Đời Sống Việt

Anh Tom Trần và nghệ thuật làm hoa đất sét

Bài và hình: Băng Huyền/ Viễn Đông Thursday, 20/06/2013 - 11:58:26

Loại đất sét làm hoa có độ mịn, dẻo, dai, dễ cán mỏng, dễ pha màu, không tan, không vỡ, sau khi nặn 2 giờ, 1 ngày sau thì không bị khô nứt, mà khô cứng như nhựa và giữ được màu sắc theo thời gian, ít nhất là 5 năm.

Bài và hình: Băng Huyền/ Viễn Đông

Kỳ 1

Nét độc đáo của nghệ thuật hoa đất sét
Từ khối đất sét vô tri, qua đôi tay khéo léo của mình, anh Tom Trần đã thổi hồn vào chúng để tạo ra đủ các loại hoa mai, hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa layơn, hoa sứ trắng, cây chuối... Hoa và cành, lá... đều làm bằng đất sét với vẻ đẹp tự nhiên và màu sắc phong phú. Thoạt nhìn, ít ai khỏi giật mình, ngỡ ngàng, khó tin vào thị giác rằng những bông hoa, những chiếc lá kia không phải là thật. Bởi “cái hồn” trong mỗi bông hoa, cành lá sống động, tinh xảo quá. Người viết đã phải dùng tay chạm nhẹ vào chúng để cảm nhận chúng không thật, mà được làm bằng đất.
Nguyên liệu để làm nên những bông hoa ấy chính là đất sét trắng Thái Lan. Tuy được gọi là hoa đất nhưng nó được tạo nên không phải từ các loại đất sét bình thường hay các loại bột làm nên những con tò he như chúng ta thường thấy, mà hoa đất ở đây được làm từ một loại hợp chất (dẻo) được nhập từ Thái Lan. Từ loại bột đất này, có thể tạo nên rất nhiều loại hoa có thực trong thiên nhiên. Loại đất sét làm hoa có độ mịn, dẻo, dai, dễ cán mỏng, dễ pha màu, không tan, không vỡ, sau khi nặn 2 giờ, 1 ngày sau thì không bị khô nứt, mà khô cứng như nhựa và giữ được màu sắc theo thời gian, ít nhất là 5 năm.



                        Anh Tom Trần đang thực hiện giai đoạn gắn hoa mai cho chậu hoa đất sét.




                  Anh Tom Trần đang thực hiện giai đoạn ép mỏng đất sét màu bằng một máy quay tay, để làm cánh hoa mai



Người nghệ nhân “thổi hồn” cho hoa đất
Anh Tom Trần nói rằng, nghề làm hoa đất kén chọn người lắm. Yêu hoa, yêu nghề, kiên trì học hỏi... là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Năng khiếu, tài hoa và sự sáng tạo của mỗi nghệ nhân là những yếu tố quan trọng, giúp những bông hoa tỏa hồn, giống như hoa ngoài tự nhiên. Để có thể làm đất... nở hoa, là một quá trình lao động miệt mài, kiên trì, tỉ mẩn của người nghệ nhân tài hoa. Tất cả các giai đoạn, từ khâu làm đất, tạo dáng, trang trí... đều đòi hỏi tính sáng tạo thông minh của người làm. Chỉ cần sai một “thông số kỹ thuật” coi như phải làm lại từ đầu.



                          Cây chuối bằng hoa đất sét sau khi hoàn chỉnh do anh Tom Trần làm.

Trước khi trở thành một giảng viên dạy vẽ trang trí móng, thiết kế những kiểu móng 3D, 4 D... từ căn bản đến cao cấp cho các thợ nail khoảng 10 năm nay, anh Tom Trần đã từng là thợ nail và đi làm xuyên bang tại một số tiểu bang miền Đông. Anh Tom Trần từng giảng dạy cho những lớp nail cao cấp tại một số trường dạy nghề thẩm mỹ của người Việt làm chủ ở quận Cam. Anh còn tham gia một số chương trình hướng dẫn nghệ thuật trang trí móng trên đài truyền hình SBTN, Little Saigon, tại những nails shows do một số chủ nhân người Việt tổ chức tại quận Cam, và vài tiểu bang trong nước Mỹ. Hiện nay anh đang cộng tác với Vivian Beauty Center, trong việc nhận dạy vẽ và thiết kế trang trí móng, có nhiều học viên là các chủ tiệm nail, thợ nail ở các tiểu bang xa và quanh vùng quận Cam tìm đến học. Được biết, vừa qua, anh được tạp chí Nail Pro magazine của cộng đồng Mỹ mời thực hiện phần trang trí bộ móng tay cho người mẫu của tạp chí này với chủ đề mùa hè 2013. Phần sáng tạo trên bộ móng tay cho người mẫu mà anh Tom Trần thực hiện đã được chụp hình và sẽ đăng trên tạp chí Nail Pro vào đầu tháng 7 năm nay.



           
Anh Tom Trần đang đặt khuôn cánh hoa mai để tách từng cánh mai vàng ra khỏi đất sét


Cơ duyên

Nói về cơ duyên đến với nghệ thuật hoa đất sét, anh Tom Trần kể rằng khoảng 5 năm trước, vô tình tìm được một trang web nói về nghệ thuật hoa đất sét Thái Lan, anh thích thú vô cùng, vì nghệ thuật này có những nét tương đồng với những tạo hình bột nổi 3D, tạo hình những bông hoa xinh xắn ẩn mình trong gel và bột trên móng tay, mà anh đang thực hiện bấy lâu nay. Chỉ khác là bột nổi 3D thì phải làm nhanh tay, khi bột tiếp xúc với liquid, tích tắc trong 1- 2 phút, nếu không nắn hình kịp thời, bột sẽ cứng lại. Còn hoa đất sét thì có thời gian dài hơn trong việc tạo hình.
Anh Tom Trần đã sang tận Thái Lan tìm thầy, học nghề. Anh đã chắt lọc những kỹ thuật cơ bản được học và những ngón nghề học được, cùng những kinh nghiệm pha màu, tạo hình trên móng tay đã có để sáng tạo những phương pháp làm hoa đất phù hợp với từng loại hoa, để những cánh hoa được mềm mại hơn, tự nhiên hơn.


                                                         Hoa sứ trắng bằng đất sét


Được biết hiện nay có hai nghệ thuật tạo hoa đất phổ biến và được thế giới biết đến là nghệ thuật hoa đất Thái Lan và Nhật Bản. Chất liệu để tạo hình cho hoa đều như nhau nhưng độ dẻo của đất sét Thái kém hơn so với Nhật. Hai loại hoa thành phẩm trông đều đẹp như nhau, nhưng nếu để ý kỹ một chút, chúng ta sẽ thấy ngay sự khác biệt. Hoa Nhật nhìn trong hơn, màu sắc thường đằm một chút, những cánh hoa có đường cong và mềm mại.
Hơn nữa mẫu hoa làm từ đất sét Nhật sẽ ít bị gãy hơn trong quá trình vận chuyển đi xa. Hoa đất Thái Lan màu sắc sặc sỡ và dùng khuôn nhôm có sẵn để tạo ra những cánh hoa đều nhau, trong khi nghệ nhân đất nước Phù Tang thì thiên về dùng tay. Họ quan niệm rằng cái đẹp được nằm trong những cánh hoa không đều nhau ấy.
Để có được một chậu hoa giống hệt hoa thật, anh Tom Trần đã kết hợp cả hai trường phái trên. Bên cạnh đó, sở thích của anh là thiên về những loại hoa mang phong cách riêng của Việt Nam như: hoa sen, hoa mai, cây chuối...
(Còn tiếp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT