Thế Giới

Anh muốn hồi sinh đàn hạc trắng đã biến mất 400 năm

Wednesday, 18/03/2020 - 05:08:30

(Shutterstock)     EDINBURGH - Các nhà bảo tồn tự nhiên đang hợp tác để phục hồi đàn hạc trắng ở miền nam nước Anh lên ít nhất 250 con vào năm 2030. ...



(Shutterstock)

 

 

EDINBURGH - Các nhà bảo tồn tự nhiên đang hợp tác để phục hồi đàn hạc trắng ở miền nam nước Anh lên ít nhất 250 con vào năm 2030. Hạc trắng từng xuất hiện trên khắp vùng nông thôn ở Vương quốc Anh vào thời Trung Cổ.

Chúng thường xây những tổ lớn trên mái nhà, ngọn tháp hoặc cây cao và được xem là biểu tượng của sự tái sinh. Tuy nhiên, nạn săn bắn quá mức và mất môi trường sống đã khiến số lượng loài này suy giảm nhanh chóng.

Tổ chim sinh sản cuối cùng được ghi nhận tại Nhà Thờ St. Giles ở Edinburgh vào năm 1416 và tới đầu thế kỷ 17, chúng được tuyên bố tuyệt chủng ngoài hoang dã ở Anh.

Các nhà bảo tồn tự nhiên đang nỗ lực đưa loài chim này trở về vùng đất tổ tiên của chúng, qua một dự án hợp tác với các chủ sở hữu đất tư nhân, với mục tiêu khôi phục quần thể hạc trắng ở miền nam nước Anh lên ít nhất 250 con vào năm 2030.

Trong những năm qua, các đàn hạc trắng di cư, có nguồn gốc từ nước ngoài, từng nhiều lần được quan sát thấy bay qua phía đông nam nước Anh, nhưng chúng không dừng chân tại vùng đất này. Các nhà bảo tồn cho biết cần "bàn tay giúp đỡ" của con người để tái lập một quần thể sinh sản tại đây.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT