Hoa Kỳ

Apple tham gia chương trình "SupplierPay" mới của TT Obama

Friday, 25/07/2014 - 01:44:25

Apple đang nằm trong danh sách gồm nhiều cơ sở kinh doanh lớn tham gia SupplierPay, một sáng kiến mới của chính phủ.



Một khách hàng đang xem các sản phẩm iPhone 5c và iPhone 5s tại một tiệm Apple ở Paris, Pháp đầu tháng Bảy 2014. (Getty Images)

CUPERTINO, Bắc California - Apple đang nằm trong danh sách gồm nhiều cơ sở kinh doanh lớn tham gia SupplierPay, một sáng kiến mới của chính phủ.

Tổng Thống Barack Obama đã loan báo một sáng kiến mới để giúp ngành kinh doanh nhỏ ở Hoa Kỳ. Chính phủ đã công bố một chương trình mới, được gọi là SupplierPay. Đây là một phần mở rộng của QuickPay, một sáng kiến của chính phủ liên bang nhằm bảo đảm cho các cơ sở kinh doanh nhỏ hoặc các nhà thầu được thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp đơn.

Chìa khóa đằng sau sáng kiến này là để giúp cho các cơ sở kinh doanh tránh được nhu cầu vay tiền. Chương trình cũng sẽ giúp đỡ các cơ sở kinh doanh nhỏ, bằng cách cho họ thêm vốn dành cho những mục quan trọng, như những khoản đầu tư mới, thuê các nhân viên mới, hoặc tạo các cơ hội mới. Đối với các cơ sở kinh doanh lớn hơn, điều này sẽ cho thấy những người khác thấy việc cung ứng theo chuỗi là điều tốt cho công việc kinh doanh.

Tòa Bạch Ốc thông báo rằng đôi khi phải mất đến hai tháng thì các các công ty mới trả tiền cho những nhà cung cấp của họ. Sau đó, điều này tạo ra khó khăn cho các cơ sở kinh doanh nhỏ hơn, và đôi khi dẫn tới tình trạng nợ nần nhiều hơn nữa.

Apple không phải là công ty lớn duy nhất tham gia chương trình SupplierPay của chính phủ. Trong số những công ty khác trong danh sách, có hãng nước ngọt Coca-Cola và IBM (International Business Machines).

Chuyện Apple tham gia vào chương trình này là điều không gây ngạc nhiên, đặc biệt là khi xem xét chuyện công ty này ủng hộ cho trách nhiệm chuỗi cung ứng. Mỗi năm, công ty khổng lồ chuyên về kỹ thuật cao này, có trụ sở đặt ở Cupertino, công bố một bản báo cáo thường niên thảo luận về những nỗ lực để thi hành Bộ Quy Tắc Ứng Xử Của Nhà Cung Cấp.

Phần lớn những gì được thảo luận trong bản báo cáo này bàn về lao đông trẻ em và xung đột trong các quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Nó vẫn cố gắng giải quyết các vấn đề gần nhà. Nhà máy Texas sản xuất Mac Pro mới tình cờ nằm gần một nhà máy sản xuất do hãng Samsung làm chủ, chuyên chế tạo các bộ vi xử lý A-series.

Trong các tin tức khác của Apple, những iWatch dự tính làm đã được báo cáo là bị trì hoãn. Smartwatch ban đầu được dự trù tung ra trong mùa thu, nhưng Apple có thể phải trì hoãn việc sản xuất loại điện thoại này cho đến tháng 10. Các nhà phân tích cũng dự đoán những chuyện lớn cho iWatch khi nó xuất hiện, và nó sẽ vượt qua những loại đồng hồ thông minh khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT