Thế Giới

Anh dỡ tượng người biểu tình chống kỳ thị chủng tộc

Thursday, 16/07/2020 - 10:40:22

Chính quyền thành phố Bristol, Anh, đã dỡ tượng một người biểu tình chống kỳ thị chủng tộc, sau khi bức tượng này được dựng lên bất hợp pháp thay vào chỗ bức tượng của một nhân vật buôn nô lệ.


Đám đông tụ tập xem bức tượng của nghệ nhân Marc Quinn về phong trào Black Lives Matter ngày thứ Tư, trước khi tượng này bị chính quyền địa phương lấy xuống hôm thứ Năm, 16 tháng 7, 2020 tại Bristol, Anh. (Matthew Horwood/ Getty Images)


BRISTOL - Chính quyền thành phố Bristol, Anh, đã dỡ tượng một người biểu tình chống kỳ thị chủng tộc, sau khi bức tượng này được dựng lên bất hợp pháp thay vào chỗ bức tượng của một nhân vật buôn nô lệ.

Chính quyền Bristol hôm thứ Năm cho biết họ đã hạ bức tượng có tên "Quyền Lực Trỗi Dậy,” thể hiện hình ảnh một người biểu tình vì phong trào "Black Lives Matter” đang giơ cao nắm tay lên trời. Bức tượng được dựng lên trái phép khoảng 24 giờ trước đó, thay thế tượng một nhà buôn nô lệ.

"Sáng nay chúng tôi đã tháo dỡ bức tượng,” hội đồng thành phố Bristol nói, thêm rằng bức tượng sẽ được đặt tại bảo tàng để tác giả có thể đến lấy hoặc tặng lại cho bảo tàng. Bức tượng chống kỳ thị chủng tộc này được dựng lên hôm thứ Tư, lấy cảm hứng từ các sự kiện ở Bristol hồi tháng trước, khi người biểu tình kéo đổ bức tượng nhà buôn nô lệ Edward Colston và ném xuống sông.

"Tác phẩm điêu khắc này thuộc về một nghệ sĩ ở London. Nó không được chính quyền yêu cầu làm và cũng không được phép dựng lên,” Thị Trưởng Bristol Marvin Rees cho biết, và thêm rằng toàn bộ người dân thành phố sẽ quyết định đặt bức tượng nào thay thế tượng Colston.

Trong lịch sử, ông Edward Colston làm việc tại Công Ty Hoàng Gia Phi Châu, một hãng buôn nô lệ vào thế kỷ 17. Công ty này được cho là đã vận chuyển 84,000 người Phi Châu làm nô lệ, gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ em, trong thời gian Colston làm việc tại đây.

Tuy nhiên, Colston cũng là một trong những người có nhiều đóng góp từ thiện tại Bristol, và bức tượng đồng của ông được dựng tại thành phố từ năm 1895. Các cuộc biểu tình chống kỳ thị ở Bristol diễn ra nhằm ủng hộ phong trào biểu tình tại Hoa Kỳ, bắt đầu sau cái chết của ông George Floyd, một người da đen sống tại tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT