Hoa Kỳ

Áp lực quốc tế gia tăng đối với Madagascar

Friday, 20/03/2009 - 07:37:04

Các nhà lãnh đạo Phi Châu nói rằng họ có thể áp dụng những biện pháp chế tài đối với đảo quốc nằm trong vùng Ấn Độ Dương này, trừ khi luật ...

ANTANANARIVO (Madagascar), 20.03.09 – Liên Hiệp Phi Châu đã đình chỉ tư cách thành viên của Madagascar, sau khi quân đội nước này cưỡng bách tổng thống rời khỏi chức vụ và đưa lãnh tụ phe đối lập lên thay thế.



Các nhà lãnh đạo Phi Châu nói rằng họ có thể áp dụng những biện pháp chế tài đối với đảo quốc nằm trong vùng Ấn Độ Dương này, trừ khi luật pháp được vãn hồi tại đây.

Nước Pháp, trước đây là thế lực thực dân đô hộ Madagascar, cũng lên tiếng kết án vụ chiếm quyền, trong khi đó Hoa Kỳ quyết định ngưng lại một số khoản viện trợ.

Thế nhưng quyền thủ tướng Madagascar đã bác bỏ những lời chỉ trích càng lúc càng nhiều của cộng đồng quốc tế nhắm vào chính phủ của ông.

Mặc dù sự chuyển giao quyền lực mới xảy ra không phải là một cuộc đảo chánh đúng nghĩa, nhưng một quan chức Liên Hiệp Phi Châu nói rằng việc này không có tính cách hợp hiến.


Đại Sứ Bruno Nongoma Zidouemba của Burkina Faso, đồng thời cũng là chủ tịch Hội Đồng Hòa Bình và An Ninh của Liên Hiệp Phi Châu.

Hôm thứ Ba Tổng Thống Marc Ravalomanana đã phải từ chức dưới áp lực của một phe trong quân đội. Nhóm người này nhấn mạnh rằng lãnh tụ đối lập Andry Rajoelina, năm nay 34 tuổi, phải lên thay thế ông.


Ông Rajoelina sẽ nhậm chức trong một nghi lễ diễn ra tại thủ đô vào ngày thứ Bảy, sau khi Tòa Bảo Hiến Madagascar chấp thuận sự chuyển giao quyền hành.

Nhưng ông Roindefo Monja, thủ tướng trong chính phủ chuyển tiếp của Rajoelina, nói với phóng viên rằng tân chính phủ sẽ trung kiên với hành động của mình.

Ông Monja nói trên điện thoại: “Chúng tôi sẽ giải thích cho toàn thế giới chính nghĩa của chúng tôi. Dân chúng đòi tự do và quân đội đã liên kết với phong trào dân chúng, nhưng không tự mình chiếm lấy quyền lực. Chúng tôi tin tưởng rằng cộng đồng quốc tế sẽ hiểu ra thôi.”


Ông Rajoelina đã đình chỉ hoạt động của quốc hội và lập ra hai cơ quan chuyển tiếp để điều hành đất nước. Ông nói rằng ông muốn sửa đổi lại hiến pháp, vì hiện thời hiến pháp Madagascar ngăn chặn việc ông ra làm làm tổng thống, vì ông chưa đủ tuổi, phải thêm sáu năm nữa ông mới đủ tư cách hiến định để có thể giữ chức vụ này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT