Hoa Kỳ

Apple Watch được bán tại West Hollywood

Friday, 24/04/2015 - 11:56:21

Còn hiện tại, những fan của Apple chỉ có thể đặt mua đồng hồ qua mạng Internet, tuy nhiên, danh sách người đặt mua đã rất dài và thời gian chờ có thể kéo dài tới 2 tháng.

Tượng Nữ Thần Tự Do bị dọa đánh bom
NEW YORK – Khu vực tượng Nữ Thần Tự Do đã được tuyên bố an toàn vào chiều thứ Sáu, sau khi một vụ đe dọa đánh bom đã khiến nhà chức trách phải cho di tản hàng ngàn du khách khỏi địa danh nổi tiếng tại cảng New York này. Mọi du khách và nhân viên đã dùng phà để rời khỏi đảo Tự Do một cách an toàn, sau khi một người gọi điện thoại ẩn danh đã đe dọa sẽ đánh bom phá nát tượng đài nổi tiếng đứng tại cửa sông Hudson của Hoa Kỳ.
Kẻ đe dọa đã gọi vào tổng đài 911 vào lúc 11 giờ trưa, giờ địa phương. Khoảng 4 giờ sau đó, nhà chức trách tuyên bố tình hình đã an toàn, sau khi một cuộc rà soát tỉ mỉ của cảnh sát và chó săn đã không tìm ra bất kỳ vật gì khả nghi. Đảo Tự Do, nơi thu hút 4 triệu du khách mỗi năm, sẽ mở cửa trở lại vào sáng thứ Bảy. Statue Cruises, hãng cung cấp dịch vụ phà chạy giữa đảo Tự Do và công viên Battery, nói rằng họ đã đưa khoảng 2,700 người rời khỏi đảo, và đã đề nghị sẽ trả lại tiền vé phà cho mọi hành khách.

Apple Watch được bán tại West Hollywood
WEST HOLLYWOOD – Hơn 100 người đã xếp hàng tại West Hollywood vào hôm thứ Sáu, nhân dịp đồng hồ Apple Watch bắt đầu được tung ra bán trên toàn thế giới. Người đầu tiên đã đến xếp hàng lúc 8 giờ sáng thứ Năm, trước cửa hàng Maxfields trên đường Melrose. Cửa hàng Maxfields, vốn mở cửa vào 9 giờ sáng, là 1 trong 5 địa điểm duy nhất trên toàn thế giới bán ra sản phẩm đeo tay đầu tiên của hãng Apple.
Đồng hồ Apple Watch có thể trả lời điện thoại, trả lời tin nhắn, kiểm tra nhịp tim, mở các ứng dụng điện tử, và nhiều chức năng khác. “Thật tuyệt vời, tôi thậm chí còn có thể đặt mua bánh burritos từ chiếc đồng hồ này,” một khách hàng nói. Phải đến tháng 6 năm nay, các cửa hàng của Apple mới bắt đầu bán đồng hồ Apple Watch. Còn hiện tại, những fan của Apple chỉ có thể đặt mua đồng hồ qua mạng Internet, tuy nhiên, danh sách người đặt mua đã rất dài và thời gian chờ có thể kéo dài tới 2 tháng.

Thư từ gởi đến DMV bị lấy trộm
RIVERSIDE – Khoảng 30 lá thư gởi cho văn phòng DMV đã bị lấy trộm từ các thùng thư đặt bên ngoài văn phòng DMV Riverside Call Center và DMV East Riverside Field Office, trong tin báo động của DMV gởi tới khách hàng hôm thứ Sáu. Các vụ trộm xảy ra trong dịp cuối tuần, từ ngày 21 tháng 3 tới ngày 28 tháng 3, và có thể liên quan đến các thông tin cá nhân của khách, hàng, theo lời giám đốc DMV Jean Shiomoto.
“Chúng tôi đã thông báo với khách hàng về việc thư tín của họ bị lấy cắp, và chúng tôi hiện đang hợp tác với các lực lượng an ninh để điều tra việc này,” bà Shiomoto nói. Cơ quan DMV hiện vẫn chưa thể xác định những người đã bị lấy trộm thư, do các lá thư này là thư vừa được gởi tới và chưa được nhân viên DMV tiếp nhận. Những ai đã gởi thư tới Riverside Call Center hoặc East Riverside Field Office của DMV, và thư có thể đến vào dịp cuối tuần nêu trên, nên gọi ngay cho số 1-800-777-0133, để hỏi về tình trạng thư từ của họ.

Tài xế taxi lái xe tông ngã kẻ cướp
HEMET – Một người tài xế taxi, nạn nhân trong một vụ cướp có vũ trang, đã sử dụng tài lái xe của mình để hạ gục tên cướp, theo lời cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu. Cảnh sát nhận được điện thoại lúc 3 giờ sáng thứ Năm, trong đó, một tài xế taxi nói rằng ông vừa bị uy hiếp bằng súng và bị cướp tài sản.
Sự việc xảy ra sau khi chiếc taxi đón một người khách – Wayne Morgan, 33 tuổi – tại khu vực gần đường Palm và đường Florida. Morgan yêu cầu chiếc taxi chạy về đường Downen. Khi đến đây, Morgan ra lệnh cho tài xế ngừng xe, và bất ngờ rút ra một khẩu súng và yêu cầu người tài xế đưa tiền.
Sau khi người tài xế taxi đã đưa tiền, Morgan xuống xe và đi bộ về phía đuôi xe. Lúc này, người tài xế liền cài số de, và cho xe chạy tông vào Morgan khiến hắn ngã xuống đất. Người tài xế taxi sau đó ra khỏi xe, giật lấy khẩu súng trong tay Morgan và gọi cảnh sát.
Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện Morgan đang nằm bất tỉnh. Kẻ này được đưa vào bệnh viện địa phương và được chẩn đoán là sẽ hồi phục. Cảnh sát sau đó phát hiện khẩu súng của Morgan chỉ là một khẩu súng giả. Morgan đang đối mặt với các cáo trạng về việc cướp tài sản, nói dối với nhân viên quản lý khách sạn, và vi phạm lệnh quản thúc.

Xe chở tiền của Wells Fargo bị cướp
INGLEWOOD – Hôm thứ Sáu, nhà chức trách đang cho điều tra một vụ cướp xe chở tiền, xảy ra trong bãi đậu xe của một ngân hàng tại thành phố Inglewood. Cảnh sát đã nhận được tin báo về một vụ nổ súng tại chi nhánh ngân hàng Wells Fargo, ở khu nhà số 400 trên đường South Market, vào lúc 9:15 sáng.
Hai người đàn ông trong xe chở tiền Brinks đang vào ngân hàng để tiếp thêm tiền vào máy ATM, thì nghi can – được mô tả là nam giới gốc Hispanic – tiến đến gần họ và yêu cầu đưa tiền. Giữa nghi can và 1 trong 2 người lái xe Brinks đã xảy ra một cuộc đọ súng. Một nhân chứng nói rằng, bà đã nghe được khoảng 9 đến 10 tiếng súng nổ. Nghi can sau đó đã lấy đi một số túi đựng tiền, nhưng cảnh sát không cho biết số lượng là bao nhiêu.
Không có ai làm việc trong ngân hàng Wells Fargo vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Nghi can dùng một cái khăn màu đen để che mặt, và được cho là hành động một mình.

Hãng Ford thu hồi 390,000 xe hơi
LOS ANGELES – Hãng Ford vừa ra lệnh thu hồi 390,000 xe hơi, do một lỗi kỹ thuật ở cửa xe có thể khiến cửa xe không được khóa kỹ, và có thể bị bung cửa khi xe đang chạy. Lệnh thu hồi áp dụng cho các xe Ford Fiestas, Ford Fusions, và Lincoln MKZ, đời từ 2012 đến 2014, được sản xuất tại Mexico. Hãng Ford hôm thứ Sáu cho hay, một lò xo gắn trong bộ phận chốt cửa xe có thể bị gãy, khiến chốt cửa bị mất tác dụng. Nếu điều này xảy ra, cửa xe có thể bị bung ra khi xe đang chạy.
Hãng Ford cho biết, có hai người đã bị đau vai, do cửa xe của họ đã bật ngược trở ra khi họ đóng cửa xe. Ngoài ra, Ford cũng nhận được báo cáo về 1 tai nạn khác, khi cửa xe bất ngờ bung ra và đập và một xe khác trong bãi đậu xe. Các khách hàng có xe bị thu hồi nên đem xe đến đại lý để được thay 4 chốt cửa miễn phí.
Các cơ quan về an toàn của Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra về chốt cửa của xe Fiesta từ tháng 9 vừa qua, sau khi nhận được 61 thư than phiền về cửa xe bị hư. Hàng chục người đã báo rằng cửa xe của họ đã bung ra khi xe đang chạy. Hãng Ford cho biết, cơ quan An toàn giao thông quốc gia đã được thông báo về việc thu hồi.

Diễn viên phim Everybody Loves Raymond đã tự sát
TEXAS – Diễn viên Sawyer Storm Sweeten, nổi tiếng qua một vai diễn khi còn là trẻ em, đã tự sát tại quê nhà ở tiểu bang Texas khi mới 19 tuổi. Sweeten được khán giả biết đến qua vai diễn một trong hai cậu bé song sinh, trong loạt phim truyền hình hài hước “Everybody Loves Raymond” của đài CBS, chiếu từ năm 1996 đến 2005. Người quản lý của Sweeten đã xác nhận tin này.
Được biết, Sweeten đang đi thăm gia đình, và anh đã tự sát bằng súng ngay trước hiên nhà ở Texas. “Everybody Loves Raymond” là loạt phim gia đình đã giúp hai diễn viên Ray Romano và Patricia Heaton trở thành ngôi sao. Sweeten chỉ mới 16 tháng tuổi khi loạt phim được khởi chiếu. Trong phim, Sweeten đóng vai Geoffrey, một trong hai anh em sinh đôi của gia đình Barone. Sawyer Sweeten còn tham gia một số phim khác, bao gồm “Even Stevens” của Disney Channel, và Frank McKlusky, C.I.” vào năm 2002. Nam diễn viên trẻ này lẽ ra sẽ mừng sinh nhật 20 tuổi vào tháng tới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT