Thế Giới

Anh: Nhận dạng hung thủ sát hại bà dân biểu

Friday, 17/06/2016 - 11:05:15

Tommy Mair bị bắt cách nơi xảy ra án mạng vài khu phố. Giờ đây đã có bằng chứng cho thấy Mair là một kẻ theo đuổi chủ trương “dân tộc thượng đảng da trắng” và mua thường xuyên tài liệu về chủ nghĩa này từ Hoa Kỳ. Nhiều bằng chứng cho thấy Mair đã đạt mua nhiều lần các tài liệu của tổ chức National Alliance vốn chủ trương chủ nghĩa thượng đảng da trắng ở Hoa Kỳ. Người ta đưa ra bản sao nhiều giấy biên lai mà Mair đã trả tiền, kể cả những lần mua các quyển sách của Đức Quốc Xã.

 Hàng trăm người dự lễ tưởng niệm bà Jo Cox tại Quảng Trường QuốcHội Anh tại thủ đô Luân Đôn ngày thứ Sáu. (Getty Images)

Anh: Nhận dạng hung thủ sát hại bà dân biểu

Cảnh sát điều tra Anh đã bắt giữ Tommy Mair, 52 tuổi, là nghi phạm đã bắn chết nữ Dân Biểu Jo Cox hôm qua. Cái chết của bà Cox là một cú sốc đối với đảng Lao Động đối lập vì bà là ngôi sao đang lên của đảng và làm dân chúng nước Anh sửng sốt, vì chỉ còn một tuần nữa là đến ngày trưng cầu dân ý về việc rút lui hay ở lại khối EU. Giới chính trị hôm thứ Sáu đã tỏ ra đoàn kết khi mặc niệm cho bà. 

Tommy Mair bị bắt cách nơi xảy ra án mạng vài khu phố. Giờ đây đã có bằng chứng cho thấy Mair là một kẻ theo đuổi chủ trương “dân tộc thượng đảng da trắng” và mua thường xuyên tài liệu về chủ nghĩa này từ Hoa Kỳ. Nhiều bằng chứng cho thấy Mair đã đạt mua nhiều lần các tài liệu của tổ chức National Alliance vốn chủ trương chủ nghĩa thượng đảng da trắng ở Hoa Kỳ. Người ta đưa ra bản sao nhiều giấy biên lai mà Mair đã trả tiền, kể cả những lần mua các quyển sách của Đức Quốc Xã.

Venezuela: Bạo loạn, chết 5 người

Tình hình rối loạn xã hội ở Venezuela do thiếu hụt thực phẩm và nhiều khó khăn chồng chất đã lên cao điểm khi đã có 5 người chết, trong số này có cả một bé gái mới 4 tuổi. Nạn nhân mới nhất là một thanh thiếu niên 17 tuổi tên Jean Omana bị giết trong một cuộc biểu tình có xô xát với cảnh sát dã chiến ở thành phố Lagunilas, tỉnh Merida phía tây Venexuela.

Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra vì người dân phản kháng tình trạng thiếu hụt thực phẩm trầm trọng. Ngoài số người chết còn có nhiều chục người khác bị thương và cảnh sát Venezuela đã bắt giam trên 400 người biểu tình.
Tổng Thống Nicolas Maduro thuộc khuynh hướng tả phái phải gắng sức đàn áp giới đối lập, vốn kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý để bãi nhiêm ông ta. Hiện nay từng gia đình ở Venezuela phải chịu cảnh cúp điện trung bình 3 giờ mỗi ngày.

Hàng ngày có trên 10 vụ cướp thực phẩm diễn ra trên cả nước. Thủ đô Caracas liên tục xảy ra biểu tình phản đối. Bé gái 4 tuổi bị bắn chết khi xếp hàng chờ lãnh thực phẩm với mẹ ở ngoại ô Caracas, có 8 người khác cũng bị bắn trong vụ này.

Mỹ: Bộ Ngoại Giao chê chính sách Syria

Hơn 50 nhân viên làm việc trong Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đồng thanh ký tên vào một bức thư ngỏ chỉ trích chủ trương của chính phủ Obama ở Syria hiện nay. Các nhân viên này yêu cầu trong lá thư nội bộ là lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ cần phải gia tăng oanh kích các vị trí của quân đội Syria vì quân đội Syria liên tục vi phạm vào thỏa ước ngừng bắn ở quốc gia này trong thời gian qua. 

Báo Wall Street Journal khi trích dẫn các đoạn trong lá thư cho hay có 51 nhân viên từ trung cấp đến cao cấp của Bộ Ngoại Giao Mỹ đồng lòng ký tên vào lá thư phản đối này. Thỏa ước ngừng bắn ở Syria đạt được vào đầu năm nay, nhưng do quân đội Syria tìm cách phá vỡ nên các nhân viên ngoại giao Mỹ yêu cầu phải oanh kích họ.
Ngoại Trưởng John Kerry đang công du ở Bắc Âu hôm thứ Sáu 17/6 tuyên bố “đây là lá thư quan trọng, tôi kính trọng ý kiến của họ.” Nếu kế hoạch oanh kích này xảy ra thì đây sẽ là một thay đổi chính sách quan trọng của ông Obama ở Syria.

                                                   Ông Tyrel Martin Marhanka bị dắt ra tòa.

Đài Loan: Công dân Mỹ tự sát tại tòa án

Một người đàn ông Hoa kỳ đã tự sát bằng cách rút kéo đâm vào cổ của mình sau khi nghe tuyên án tại một tòa án ở Đài Loan về tội sở hữu ma túy hôm thứ Năm. Người này tên là Tyrel Martin Marhanka, 41 tuổi, cư ngụ lâu năm ở Đài Loan. Theo báo Times ở Đài Bắc thì ông ta đã tháo hai mảnh của một cái kéo gói vào một tờ báo để không bị máy dò tìm vũ khi phát giác khi bước vào tòa án.

Vụ tự sát xảy ra không lâu khi chánh án tuyên án 4 năm tù giam cho ông Marhanka về tội sở hữu ma túy, dù ông có nói chỉ dùng cho cá nhân chứ không buôn bán gì cả. Các nhân chứng tại tòa án đã nghe ông hét to “Tôi không còn muốn sống nữa,” và rút hai mảnh kéo nhọn tháo rời từ tờ báo ra đâm vào hai bên cổ. Ông được tức tốc đưa vào bệnh viện và dù các bác sĩ cố gắng hết sức, ông vẫn qua đời. Ông Manhanka để lại vợ và hai con còn nhỏ.

Trung Quốc ra phán quyết bất lợi cho công ty Apple

Văn Phòng Sở Hữu Trí tuệ ở Bắc Kinh vừa có phán quyết gây bất lợi cho công ty Mỹ Apple trong vụ kiện về quyền sở hữu do một công ty chế tạo cellphone của Trung Quốc kiện. Các viên chức Trung Quốc cho là mẫu mã của hai loại phone do Apple chế tạo là iPhone 6 và 6S đã “giông hệt” mẫu của loại phone 100C do công ty Shenzhen Baili sản xuất trước. Theo nguyên tắc pháp luật, sau phán quyết này thì các thương vụ mua bán iPhone hai loại nói trên của Apple trên thị trường Trung Quốc phải ngưng lại, nhưng nếu Apple quyết định kháng án thì các vụ mua bán vẫn tiếp tục bình thường. Ben Wood, một chuyên gia phân tích thị trường của CCS Insight nhận định là ông tin tưởng Apple có khả năng giải quyết rắc rối luật pháp này. Ông nói, “Thông thường các đại công ty sẽ lưỡng lự nhưng vì thị trường Trung Quốc quá quan trọng đối với Apple nên tôi nghĩ thế nào họ cũng giải quyết vụ này.” Baili không phải là tên tuổi lớn và khách hành Trung Quốc sẽ bực bội nếu họ không được mua phone từ Apple nữa.

Ấn Độ tuyên án 11 tù chung thân trong vụ tàn sát ở bang Gujarat

Một tòa án ở Ấn Độ vừa đua ra 11 bản án tù chung thân đối với các nghi can vì vai trò của họ trong vụ tàn sát nổi tiếng chống lại Hồi giáo vào năm 2002 ở bang Gujarat. Trong số 24 phạm nhân bị xét xử ngoài số án tù nặng nề nói trên có 12 người khác bị 7 năm tù và 1 người bị án 10 năm tù. Trong vụ tàn sát gọi là “giết tróc Gulbard Society,” đám đông cuồng nộ đã chém và thiêu đốt đến chết 69 tín đồ Hồi giáo. Một người Hồi giáo đã nổi lửa đốt một xe hỏa chở các tín đồ Ấn giáo đi hành hương làm nhiêu người chết, sau đó nhiều đám đông Ấn giáo đã tức giận tân công người Hồi giáo ở nhiều nơi, khiên hơn 1,000 tín đồ Hồi giáo thiệt mạng. Lúc đó Thủ Tướng Narendra Modi là Thủ Hiến của bang Gujarat đã bị chỉ trích nặng nề vì ông không chịu làm gì cả để ngăn chận các vụ giết người, Ông Modi là tín đồ Ấn giáo thuần thành. Tòa án ở thành phố Ahmedabad chủ trì vụ xử gọi ngày hôm đó là “ngày đen tối nhất trong lịch sử xã hội dân sự” của Ấn Độ

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT