Hoa Kỳ

Cặp đôi Mỹ mất trắng 67.000 USD vào phút chót vì chiêu trò lừa đảo mua nhà bằng AI

Wednesday, 16/09/2026 - 09:24:28 AM

Một cặp vợ chồng lớn tuổi tại bang Michigan đã sập bẫy một đường dây lừa đảo bất động sản tinh vi sử dụng công nghệ giả mạo giọng nói bằng AI và email giả mạo. Chỉ vài giờ trước khi hoàn tất giao dịch mua căn hộ trị giá 460.000 USD, họ đã chuyển khoản nhầm số tiền 67.000 USD và mất sạch.

viendongonline.com

Câu chuyện không may xảy ra với ông bà Brian và Wendy VanDoeselaar khi họ đang ở những bước cuối cùng để mua căn hộ mơ ước gần Grand Rapids, bang Michigan. Sau 35 năm gắn bó với ngôi nhà một tầng có 4 phòng ngủ, họ quyết định chuyển sang một căn hộ chung cư (condo) rộng rãi với 4 phòng ngủ trị giá 460.000 USD tại ngoại ô Hudsonville nhằm tận hưởng tuổi già thảnh thơi mà không cần bận tâm đến việc cắt cỏ hay xúc tuyết vào mùa đông.

Mọi thứ tưởng chừng đã sẵn sàng khi căn hộ đáp ứng mọi tiêu chuẩn sống của hai vợ chồng. Tuy nhiên, chỉ một ngày trước khi ngày ký kết chính thức diễn ra, họ bất ngờ nhận được một email từ phía được cho là đơn vị quản lý khoản vay. Nội dung yêu cầu họ phải nhanh chóng chuyển khoản số tiền 67.000 USD bao gồm tiền đặt cọc và các chi phí hoàn tất giao dịch vào một tài khoản chỉ định trong vòng 24 giờ để tránh gián đoạn.

Chiêu trò tinh vi từ công nghệ giả mạo giọng nói AI

Không dừng lại ở một email giả mạo có hình thức giống hệt thư điện tử thật, kẻ gian còn chủ động gọi điện thoại trực tiếp cho ông Brian VanDoeselaar. Giọng nói ở đầu dây bên kia trùng khớp hoàn toàn với nhân viên phụ trách khoản vay thực tế của họ, khiến hai vợ chồng hoàn toàn tin tưởng mà thực hiện lệnh chuyển tiền mà không chút nghi ngờ.

Chỉ đến khi nhân viên phụ trách khoản vay thực sự gửi bảng kê chi phí chính thức vào sát giờ giao dịch ngày hôm sau, niềm vui sắp nhận nhà mới của họ mới bỗng chốc sụp đổ thành sự hoảng loạn. Lúc này, họ nhận ra mình đã sập bẫy một tổ chức tội phạm mạng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để nhân bản giọng nói và đánh cắp số tiền tích cóp lớn ngay trước ngưỡng cửa của tổ chức giao dịch.

Báo động làn sóng tội phạm bất động sản tại Mỹ

Vụ việc của gia đình VanDoeselaar không phải là cá thể đơn lẻ mà phản ánh một xu hướng tội phạm công nghệ cao đang ngày càng leo thang tại Mỹ. Theo số liệu thống kê từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), các vụ lừa đảo liên quan đến lĩnh vực bất động sản đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 275 triệu USD chỉ trong năm ngoái, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 58,5% so với năm trước đó.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng con số này sẽ tiếp tục phi mã trong thời gian tới khi các công cụ AI ngày càng trở nên phổ biến và dễ tiếp cận. Kẻ xấu có thể tận dụng chúng để giả mạo danh tính, tạo ra các giao dịch giả mạo hoàn hảo khiến ngay cả những người mua nhà cẩn trọng nhất cũng dễ dàng mất cảnh giác vào những thời điểm quyết định.

Bài học đắt giá cho người mua nhà thời đại số

Nhìn lại sự cố kinh hoàng, hai vợ chồng thừa nhận họ đã bỏ sót một vài dấu hiệu đáng ngờ nhỏ như việc số điện thoại liên lạc có vài chữ số khác biệt hay áp lực thời gian gấp gáp bất thường. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm khắc cho tất cả những ai đang chuẩn bị thực hiện các giao dịch tài chính lớn, đòi hỏi quy trình xác minh trực tiếp nhiều lớp thay vì chỉ dựa vào các kênh trực tuyến dễ bị thao túng bởi công nghệ.

Bình luận: Sự vụ đau xót của gia đình VanDoeselaar là lời cảnh báo đanh thép rằng tội phạm công nghệ đang tiến hóa từng ngày, biến những giấc mơ an cư lạc nghiệp thành ác mộng chỉ bằng một cú click chuột và vài giây giả giọng nói tinh vi.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT