Thế Giới

Anh khuyên dân không nên tới Phi Luật Tân

Wednesday, 02/01/2019 - 08:21:48

Cơ quan an ninh Phi Luật Tân tin rằng, vụ nổ bên ngoài khu thương mại ở thành phố Cotabato, thuộc miền trung Mindanao, là có liên quan với 2 tổ chức phiến quân nhỏ đã thề trung thành với Nhà Nước Hồi Giáo ISIS.

MANILA - Anh quốc vừa ra lệnh khuyến cáo công dân không nên đến đảo Mindanao ở miền nam Philippines, sau khi một vụ đánh bom xảy ra ở một thành phố Hồi giáo tại đây vào ngày thứ Hai đã khiến 2 người chết và hàng chục người bị thương.
Cơ quan an ninh Phi Luật Tân tin rằng, vụ nổ bên ngoài khu thương mại ở thành phố Cotabato, thuộc miền trung Mindanao, là có liên quan với 2 tổ chức phiến quân nhỏ đã thề trung thành với Nhà Nước Hồi Giáo ISIS.
Phòng ngoại vụ Anh quốc đã đăng thông báo trên trang web, viết rằng các nhóm khủng bố vẫn đang âm mưu tấn công vào mọi lúc và mọi nơi trên lãnh thổ Phi Luật Tân, bao gồm cả những nơi có nhiều người nước ngoài như phi trường, khu thương mại, trung tâm giao thông, và các nơi thờ phượng. Cơ quan Anh quốc khuyên công dân nước này không nên đến khu vực phía tây và trung tâm Mindanao, cùng quần đảo Sulu, đồng thời cũng nên giảm đi đến phần còn lại của Mindanao, hòn đảo lớn bằng cỡ Nam Hàn.
Lời khuyến cáo du hành của Anh quốc cũng nhắc đến lệnh cảnh báo vào tháng trước của Hoa Kỳ, nói rằng việc kiểm tra an ninh tại phi trường chính của Manila không đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân sự quốc tế ICAO.
Ngoại Trưởng và Bộ Trưởng Quốc Phòng Phi Luật Tân vào ngày thứ Tư nói rằng lệnh khuyến cáo của Anh quốc chỉ là một thủ tục thông thường của các chính phủ nước ngoài. Tuy nhiên, Bộ Trưởng Nội Vụ Eduardo Ano lại tỏ ra bất bình và cho rằng London đã phản ứng thái quá, vì vụ nổ ở Mindanao chỉ là một vụ tấn công riêng lẻ. Các thành phố ở vùng trung tâm Mindanao có khoảng 9 phần 10 dân số là người Hồi giáo.

Đan Mạch: 6 người chết trong tai nạn xe lửa
COPENHAGEN – 6 người đã thiệt mạng khi một xe lửa chở khách tông một xe lửa chở hàng trên cây cầu nối 2 đảo lớn của Đan Mạch vào ngày thứ Tư. Xe lửa chở khách, với 131 người trên khoang, đang trên đường tới thủ đô Copenhagen khi tai nạn xảy ra.
Ngoài những người chết còn có 16 người khác bị thương, nhưng không ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Sự việc xảy ra lúc gần 7:35 sáng, trên cầu Great Belt nối Zealand và Funen, 2 đảo lớn của Đan Mạch. Cơn bão lớn đang xảy ra trong khu vực đã làm cản trở nỗ lực cứu nạn.
Các thông tin điều tra ban đầu cho thấy đầu máy xe lửa chở hàng đã đẩy 1 toa sang đường rầy của đoàn xe ngược chiều. "Có một tiếng va chạm lớn, các cửa sổ rơi xuống đầu chúng tôi. Chúng tôi ngã xuống sàn và sau đó tàu dừng lại,” nhân chứng Heidi Langberg Zumbusch kể lại.
Đoàn xe chở hàng được điều hành bởi hãng DB Cargo, đang vận chuyển bia cho nhà máy bia của hãng Carlsberg. Nhà chức trách Đan Mạch đã phải đóng cửa tuyến đường sắt trên cầu Great Belt trong vòng 1 ngày, trong khi các con đường dành cho xe hơi vẫn hoạt động bình thường. Cầu Great Belt là một phần của con đường nối Đan Mạch và Thụy Điển với Đức, có lượng giao thông hàng ngày khoảng 21,000 hành khách xe lửa và hơn 27,000 xe hơi.

Nga: Số người chết vụ sập nhà tăng lên 16 người
MOSCOW – Số người chết trong vụ sập chung cư ở thành phố Magnitogorsk của Nga đã tăng lên 16 người vào ngày thứ Tư, trong lúc lực lượng cứu nạn vẫn đang tìm kiếm hơn 20 người mất tích. Phân nửa phía trước của tòa chung cư 10 tầng đã bị sập sau vụ nổ nghi là nổ gas vào đêm Giao Thừa.
Số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng, và lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 2 thi thể nữ vào sáng thứ Tư. Vụ sập nhà thu hút sự chú ý của thế giới sau khi một bé trai 10 tháng tuổi được tìm thấy còn sống vào ngày thứ Ba. Em bé được phát hiện khi vẫn nằm trong nôi, bên dưới các mảnh ván và gạch đá.
Cậu bé bị thương khá nghiêm trọng khi bị tổn thương não và bị phỏng lạnh trên tay chân. Em bé đã được đưa đến thủ đô Moscow để chữa trị. Cha mẹ của em bé đều sống sót trong tai nạn. Cha của cậu bé, anh Evgeny Fokin, nói rằng anh đã ăn mặc giống nhân viên cứu nạn để vượt qua vòng phong tỏa của cảnh sát, sau đó đi vào khu vực tòa nhà để tìm con trai.
Anh Fokin sau đó dẫn các nhân viên cứu nạn tới địa điểm mà anh nghĩ là nơi con trai đang bị chôn vùi. Cảnh sát tin rằng nguyên nhân tai nạn là một vụ nổ gas, và Ủy Ban Điều Tra của Nga, cơ quan chuyên nhận các vụ án nghiêm trọng, đã mở cuộc điều tra hình sự về cáo buộc bất cẩn dẫn đến chết người.

Trung Quốc: Tàu hàng chìm, 1 người chết
CHIẾT GIANG - Vào sáng sớm thứ Tư, 10 người đã mất tích sau khi tàu hàng chở 15 thủy thủ, hầu hết là người Myanamar, chìm ngoài khơi Chiết Giang, Trung Quốc. Con tàu có tên London, ghi danh ở Palau, chìm vào 4 giờ rưỡi sáng giờ địa phương, cách thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, 167 cây số về phía đông.

Con tàu dài 80 mét này đã rời cảng Cao Hùng của Đài Loan trước khi gặp nạn. Trên tàu có 14 thủy thủ Miến Điện và 1 người Đài Loan. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết 1 người đã thiệt mạng, 4 người được giải cứu, và những người còn lại mất tích. Trung tâm cứu nạn Đài Loan cho biết đã điều tàu và trực thăng đến hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn. Lãnh đạo tỉnh Chiết Giang cũng yêu cầu điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ấn Độ: Bạo động bùng nổ ở sau khi 2 phụ nữ vào đền thiêng
KERALA - Bạo động đã xảy ra tại tỉnh bang Kerala vào ngày thứ Tư, sau khi hai phụ nữ lần đầu tiên đi vào một ngôi đền thiêng liêng tại đây, phá vỡ lệnh cấm kéo dài suốt nhiều thập niên qua.
Tối Cao Pháp Viện Ấn Độ vào tháng 9 đã bác bỏ quy định đã tồn tại hàng thập niên của đền thờ Sabarimala, một trong những nơi được coi là linh thiêng nhất của người Hindu, là cấm toàn bộ phụ nữ "trong độ tuổi có kinh nguyệt,” bao gồm các bé gái từ 10 tuổi tới phụ nữ 50 tuổi.
Dù lệnh cấm được gỡ bỏ, nhưng trong những tuần gần đây, những người theo chủ nghĩa truyền thống được ủng hộ bởi đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ Tướng Narendra Modi vẫn cố ngăn phụ nữ tiếp cận đền thờ.
Tuy nhiên, rạng sáng thứ Tư, cảnh sát đã cho phép 2 phụ nữ ngoài 40 tuổi vào ngôi đền và sau đó rời đi mà không bị những người phản đối phát hiện. Video cho thấy 2 phụ nữ mặc áo đen và cúi đầu khi đi vào đền thờ. "Chúng tôi không vào đền thờ bằng cách leo lên 18 bậc thang linh thiêng mà đi qua cổng nội bộ,” một trong hai phụ nữ cho biết.
Hai người này vẫn đang được cảnh sát bảo vệ. Ngay sau khi tin tức này lan truyền, ngôi đền đã đóng cửa trong 1 giờ để làm nghi thức thanh tẩy. Trong khi đó, nhiều vụ đụng độ bạo lực đã nổ ra giữa 2 phe ủng hộ và phản đối hành động của cảnh sát.
Lực lượng an ninh đã dùng hơi cay và vòi rồng để đối phó đám đông bạo loạn. Một số cảnh sát đã bị thương. Các nhà hoạt động vì nữ quyền ca ngợi việc 2 phụ nữ đặt chân vào đền thờ, trong khi phe bảo thủ lại chỉ trích chính quyền vì đã giúp tổ chức hoạt động bí mật.

Do Thái sợ bị Iran tấn công từ Iraq
JERUSALEM – Một vị tướng tình báo Israel cho rằng Iran có thể lợi dụng tầm ảnh hưởng gia tăng ở Iraq để biến quốc gia này thành vùng đệm tấn công. "Iraq đang bị ảnh hưởng ngày càng nhiều từ Iran và lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo của nước này. Iran có thể xem Iraq địa điểm để cố thủ, tương tự như ở Syria, và lợi dụng Iraq là vùng đệm để xây dựng lực lượng có khả năng đe dọa Israel,” theo lời Giám đốc cơ quan tình báo quân sự Israel, Thiếu Tướng Tamir Hayman.
Hồi tháng 9, nhiều nguồn tin tiết lộ rằng Iran đã cung cấp hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn cho các đồng minh Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq và giúp các nhóm này tự sản xuất vũ khí. Tuy nhiên, Tehran phủ nhận cáo buộc.
Dân quân Hezbollah và các cố vấn của Vệ Binh Cách Mạng Hồi giáo Iran là đồng minh quan trọng của quân đội Syria trong cuộc chiến chống lại các nhóm nổi dậy ở nước này. Tuy nhiên, Israel cáo buộc Hezbollah sử dụng căn cứ ở Syria để thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Bắc Hàn: Động đất nghi do thử hạt nhân từ năm 2017
BÌNH NHƯỠNG - Trận động đất 2.8 độ xảy ra hôm thứ Tư ở tỉnh North Hamgyong, Bắc Hàn, được cho là bắt nguồn từ vụ thử hạt nhân lần 6 hơn 1 năm trước. Vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hồi tháng 9, 2017, của Bắc Hàn có sức công phá mạnh nhất từ trước tới nay, tương đương đương lượng nổ 160 kiloton, theo Bộ Quốc Phòng Nhật Bản.
Vụ nổ khi đó gây ra cơn địa chấn mạnh 6.3 độ cùng hàng loạt dư chấn. Cơ quan Khí tượng Nam Hàn KMA cho hay, trận động đất ngày thứ Tư mạnh 2.8 độ, tâm chấn sâu 12 cây số, cách bãi thử hạt nhân Punggye-ri khoảng 11 cây số về phía đông.
Một nhà địa chấn học tại KMA cho biết, trận động đất vừa xảy ra không phải kết quả của một vụ nổ, dựa trên sóng địa chấn được ghi nhận và thực tế là các chuyên gia cũng không phát hiện sóng âm thanh. Vì không có đường nứt gãy lớn nào chạy qua Bắc Hàn và trận động đất được ghi nhận rất gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri, nhà địa chất học tại KMA cho rằng nó rõ ràng bắt nguồn từ vụ thử hạt nhân lần thứ 6 cách đây hơn một năm.
Bắc Hàn từng tổ chức lễ phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri hồi năm ngoái và mời ký giả tới tham dự. Tuy nhiên, không có chuyên gia độc lập nào tới dự sự kiện nêu trên, và không ai biết cơ sở Punggye-ri có thật sự ngừng hoạt động hay chưa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT