Hoa Kỳ

Ánh sáng lạ xuất hiện trên bầu trời Nam Cali

Saturday, 07/11/2015 - 11:07:09

Khi giới truyền thông liên lạc với căn cứ Không quân Vandenberg, phát ngôn viên của căn cứ này nói rằng, căn cứ không bắn hỏa tiễn vào hôm thứ Bảy, và cũng không có hoạt động trên không nào vào thời điểm đó. Nhiều người cho rằng, luồng sáng này có thể là một hỏa tiễn hoặc một sao chổi.


SOCAL – Vào chiều thứ Bảy, rất nhiều người trên khắp miền Nam California đã báo tin rằng, họ nhìn thấy một luồng ánh sáng lạ xuất hiện trên bầu trời. Hiện tượng này được nhìn thấy ở các vùng như Anaheim, Temecula, Rancho Palos Verdes, Santa Monica, và Dana Point.

Khi giới truyền thông liên lạc với căn cứ Không quân Vandenberg, phát ngôn viên của căn cứ này nói rằng, căn cứ không bắn hỏa tiễn vào hôm thứ Bảy, và cũng không có hoạt động trên không nào vào thời điểm đó. Nhiều người cho rằng, luồng sáng này có thể là một hỏa tiễn hoặc một sao chổi. Tuy nhiên, cũng có nhiều người vui tính cho rằng, biết đâu đây là một phi thuyền của người ngoài hành tinh.

Mục sư bị bắt vì tội tấn công tình dục
LAKE FOREST – Một mục sư 38 tuổi đã bị bắt vì bị nghi đã tấn công tình dục nhiều cô gái trẻ, trong độ tuổi từ 17 đến 22 tuổi, theo lời Sở cảnh sát Orange County cho biết hôm thứ Bảy. Ông Sean Patrick Aday đã bị bắt về tội cưỡng hiếp và nhiều tội liên quan, sau khi bị cảnh sát chận xe vào hôm thứ Sáu. Người này bị giam tại nhà tù Orange County và đã được thả vào sáng thứ Bảy, sau khi trả tiền bảo lãnh tại ngoại $500,000 Mỹ kim.

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng trước, khi một cô gái báo cảnh sát rằng cô đã bị Aday tấn công tình dục khi ông ta đang làm mục sư hướng dẫn giới trẻ tại nhà thờ Grace Community tại Lake Forest. Aday hiện đã bị đuổi việc. Không lâu sau khi cô gái nêu trên đến báo cảnh sát, nhiều nạn nhân khác cũng đã xuất hiện, tố cáo rằng Aday đã cưỡng hiếp họ tại nhà thờ, và trong những chuyến du lịch ra nước ngoài do nhà thờ tài trợ - đến Costa Rica, Moldova, và Nam Phi.

Mọi nạn nhân đều là những người thường đến dự lễ, hoặc là những tình nguyện viên, tại nhà thờ Grace Community. Cảnh sát tin rằng có thể còn nhiều người nữa là nạn nhân của Aday, và kêu gọi những ai có thông tin liên quan đến sự việc nên liên lạc với Sở cảnh sát Orange County.

Honda thu hồi hơn 25,000 xe vì vấn đề túi khí
NEW YORK – Hãng Honda đang ra lệnh thu hồi hơn 25,000 xe hơi tại Hoa Kỳ, để thay thế các khung sắt ở phía sau, vì có thể cản trở túi khí ở bên hông xe không thể bung ra. Hãng xe Honda cho biết, cho tới nay, hãng chưa nhận được bất cứ báo cáo thương tích nào liên quan đến lỗi kỹ thuật này, và hãng phát hiện ra sự việc trong một cuộc thử nghiệm xe ở trong hãng.

Hãng Honda cho biết, những người sở hữu các chiếc xe bị ảnh hưởng nên đến các đại lý xe, ngay khi nhận được thư thông báo về việc thu hồi. Các thư thông báo này sẽ bắt đầu được gởi đến khách hàng vào đầu tháng 12. Lệnh thu hồi áp dụng cho 25,367 xe Fit LX, đời 2015 – 2016.

Cháy rừng 50 acre tại Ventura County
LAKE SHERWOOD – Vào sáng thứ Bảy, các nhân viên cứu hỏa đã phải chống chọi lại 1 đám cháy rừng rộng 50 acre gần hồ Sherwood, trong vùng Thousand Oaks. Theo nhà chức trách, đám cháy bùng lên lúc 2 giờ sáng, gần góc đường Portrero và đường Trentwood. Đám cháy chủ yếu xuất hiện trong một khu nông trại tư nhân. Đám cháy này hiện được đặt tên là Potrero Fire.
Khoảng 330 nhân viên cứu hỏa từ nhiều cơ quan đã được điều đến hiện trường, bao gồm cả các nhân viên thuộc Sở cứu hỏa LA County và Cal Fire San Luis Obispo. Lực lượng cứu hỏa đã làm việc suốt đêm để thả chất chống cháy xuống khu vực này. Đến 10 giờ sáng thứ Bảy, đám cháy đã được khống chế 30%.

Nhân viên cứu hỏa vẫn tiếp tục làm việc suốt ngày thứ Bảy để đào đường hào ngăn lửa xung quanh khu vực bị cháy. Đám cháy này không đe dọa đến các khu dân cư nên nhà chức trách đã không ban hành lệnh di tản.

Mẹ giết con rồi tự sát trong bệnh viện
ARIZONA – Vào rạng sáng thứ Bảy, một người mẹ đã bắn chết con trai 5 tuổi, sau đó quay súng tự sát, tại phòng bệnh của một bệnh viện tại Phoenix. Thi thể người mẹ và đứa con trai được nhân viên bệnh viện phát hiện lúc 2 giờ sáng, trong một đợt kiểm tra thông thường, tại bệnh viện Nhi đồng Cradon. Không có người nào khác bị thương trong sự việc.
Theo lời cảnh sát, y tá đã kiểm tra phòng bệnh trên lầu 4 vào lúc nửa đêm, và nhìn thấy hai mẹ con đang ngủ trên giường, và mọi thứ đều có vẻ bình thường. Tuy nhiên, đến đợt kiểm tra lúc 2 giờ sáng, cả hai người đều đã chết. Theo quy định bệnh viện, các y tá sẽ kiểm tra phòng mỗi 2 giờ 1 lần. Được biết, bé trai đã được nhập viện vào 1 tuần trước, nhưng cảnh sát từ chối không tiết lộ tình trạng bệnh của em bé.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT