Người đàn ông vay tín dụng hơn $30,000 Mỹ kim rồi qua đời, vợ và 2 con bị ngân hàng kiện đòi nợ, tòa án tuyên bố: “Chỉ cần trả $9,000”
Tuesday, 10/03/2026 - 11:08:13 PM
Trong vụ việc này, tòa án Trung Quốc nhận định người thừa kế chỉ cần chịu trách nhiệm trong phạm vi di sản thực nhận.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2020, ông Vương ở Hắc Long Giang, Trung Quốc, vay ngân hàng số tiền 200,000 NDT (hơn $30,000). Sau khi thanh toán tiền lãi trong 9 kỳ, ông Vương bất ngờ ngừng trả nợ. Trong quá trình thu hồi khoản vay, ngân hàng phát hiện người đàn ông này đã qua đời do bệnh tật.
Theo thông tin từ phía ngân hàng, ông Vương đã để lại khối tài sản với tổng giá trị khoảng 210,000 NDT, cùng một căn nhà trị giá khoảng 200,000 NDT. Những người thừa kế hợp pháp của ông Vương gồm cha mẹ, vợ và 2 người con chưa thành niên.
Cho rằng nghĩa vụ tài chính của người vay không chấm dứt sau khi qua đời, ngân hàng nhận định di sản mà ông Vương để lại phải được ưu tiên dùng để thanh toán các khoản nợ phát sinh khi còn sống. Vì vậy, đơn vị này đã khởi kiện yêu cầu cha mẹ, vợ và các con của ông Vương sử dụng phần di sản được thừa kế để trả khoản vay chưa thanh toán.
Trong quá trình xét xử, Tòa án nhân dân quận Hồng Cương đã tiến hành xác minh nguồn gốc và làm rõ bản chất pháp lý của khối di sản. Kết quả cho thấy toàn bộ tài sản mà ông Vương để lại đều là tài sản chung của vợ chồng. Theo quy định pháp luật Trung Quốc, chỉ một nửa phần tài sản ông Vương để lại được xem là di sản để phân chia cho những người thừa kế.
Bên cạnh đó, tòa án cũng xem xét yếu tố bảo vệ quyền lợi của người thừa kế yếu thế. Hai người con của ông Vương đều chưa thành niên, không có khả năng lao động và không có nguồn thu nhập độc lập. Vì vậy, khi phân chia di sản, pháp luật Trung Quốc yêu cầu phải giữ lại phần tài sản cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho đối tượng này.
Từ những căn cứ trên, tòa án địa phương kết luận rằng di sản của ông Vương không thể được sử dụng toàn bộ để thanh toán khoản nợ ngân hàng như yêu cầu ban đầu của nguyên đơn. Sau khi tính toán cụ thể và khấu trừ phần di sản cần bảo lưu cho hai người con chưa thành niên, tòa án ra phán quyết buộc gia đình ông Vương chỉ phải thanh toán khoản vay trong phạm vi giá trị di sản thực tế mà họ nhận được, với tổng số tiền hơn 50,000 NDT (hơn $8,000). Đồng thời, tòa bác bỏ yêu cầu buộc hai người con chưa thành niên phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
Tại phiên tòa tuyên án, thẩm phán phụ trách vụ việc, bà Vương Lệ Lệ, đã trực tiếp giải thích chi tiết các quy định pháp luật Trung Quốc liên quan cho đại diện ngân hàng và các bị đơn. Thẩm phán lần lượt trình bày phương pháp tính toán từng khoản tiền trong bản án, đồng thời làm rõ cơ sở pháp lý của quyết định nhằm giúp các bên hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.
Đại diện ngân hàng cho biết dù tổ chức này phải chịu một phần thiệt hại do người vay đột ngột qua đời, nhưng gia đình người quá cố còn phải gánh chịu mất mát lớn hơn về tinh thần và kinh tế. Vì vậy, ngân hàng chấp nhận phán quyết của tòa án.
Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, tài sản chung của vợ chồng khi chia thừa kế phải được tách riêng phần thuộc sở hữu của người còn sống trước khi xác định di sản. Đồng thời, việc phân chia di sản phải ưu tiên thanh toán nghĩa vụ thuế và nợ, nhưng vẫn phải bảo đảm quyền lợi cơ bản cho những người thừa kế không có khả năng lao động và không có nguồn sống.
Pháp luật Trung Quốc cũng quy định người thừa kế chỉ phải chịu trách nhiệm trả nợ trong phạm vi giá trị tài sản thực tế được thừa hưởng. Phần nghĩa vụ vượt quá giá trị di sản chỉ phát sinh khi người thừa kế tự nguyện thanh toán. Trường hợp từ chối nhận di sản, người thừa kế sẽ không phải gánh trách nhiệm trả nợ thay cho người đã mất.
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Nếu bố mẹ có 1 cậu con trai, đây là 10 sự thật này chúng ta nên biết càng sớm càng tốt
Hiểu đúng những điều dưới đây sẽ giúp việc nuôi dạy con trai trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Vụ túi hạt macca của ái nữ Korean Air: Người bị đuổi khỏi máy bay trong tủi nhục 12 năm trước, giờ quay lại để quản lý sân bay
Tháng 4/2026, ông Park Chang-jin (55 tuổi) nhận nhiệm vụ Trưởng khối Kế hoạch tại KAC Airport Service - công ty con của Tổng công ty Sân bay Hàn Quốc. ...
Thần đồng học xong tiểu học trong 2 ngày, 10 tuổi lên đại học nhưng bỏ ngang vì quá dễ: Cuộc đời hiện tại khác xa hình dung
Năm 9 tuổi, cậu bé đã hoàn thành toàn bộ chương trình trung học phổ thông.
Người đàn ông 58 tuổi cho nổ tung nhà người yêu để trả thù
Đây là khoảnh khắc kịch tính khi một người đàn ông cho nổ tung nhà của người yêu để trả thù sau khi cô ấy đuổi anh ta ra khỏi ...
Càn Long từng mời 3.000 người già đến ăn tiệc, nhưng tại sao nhiều người lại qua đời ngay sau đó? Họ đã ăn gì?
Bí ẩn đằng sau Đại tiệc Thiên Tẩu của Càn Long: Tại sao các lão nhân lần lượt qua đời sau khi dự tiệc hoàng cung?