Khen thưởng con em như thế nào?
TS. Nguyễn Hữu Phước/Viễn Đông • Monday, 05/03/2012 - 06:00:27 PM
Phụ huynh nên khen thưởng con em ngay sau khi con em có lời nói hay hành động tốt, hay có chứng tỏ sự tiến bộ trong một khía cạnh nào đó của hành vi, cử chỉ mà phụ huynh đã khuyên bảo và muốn con em thay đổi.
TS. Nguyễn Hữu Phước/Viễn Đông
Chúng ta giới hạn đề tài khen thưởng trong giới hạn tuổi từ khi con em vào lớp mẫu giáo cho đến hết bậc tiểu học. Dù vậy trong lứa tuổi nầy, từ bốn hay năm tuổi cho đến khoảng mười hai tuổi (số năm học ở trường tiểu học tùy học khu, có thể sai biệt khoảng 3 năm ở trường tiểu học), cũng tùy theo số tuổi của con em mà thích ứng trong việc khen thưởng khi con em có lời nói đúng, hay có hành vi, cử chỉ tốt.
Có bốn loại khen thưởng:
- Khen thưởng bằng những lời nói và hành vi có tính cách xã hội: Khen trước mặt các con em khác hay trước mặt ông bà, hay bà con trong nhà. Khen bằng cách dùng nét mặt tươi cười và cử chỉ âu yếm con em cùng lúc với lời khen.
- Khen thưởng con em bằng cách cùng vui đùa với con em dùng những trò chơi mà chúng thích, kể cả việc đi dạo ở công viên, nơi có những cách chơi đùa như đu dây, đi cầu tuột, leo thang, hay cho con em coi phim hoạt họa hay phim Disney, hoặc phim dành cho con trẻ dưới mười ba tuổi.
- Khen tưởng bằng cách dẫn con em đi ăn tại một nhà hàng có món ăn mà con em thích, hay mua một món đồ chơi, một loại vật dụng, hay quần áo mà con em tỏ vẻ chú ý. Có thể khen thưởng bằng cách dùng một số tiền cho con em để vào trương mục tiết kiệm dành đóng tiền học ở bực đại học sau nầy. Đây cũng là một phương cách tốt, huấn luyện cho con em biết tiết kiệm, và biết để dành tiền cho tương lai.
- Khen thưởng bằng cách công nhận sự khen thưởng của trường học qua các “Giấy Ban Khen”. Phụ huynh nên tỏ thái độ trân quý những giấy ban khen nầy bằng cách giúp con em xếp giấy ban khen vào một album riêng cho con em. Nếu có giấy ban khen từ cấp lớn hơn như từ học khu, từ một nhân vật quan trọng, như giấy ban khen của Thị Trưởng, Thống Đốc, thì nên mua khuôn lộng kiếng và treo trên tường để cùng con em hãnh diện.
Những điều cần nhớ khi khen thưởng con em
Phụ huynh nên khen thưởng con em ngay sau khi con em có lời nói hay hành động tốt, hay có chứng tỏ sự tiến bộ trong một khía cạnh nào đó của hành vi, cử chỉ mà phụ huynh đã khuyên bảo và muốn con em thay đổi.
Phụ huynh nhớ nhìn thẳng vào mắt con em, cùng lúc với hành động như âu yếm, tươi cười, và với lời nói.
Phụ huynh phải tỏ ra thật lòng trong lời khen qua giọng nói. Sự quan tâm của phụ huynh với con em, tự nó là một khuyến khích quan trọng cho con em, qua lời nói hay hành động tốt của con em.
Đối với những gia đình người Hoa Kỳ gốc Việt mà phụ huynh là người đã sang đây từ lúc nhỏ, hay sinh trưởng ở Hoa Kỳ và nhận được giáo dục ở Hoa Kỳ, thì sự khen thưởng con em, và cách khen thưởng con em được áp dụng dễ dàng vì là một thói quen đã nhận được từ nhỏ. Nhưng sự khen thưởng con em trong các gia đình người Hoa Kỳ gốc Việt, nhứt là những gia đình mới sang Hoa Kỳ định cư trong những năm gần đây, là điều cần thực tập và áp dụng trong một thời gian, mới có thể quen thuộc và sử dụng cách tự nhiên.
Lý do mà các phụ huynh mới định cư nên áp dụng là vì trong trường học, tất cả các giáo chức đều dùng cách khen thưởng nầy. Nếu phụ huynh không theo phương cách giáo dục về khen thưởng trên thì con em của quý vị có thể gặp khó khăn trong sự hiểu biết và luyện tập về phát biểu tốt hay xấu, hoặc có hành vi đúng hay sai.
Khen thưởng là một việc cần làm thường xuyên hằng ngày, mỗi ngày ít nhất vài ba lần. Khen thưởng còn là việc làm liên tục cho đến khi trẻ trưởng thành. Khen thưởng đúng cỡ tuổi, đúng lúc, đúng cách là một sự góp phần của gia đình với trường học để giáo dục con em gốc Việt sống trong xã hội Hoa Kỳ.
Những phụ huynh mới định cư cần nhớ là văn hóa Việt Nam và văn hóa Hoa Kỳ có rất nhiều điểm khác biệt trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Dù muốn dù không, con em của quý vị sẽ hấp thụ giáo dục theo văn hóa Hoa Kỳ. Ảnh hưởng của trường học rất mạnh vì số giờ con em tiếp xúc với giáo chức và các bạn bè của chúng, nhiều hơn số giờ mà chúng tiếp xúc với phụ huynh, nhứt là khi cả hai phụ huynh đều phải đi làm. Do đó việc tìm hiểu về giáo dục con em ở Hoa Kỳ là điều cần chú ý và cần học hỏi thêm, qua bạn bè, hay học đường, và qua các phương tiện truyền thông. - (NHP)
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Cho tiền bỏ ống dành dụm sau này đi học đại học cũng là một hình thức khen thưởng
ảnh: Vincent Thái/Viễn Đông
ảnh: Vincent Thái/Viễn Đông
Chúng ta giới hạn đề tài khen thưởng trong giới hạn tuổi từ khi con em vào lớp mẫu giáo cho đến hết bậc tiểu học. Dù vậy trong lứa tuổi nầy, từ bốn hay năm tuổi cho đến khoảng mười hai tuổi (số năm học ở trường tiểu học tùy học khu, có thể sai biệt khoảng 3 năm ở trường tiểu học), cũng tùy theo số tuổi của con em mà thích ứng trong việc khen thưởng khi con em có lời nói đúng, hay có hành vi, cử chỉ tốt.
Có bốn loại khen thưởng:
- Khen thưởng bằng những lời nói và hành vi có tính cách xã hội: Khen trước mặt các con em khác hay trước mặt ông bà, hay bà con trong nhà. Khen bằng cách dùng nét mặt tươi cười và cử chỉ âu yếm con em cùng lúc với lời khen.
- Khen thưởng con em bằng cách cùng vui đùa với con em dùng những trò chơi mà chúng thích, kể cả việc đi dạo ở công viên, nơi có những cách chơi đùa như đu dây, đi cầu tuột, leo thang, hay cho con em coi phim hoạt họa hay phim Disney, hoặc phim dành cho con trẻ dưới mười ba tuổi.
- Khen tưởng bằng cách dẫn con em đi ăn tại một nhà hàng có món ăn mà con em thích, hay mua một món đồ chơi, một loại vật dụng, hay quần áo mà con em tỏ vẻ chú ý. Có thể khen thưởng bằng cách dùng một số tiền cho con em để vào trương mục tiết kiệm dành đóng tiền học ở bực đại học sau nầy. Đây cũng là một phương cách tốt, huấn luyện cho con em biết tiết kiệm, và biết để dành tiền cho tương lai.
- Khen thưởng bằng cách công nhận sự khen thưởng của trường học qua các “Giấy Ban Khen”. Phụ huynh nên tỏ thái độ trân quý những giấy ban khen nầy bằng cách giúp con em xếp giấy ban khen vào một album riêng cho con em. Nếu có giấy ban khen từ cấp lớn hơn như từ học khu, từ một nhân vật quan trọng, như giấy ban khen của Thị Trưởng, Thống Đốc, thì nên mua khuôn lộng kiếng và treo trên tường để cùng con em hãnh diện.
Những điều cần nhớ khi khen thưởng con em
Phụ huynh nên khen thưởng con em ngay sau khi con em có lời nói hay hành động tốt, hay có chứng tỏ sự tiến bộ trong một khía cạnh nào đó của hành vi, cử chỉ mà phụ huynh đã khuyên bảo và muốn con em thay đổi.
Phụ huynh nhớ nhìn thẳng vào mắt con em, cùng lúc với hành động như âu yếm, tươi cười, và với lời nói.
Phụ huynh phải tỏ ra thật lòng trong lời khen qua giọng nói. Sự quan tâm của phụ huynh với con em, tự nó là một khuyến khích quan trọng cho con em, qua lời nói hay hành động tốt của con em.
Đối với những gia đình người Hoa Kỳ gốc Việt mà phụ huynh là người đã sang đây từ lúc nhỏ, hay sinh trưởng ở Hoa Kỳ và nhận được giáo dục ở Hoa Kỳ, thì sự khen thưởng con em, và cách khen thưởng con em được áp dụng dễ dàng vì là một thói quen đã nhận được từ nhỏ. Nhưng sự khen thưởng con em trong các gia đình người Hoa Kỳ gốc Việt, nhứt là những gia đình mới sang Hoa Kỳ định cư trong những năm gần đây, là điều cần thực tập và áp dụng trong một thời gian, mới có thể quen thuộc và sử dụng cách tự nhiên.
Lý do mà các phụ huynh mới định cư nên áp dụng là vì trong trường học, tất cả các giáo chức đều dùng cách khen thưởng nầy. Nếu phụ huynh không theo phương cách giáo dục về khen thưởng trên thì con em của quý vị có thể gặp khó khăn trong sự hiểu biết và luyện tập về phát biểu tốt hay xấu, hoặc có hành vi đúng hay sai.
Khen thưởng là một việc cần làm thường xuyên hằng ngày, mỗi ngày ít nhất vài ba lần. Khen thưởng còn là việc làm liên tục cho đến khi trẻ trưởng thành. Khen thưởng đúng cỡ tuổi, đúng lúc, đúng cách là một sự góp phần của gia đình với trường học để giáo dục con em gốc Việt sống trong xã hội Hoa Kỳ.
Những phụ huynh mới định cư cần nhớ là văn hóa Việt Nam và văn hóa Hoa Kỳ có rất nhiều điểm khác biệt trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Dù muốn dù không, con em của quý vị sẽ hấp thụ giáo dục theo văn hóa Hoa Kỳ. Ảnh hưởng của trường học rất mạnh vì số giờ con em tiếp xúc với giáo chức và các bạn bè của chúng, nhiều hơn số giờ mà chúng tiếp xúc với phụ huynh, nhứt là khi cả hai phụ huynh đều phải đi làm. Do đó việc tìm hiểu về giáo dục con em ở Hoa Kỳ là điều cần chú ý và cần học hỏi thêm, qua bạn bè, hay học đường, và qua các phương tiện truyền thông. - (NHP)
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

ĐỌC THÊM
Bại lộ hành vi ngoại tình từ tính năng tự động kết nối Wi-Fi của điện thoại
Chỉ từ một chi tiết nhỏ khi chiếc điện thoại của người chồng tự động kết nối với mạng Wi-Fi tại một nhà nghỉ cách nhà chưa đầy 0,6 dặm, ...
5 "Kẽ Hở" Nguy Hiểm Trong Hôn Nhân Dễ Dẫn Đến Ngoại Tình Và Giải Pháp Bảo Vệ Hạnh Phúc Gia Đình
Ngoại tình không chỉ xuất phát từ những rạn nứt bùng nổ mà thường bắt đầu từ những "kẽ hở" âm thầm trong đời sống vợ chồng. Nhận diện các ...
Bi kịch hôn nhân "tiền ai nấy tiêu" tuổi 70: Cụ ông lắp 8 camera trong nhà vì sợ vợ hãm hại
Dù đã chung sống hơn 40 năm, một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi tại Phúc Châu (Trung Quốc) vẫn giữ lối sống ăn riêng, ngủ riêng và độc lập ...
Nghệ Thuật Yêu Thương Con Trưởng Thành: Vì Sao Cha Mẹ Thông Minh Không Cho Tiền Hay Tặng Nhà Ở Tuổi Xế Chiều?
Khi con cái lập gia đình, việc cha mẹ tiếp tục hỗ trợ tài chính hay tặng nhà đất không giới hạn có thể vô tình làm suy giảm tính ...
Sóng gió hôn nhân 10 năm: Thuê giúp việc chăm mẹ chồng 70 tuổi, vợ bàng hoàng phát hiện sự thật cay đắng
Sau một thập kỷ chung sống dù đối mặt với căn bệnh hiếm muộn, người vợ vẫn kiên trì gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng ...