Thế Giới

Áo sẽ phá căn nhà nơi Adolf Hitler chào đời

Tuesday, 18/10/2016 - 10:59:32

Một căn nhà khác gần thị trấn Leonding, nơi Hitler trải qua thời niên thiếu, đang là trại chứa hòm cho nghĩa trang của thị trấn. Theo các sử gia thì không nên phá hủy căn nhà sinh quán của Hitler vì nó là “di vật lịch sử,” nhưng các hội đoàn của người Do Thái ở Áo nhất định đòi triệt hạ căn nhà.

Chính phủ vừa loan báo sẽ cho phá hủy căn nhà nơi nhà độc tài Adolf Hitler được sinh ra. Trong tương lai nơi này sẽ được xây lên một tòa nhà mới chẳng có liên quan gì đến ông ta cả. Căn nhà này thường được những kẻ theo chủ nghĩa Tân Phát Xít đến thăm viếng như kiểu đi “hành hương.”
Quyết định phá căn nhà này còn phải được Quốc Hội của Áo bỏ phiếu chuẩn thuận. Các quan sát viên cho là chuyện này sẽ không khó vì ngay cả những đảng đối lập trong Quốc Hội Áo cũng ủng hộ kế hoạch phá bỏ căn nhà.
Căn nhà sinh quán của Hitler nằm ở Braunau đã chứng kiến sự ra đời vào ngày 20 tháng 4, 1889 của nhân vật nổi tiếng tàn ác trong thế kỷ 20.
Một căn nhà khác gần thị trấn Leonding, nơi Hitler trải qua thời niên thiếu, đang là trại chứa hòm cho nghĩa trang của thị trấn. Theo các sử gia thì không nên phá hủy căn nhà sinh quán của Hitler vì nó là “di vật lịch sử,” nhưng các hội đoàn của người Do Thái ở Áo nhất định đòi triệt hạ căn nhà.

Chuyên gia về dĩa bay chết bí ẩn ở Ba Lan
Một người Anh chuyên cắt nghĩa về hiện tượng đĩa bay đã chết ở Ba Lan. Ông Max Spiers, 39 tuổi, đã được khám phá nằm chết trên ghế sofa ở Ba Lan, nơi anh đến để nói chuyện về đĩa bay UFOs. Tuy nhà chức trách Ba Lan nói cái chết của anh là tự nhiên, song không một khảo sát tử thi nào được tiến hành.
Bà Vanessa Bates, mẹ của anh Spiers, cho là có thể những cuộc điều tra của anh về đĩa bay UFOs và chuyện chính phủ Ba Lan che dấu không công bố bí mật khiến anh có nhiều kẻ thù muốn thủ tiêu.
Trước đó có vài ngày, anh viết cho bà Bates như sau, “Con có vấn đề rồi, có chuyện gì xảy ra cho con thì hãy điều tra thật kỹ.” Spiers là cư dân có nguyên quán từ Canterbury của Anh và là bạn học của tài tử Orlando Bloom trước đây.
Anh sống ở Hoa Kỳ trong một số năm nhưng sau đó quay về Anh sống cùng mẹ ruột, trước khi di chuyển sang Ba Lan. Bà Bates nói với báo chí, “Con trai tôi được mời lên tiếng trong một hội nghị được tổ chức ở Ba Lan vào tháng Bảy năm nay.”
Bạn bè của Spiers cho hay “anh đã ói ra một thứ chất lỏng màu đen” trước khi tắt thở.

Indonesia thiến những ông dâm tặc
Trong một chương trình phỏng vấn của BBC, Tổng thống Joko Widodo đã ca tụng là đất nước của ông có thể sẽ “quét sạch bọn ấu dâm, nhờ chủ trương mới thủ tiêu dương vật những tên này bằng biện pháp hóa học.”

Ông cho hay chính phủ của ông luôn tôn trọng nhân quyền, nhưng đối với bọn phạm tội ấu dâm thì “không thể khoan nhượng được.”

Vào đầu tháng 10, chính phủ Indonesia thông qua quyết định gây nhiều tranh cãi này, nhất là ở Quốc Hội, nhưng ông Widodo nói, “Chúng tôi sẽ kiên quyết và mạnh tay, chúng tôi sẽ đưa ra những bản án tối đa cho những kẻ xâm hại tình dục người khác. Theo ý kiến của cá nhân tôi, thiến bằng phương pháp hóa học, nếu thi hành triệt để, sẽ làm giảm tỉ lệ loại tội phạm này một cách tối đa và sẽ quét sạch bọn ấu dâm ra khỏi đất nước.”

Indonesia cũng tỏ ra rất nghiêm khắc với những ai là kẻ đồng tính luyến ái. Là đất nước Hồi giáo đông nhất thế giới, Indonesia sẽ làm mạnh tay với luật tôn giáo của mình.

Obama nói trận chiến Mosul sẽ khó khăn
Nhóm kháng chiến Peshmerga của người Kurd đã phải ngưng lại cuộc tấn công vào thành phố Mosul trong ngày thứ nhì, sau khi các tay súng IS kháng cự mãnh liệt từ phía đông của thành phố. Trong lúc tiếp Thủ Tướng Ý ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm thứ Ba, Tổng Thống Obama nhận định, “Cuộc tái chiếm Morsul sẽ khó khăn nhiều, nhưng mối ưu tâm hàng đầu của Hoa Kỳ lẫn Iraq là sự an toàn của khoảng 1 triệu cư dân thành phô này.”
Tiếng súng không còn dồn dập sau những trận đánh ác liệt mở màn do nhóm kháng chiến này thực hiện nhằm cố gắng tái chiếm nhiều làng ở ngoại ô Mosul. Tuy các tay súng IS tỏ ra cương quyết, song các quan sát viên cho là khi hai lực lượng là quân đội Iraq phối hợp với kháng chiến quân người Kurd, dưới sự yểm trợ của phi cơ chiến đấu Hoa Kỳ đồng loạt tấn công, thì IS khó lòng đương cự nổi.
IS đã cho đào hầm và công sự kiên cố, đồng thời cho đổ đầy các hố đào và sẽ nổi lửa đốt nhằm cản đường tấn công của liên quân. Chính phủ Pháp kêu gọi phải có một hội nghị quốc tế cấp tốc vê Mosul.

Dây Internet của Assange bị cắt
WikiLeaks cho hay chính phủ Ecuador đã cho cắt đường dây Internet của Assange từ hôm thứ Bảy. Hiện nay Assange vẫn phải sống nhờ trong Tòa Đại Sứ này từ tháng Tư năm 2012 để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển. Vấn đề về giám đốc WikiLeaks Julian Assange và Tòa Đại Sứ Ecuador ở thủ đô London của Anh đã trở nên rắc rối hôm thứ Ba.

WikiLeaks tố cáo đường dây Internet của Asassange đã bị cắt. Chỉ một vài ngay sau khi WikiLeaks tung ra những bài nói chuyện của bà Clinton với công ty tài chính Goldman Sachs thì chuyện này xảy ra. Trước đây WikiLeaks cũng làm lộ ra các emails khi giàn máy điện toán của Ủy Ban Quốc Gia của đảng Dân Chủ bị tin tặc tấn công.

Chính phủ Ecuador không trả lời gì về chuyện này nhưng Ngoại Trưởng Guillaume Long cho hay “Assange vẫn sống dưới sự che chở của chính phủ Ecuador.”
Các điện thư của ông John D. Podesta, một cố vấn quan trọng của ban vận động cho bà Clinton, cũng bị WikiLeaks công bố ra công luận.

Putin sẽ tham dự hội nghị ở Âu Châu
Tổng Thống Nga Vladimir Putin đến Âu Châu tham dự một hội nghị thượng đỉnh ở Berlin hôm thứ Tư gồm các nhiều lãnh đạo của Nga, Đức, Pháp, Ukraine nhằm tìm một giải pháp cho căng thẳng đang gia tăng giữa Moscow và Tây phương về chủ trương của Nga tại Ukraine và Syria. Cuộc gặp gỡ này diễn ra trước khi hội nghị thượng đỉnh của khối EU sẽ diễn ra không lâu sau đó ở thủ đô Brussels của Bỉ, tập trung về chủ đề mối giao hảo giữa EU và Nga, kể cả những lệnh trừng phạt nhắm vào Nga do vụ xung đột ở Ukraine gây ra.
Đây là lần đầu tiên từ trên một năm qua, ông Putin mới gặp gỡ các lãnh đạo Châu Âu như thế, nhằm xem liệu có thể thực thi hòa ước ngưng bắn Minsk cho Ukraine được hay không. Đây cũng là lần đầu tiên ông Putin đặt chân đến Berlin kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ từ năm 2014.
Bà Thủ Tướng Angela Merkel tuyên bố với các ký giả, “Nhiều vấn đề đã bị khựng lại như chuyện ngưng bắn, tiếp cứu nhân đạo ở Ukraine. Tôi phải nói là không nên mong chờ phép màu xảy ra nhưng chúng ta cần cố gắng không bỏ qua bất cứ cơ may nào.”

Trump nghi ngờ thâm ý của chủ tịch Paul Ryan
Tỉ phú Donald Trump muôn tránh né câu chuyện về tấn công tình dục phụ nữ bằng cách lên tiếng ồn ào tố cáo hệ thống bầu cử bị gian lận nếu bà Hillary Clinton đắc cử. Trump cho hay “có trên 20 triệu cử tri không phải là công dân Mỹ vẫn đi bỏ phiếu được.”

Hôm thứ Ba ông ta còn chỉ trích Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan không muốn thấy Trump đắc cử vì bản thân ông Ryan muốn ra tranh cử chiếc ghế quyền lực cao nhất này trong vòng bốn năm nữa.
Trump tuyên bố, “Tôi nghĩ ông ta cần phải tỏ ra ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa ứng cử viên đã được Cộng Hòa đề cử chứ, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thắng cử.”

Trump đã xung đột gay gắt với Chủ Tịch Hạ Viện, sau khi Ryan tìm cách tách xa ra khỏi Trump từ cuối tuần về bê bối của vụ “sex band năm 2005.”

Ryan đã tuyên bố trong tuần qua là ông ta không muốn bênh vực Trump nữa và còn bảo các cử tri Cộng Hòa cứ việc bỏ phiếu cho ai mà họ thấy thích, nhưng Ryan không tuyên bố thẳng thừng là ông ta rút sự ủng hộ Trump lại. Bà Melania Trump cũng tuyên bố các phụ nữ đứng ra tố cáo chồng bà là “quân nói láo.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT