Nghi phạm Hồi giáo ném bom khủng bố trong cuộc biểu tình ở New York: thiết bị nổ bị nghi chứa TATP, FBI mở rộng điều tra
Monday, 09/03/2026 - 03:52:21 PM
Một vụ nổ nhỏ có thể chỉ là sự kiện an ninh, nhưng khi dấu hiệu cực đoan hóa và chất nổ nguy hiểm xuất hiện ngay trong lòng nước Mỹ, đó trở thành lời cảnh báo rằng cuộc chiến chống khủng bố chưa bao giờ thực sự kết thúc.

Một vụ tấn công bằng thiết bị nổ tự chế trong cuộc biểu tình tại New York City cuối tuần qua đang khiến giới chức an ninh Hoa Kỳ đặc biệt lo ngại sau khi xuất hiện thông tin cho rằng quả bom có thể chứa chất nổ nguy hiểm TATP – loại hóa chất từng được nhiều tổ chức khủng bố sử dụng trong các cuộc tấn công tại Trung Đông và châu Âu.
Theo nhà phân tích an ninh và cựu điều tra viên của Sở Cảnh sát New York (NYPD) Paul Mauro, phát biểu trên Fox News, quả bom mà nghi phạm ném vào nhóm người tham gia một cuộc tụ tập của cộng đồng Cơ đốc giáo được cho là có chứa TATP (triacetone triperoxide) – một loại chất nổ cực kỳ dễ phát nổ, thường được gọi là “Mother of Satan” trong giới chống khủng bố.
Các chuyên gia an ninh cho biết TATP đặc biệt nguy hiểm vì có thể được chế tạo từ những hóa chất tương đối dễ tìm, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm và có sức công phá lớn. Loại chất này từng được sử dụng trong nhiều vụ tấn công do các tổ chức cực đoan thực hiện.
Theo các nguồn tin điều tra, khi thực hiện hành vi ném thiết bị nổ, nghi phạm được cho là đã hô vang khẩu hiệu tôn giáo “Allahu Akbar” – cụm từ tiếng Ả Rập có nghĩa là “Thượng đế vĩ đại”. Giới chức đang điều tra khả năng các đối tượng bị ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng cực đoan liên quan đến ISIS.
Cuộc điều tra nhanh chóng mở rộng ra ngoài bang New York. Các đặc vụ của FBI đã thực hiện các cuộc khám xét theo lệnh tòa tại nhiều ngôi nhà ở thị trấn Newtown, Pennsylvania và Middletown Township, Pennsylvania thuộc hạt Bucks County, Pennsylvania. Các địa điểm này được cho là có liên quan đến việc chế tạo một thiết bị nổ tự chế (IED) đã phát nổ trong cuộc biểu tình ở New York.
Hai nghi phạm chính trong vụ việc được xác định là Ibrahim Kayumi, 19 tuổi, và Emir Balat, 18 tuổi. Theo các nguồn tin điều tra, cả hai được cho là đã tự cực đoan hóa trong những năm gần đây và từng có chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ cùng một số khu vực được xem là điểm nóng về tuyển mộ và huấn luyện khủng bố.
Giới chức an ninh Mỹ đang xem xét liệu các chuyến đi này có liên quan đến quá trình tiếp cận mạng lưới cực đoan quốc tế hay không.
Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về nguy cơ các cá nhân tự cực đoan hóa trong lòng xã hội phương Tây và khả năng tiếp cận các vật liệu nguy hiểm ngay trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin nếu phát hiện dấu hiệu cực đoan hóa hoặc hoạt động đáng ngờ.
TH
Tin đọc nhiều
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Kỳ tích tại Atlanta: Mercedes-Benz GLC bay qua rào chắn, mắc kẹt lơ lửng ở độ cao gần 20 feet trên cầu vượt cao tốc
Một chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC đã mất lái, lật nhào qua dải phân cách và mắc kẹt lơ lửng ở độ cao gần 20 feet giữa các dầm ...
Hành Trình Sinh Tử Khỏi Tháp Đôi Ngày 11/9: Cuộc Gặp Định Mệnh Và 25 Năm Nhìn Lại
Vụ tấn công khủng bố vào Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11/9/2001 để lại những vết sẹo không thể phai mờ trong tâm trí những người may mắn ...
Câu Chuyện Đầy Xúc Cảm Của Người Đàn Ông 14 Năm Lặng Lẽ Lau Dọn Đài Tưởng Niệm 11/9
Trong suốt 14 năm qua, ông Jim Maroon đã dành những đêm dài tĩnh lặng để chăm sóc và lau dọn các hồ phản chiếu tại Khu tưởng niệm 11/9 ...
Nam thanh niên mắc kẹt ở độ cao 262 feet: Hành động khó tin khi chờ cứu hộ
Một người leo núi không thiết bị bảo hộ đã mắc kẹt trên vách đá tại bang Georgia, Mỹ ở độ cao gần 262 feet. Điều khiến dư luận xôn ...
Khoảnh khắc vỡ oà giải cứu thiếu niên 15 tuổi lênh đênh nhiều ngày trên đáy thuyền lật giữa biển lạnh
Một thiếu niên 15 tuổi tại Alaska (Mỹ) đã sống sót kỳ diệu sau nhiều ngày lênh đênh trên đáy chiếc thuyền đánh cá bị lật ngoài khơi. Dù trải ...