Thế Giới

Anh tức giận vì Mỹ để lộ tin về vụ bom Manchester

Thursday, 25/05/2017 - 08:28:44

Cơ quan cảnh sát Anh nói rằng, sự việc đã khiến họ mất lòng tin và quyết định ngừng chia sẻ thông tin liên quan đến vụ đánh bom cho các đối tác Hoa Kỳ.


Thủ Tướng Anh Theresa May và Tổng Thống Trump tại hội nghị ở Brussels. (Getty Images)


BRUSSELS - Thủ Tướng Anh Theresa May hôm thứ Năm đã than phiền với Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, về việc Hoa Kỳ để lộ thông tin liên quan đến vụ đánh bom Manchester cho giới truyền thông, và ông chủ Tòa Bạch Ốc đã hứa sẽ điều tra việc này.

Được biết, bà May đã đến gần ông Trump trong buổi chụp ảnh chung trong cuộc họp của NATO, và nói rằng Anh quốc không hài lòng về việc các hãng truyền thông Hoa Kỳ công bố hình ảnh về vụ tấn công, vốn đã khiến 22 người thiệt mạng. Cơ quan cảnh sát Anh nói rằng, sự việc đã khiến họ mất lòng tin và quyết định ngừng chia sẻ thông tin liên quan đến vụ đánh bom cho các đối tác Hoa Kỳ.

Tổng Thống Trump đã kêu gọi Bộ Tư Pháp điều tra vụ rò rỉ thông tin, mà ông nói là từ “các cơ quan chính phủ.” Ông Trump nói: “Các vụ rò rỉ thông tin kiểu này đã xuất hiện từ lâu và rất đáng phiền lòng. Chính phủ của tôi sẽ điều tra đến tận cùng sự việc này. Việc tiết lộ thông tin nhạy cảm là mối nguy hại lớn cho an ninh quốc gia của chúng ta.” Tổng thống khẳng định, người tiết lộ các bức ảnh về vụ Manchester cho tờ New York Times sẽ bị tìm ra, và “sẽ bị xét xử theo đúng pháp luật.” Ông Trump cũng thêm rằng, mối quan hệ đặc biệt giữa Hoa Kỳ và Anh quốc luôn là điều được chính phủ của ông coi trọng nhất.

Trong một thông cáo hôm thứ Năm, Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions nói ông có cùng mối lo ngại với tổng thống, và ông đã liên lạc với Bộ Trưởng Nội An Anh quốc Amber Rudd. “Vụ tiết lộ thông tin này là không thể tha thứ, và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tình trạng này chấm dứt,” ông Sessions nói. “Chúng tôi hiện đã thực hiện những bước đầu tiên để tìm ra kẻ gây hại cho an ninh quốc gia này.”

Quyết định ngừng chia sẻ thông tin với Hoa Kỳ là hành động chưa từng có từ trước tới nay của Anh quốc, do 2 nước lâu nay vẫn là đồng minh thân cận về an ninh và tình báo. Trước đó, tờ báo New York Times của Hoa Kỳ, không rõ bằng cách nào, đã có được và công bố những bức ảnh cho thấy ba-lô, mảnh đạn và kíp nổ của kẻ tấn công. Tên của kẻ tấn công, Salman Abedi, cũng xuất hiện trên truyền thông Hoa Kỳ một ngày sau vụ đánh bom tự sát, trước cả khi chính quyền Anh công bố danh tính kẻ này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT