Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Ảnh thời trẻ của Leonardo DiCaprio

Friday, 14/11/2014 - 09:37:46

Leonardo DiCaprio là một trong số những ngôi sao Hollywood bỏ ngang việc học hành. Anh bỏ học khi chuẩn bị bước sang năm cuối trung học.

Tuy chưa thắng giải Oscar, Leo luôn được nhắc đến như một tài tử lớn của Hollywood.

 

Ngày thứ Ba vừa qua, 11 tháng 11, chàng tài tử vẫn được mệnh danh là quyến rũ nhất nhì Hollywood chính thức bước sang tuổi tuổi 41. Nhân dịp này, các báo giải trí đã đăng một số hình ảnh từ thời niên thiếu đến thời nay của tài tử lừng danh qua nhiều phim như “Titanic,” “Shutter Island,” và “Wolf of Wall Street.”
Mang trong mình dòng máu Đức và Y, anh Leonardo DiCaprio sinh ra ở Mỹ. Mẹ anh - bà Irmelin - từng là thư ký về luật pháp, trong khi đó, cha anh - ông George DiCaprio - là một nghệ sĩ vẽ và xuất bản truyện tranh.
Ngôi sao Titanic được đặt tên là Leonardo vì khi mang bầu, mẹ anh đã cảm nhận được cú đạp đầu tiên của con trai khi đang xem một bức họa của Leonardo da Vinci tại một bảo tàng viện ở Italy.
Cha mẹ ly hôn khi Leonardo mới được 1 tuổi. Phần lớn thời gian anh sống với mẹ. Leonardo cũng có một tuổi thơ gắn liền với nước Đức, nơi anh sống cùng ông bà ngoại. Đó chính là lý do mà Leonardo DiCaprio có thể nói thành thạo tiếng Đức.
Leonardo DiCaprio là một trong số những ngôi sao Hollywood bỏ ngang việc học hành. Anh bỏ học khi chuẩn bị bước sang năm cuối trung học.
Sự nghiệp của Leonardo DiCaprio bắt đầu bằng một loạt phim giáo dục và clip quảng cáo. Năm 5 tuổi, anh từng tham gia chương trình phim truyền hình Romper Room nhưng lại không may mắn bị xóa vai vì những tranh cãi về tuổi.


Năm 1990, ở tuổi 16, Leonardo DiCaprio gây ấn tượng với vai diễn trong phim truyền hình Parenthood. Nhờ vai diễn này, anh từng được đề cử cho giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.
Một trong những cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp của Leonardo DiCaprio là năm 1992, anh đã vượt mặt hơn 400 diễn viên trẻ để được Robert De Niro chọn vào vai chính trong phim This Boy's Life.
Mẹ là người thường xuyên đồng hành cùng Leonardo DiCaprio trong các buổi xuất hiện trước công chúng chứ không phải những cô bồ trẻ đẹp.



Năm 1996, Leonardo DiCaprio cùng Claire Danes tái hiện cuộc tình nổi tiếng Romeo - Juliet trên phim ảnh. Với phí tổn là $14.5 triệu, phim Romeo - Juliet đã thu về hơn $147 triệu trên toàn cầu.
Đến năm 1997 chính là năm cả thế giới biết đến Leonardo DiCaprio khi Titanic càn quét khắp các rạp hát trên khắp trái đất.
Sau Titanic, Leonardo DiCaprio tham gia một số phim khác như The Beach, The Man in the Iron Mask trước khi lột bỏ hình ảnh thư sinh và chuyển hướng sang những bộ phim nặng ký hơn.
Cùng với những Catch Me if You Can, The Departed, Blood Diamond, hay gần hơn như Revolution Road, Shutter Island, Inception,... Leonardo DiCaprio được các nhà phê bình đánh giá cao.
Ngày nay, không chỉ là một tài tử, Leonardo DiCaprio còn là một nhà hoạt động tích cực về môi trường. Dù chưa một lần được chạm tay vào bức tượng Oscar danh giá, Leonardo DiCaprio vẫn là một trong những diễn viên Hollywood được yêu thích nhất. Từng phim của anh vẫn được fan ngóng chờ mỗi khi ra rạp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT