Người Việt Khắp Nơi

Anh Việt bị bắt với súng ăn cắp

Monday, 15/03/2021 - 07:35:25

Cảnh sát đã được gọi đến khu thương xá Railyard cuối tuần qua, vì có nhiều người đánh nhau.


Jimmy Nguyễn (LPD)


LINCOLN, tiểu bang Nebraska - Cảnh sát đã được gọi đến khu thương xá Railyard cuối tuần qua, vì có nhiều người đánh nhau. Cuối cùng họ bắt một người mà sau đó được biết là một anh gốc Việt.

Tin của đài truyền hình KOLN cho biết vụ ẩu đả với 15 người “tham gia” diễn ra vào khoảng 1:30 sáng thứ Bảy, 13 tháng Ba.

Khi được báo tin, lực lượng cảnh sát thành phố Lincoln (LPD) được một nhân viên bảo vệ thương xá cho biết là một trong những người đánh nhau có thể có súng.

Đến nơi, thấy một người đang rời hiện trường và phù hợp với lời mô tả của nhân viên bảo vệ về người có súng, cảnh sát liền tiến tới gần anh ta.

Người này đã thò tay vào thắt lưng quần. Một nhân viên bảo vệ có thể thấy súng trong thắt lưng, liền báo cho cảnh sát biết. Khi thấy các cảnh sát viên tiến tới gần hơn, thanh niên liền bỏ chạy. Họ đã dí anh ta tại một công trình xây cất có hàng rào gần sân thể thao Pinnacle Bank Arena.

Cuối cùng cảnh sát đã bắt Jimmy Nguyễn, 27 tuổi.

Trong cuộc lục soát, các cảnh sát tìm thấy 5.5 gram cần sa và một khẩu súng tay Glock .380 gần nơi mà Jimmy Nguyễn từng chạy trốn.

Sau khi kiểm tra, cảnh sát được biết khẩu súng từng bị ăn cắp từ một chiếc xe không khóa trong khu vực đường số 10 và đường New Hampshire vào ngày 21 tháng 8, 2020.

Jimmy Nguyễn bị truy tố các tội gồm sở hữu súng mà không được phép vì từng có tiền án, sở hữu súng ăn cắp, mang vũ khí giấu trong người, chống cự cảnh sát, và sở hữu cần sa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT