra khi một thị trấn ở đảo South Island phia nam New Zealand đang đối phó trước khó khăn tưởng như đùa là “thành phố có quá nhiều việc làm và quá ít dân cư.” Đó là thị trấn Kaitangata hiện có nhiều nhà giá rất rẻ, cơ hội tìm ra việc làm dồi dào nhưng lại quá ít dân chúng sinh sống, chỉ với khoảng 800 người và thị trấn này nằm trong quận hạt Clutha.
Trong thị trấn có một trường tiểu học, một quán rượu và một tiệm bán bánh pizza, còn cửa hàng “On The Spot” phải đóng cửa tuần qua vì chủ nhân về hưu mà không có ai thay thế. Để “dụ dỗ” người nơi khác đến đây sinh sống, thị trấn Kaitangata đồng ý giảm lệ phí mua nhà, vốn đã quá rẻ và quảng bá cơ hội làm việc, vốn quá nhiều. Trong lúc nhiều thành phố lớn như Auckland có tỉ lệ thất nghiệp nghiệp cao và giá nhà rất đắt thì trong quận hạt Clutha có gần 1,000 việc làm đang “đợi người đến nhận.”

Úc: Thanh niên âm mưu chặt đầu người khác
Một thanh niên 19 tuổi của Úc mới thú nhận đã có âm mưu lái xe tông vào một cảnh sát rồi sau đó sẽ “chặt đầu” người này nhân dịp lễ Anzac ở thành phố Melbourne. Nghi can Sevdet Besim, đã thú nhận âm mưu khủng bố nói trên tại một tòa án của thành phố. Tuy chưa có bản án nào được đưa ra song nếu như Besim bị xét thấy có tội, anh ta có thể bị mức án cao nhất là tù chung thân.
Cùng với một nghi can người Anh, Besim còn định sử dụng những con kangoroo chứa đầy chất nổ chạy lao vào các cảnh sát, theo tài liệu của tòa án cho thấy. Các nghi can này dự định sơn vẽ lên thân các chú kangoroo cờ hiệu của nhóm IS, trước khi thả chúng ra hành sự. Besim đã dự tính tấn công đoàn cảnh sát của Melborne khi họ diễn hành trong ngày lễ Anzac Dat trong năm 2015 thỉ bị bắt trong một cuộc bố ráp chống khủng bố của nhân viên an ninh Úc. Nghi can người Anh mới có 14 tuổi, đã bị tuyên án 5 năm tù ở Anh.

Nhật: Thị trường chứng khoán trỗi dậy bốn ngày liên tục
Sau khi giá trị các cổ phiếu sụp đổ tan tành vào thứ Sáu tuần trước sau vụ Brexit, hôm thứ Năm có tin là thị trường chứng khoáng của Nhật bản đã gia tăng trị giá cổ phiếu qua ngày thứ tư liên tục. Chỉ số Nikkei 225 đã tăng thêm 0.1% trong ngày và đóng lại ở mức 15,575.92 điểm.
Chỉ số tăng trưởng của thị trường chứng khoán Nhật vẫn tiếp tục, mặc dù có tin là chỉ số hàng hóa công nghiệp của Nhật đã giảm với tốc độ khá nhanh từ tháng 5. Các nhà đầu tư hy vọng là Ngân Hàng Trung Ương của Nhật sẽ có các biện pháp cứu nguy.
Marcel Thieliant, nhà phân tích chiến lược của Capital Economics của Nhật nhận xét: “Chúng tôi cho là trong kỳ họp vào tháng 7, ban lãnh đạo Ngân Hàng Trung Ương Nhật sẽ có quyết định giảm lãi suất nhằm giúp đỡ tình trạng kinh tế và tài chính của Nhật hiện nay.” Các chỉ số của những thị trường chứng khoán từ Hong Kong, Úc và Nam Hàn cũng đều gia tăng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT