Thế Giới

Thái Lan: Đột Kích Đường Dây Sản Xuất Bột Ngọt Giả Hoạt Động 2 Năm, Tịch Thu Gần 25.000 Sản Phẩm

Thursday, 06/08/2026 - 09:30:31 PM

Sau 3 tháng kiên trì theo dõi, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) phối hợp cùng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã triệt phá thành công ổ nhóm sản xuất bột ngọt và gia vị giả quy mô lớn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng, tịch thu gần 25.000 sản phẩm kém chất lượng cùng nhiều máy móc đóng gói chuyên nghiệp.

viendongonline.com

Cơ quan chức năng tại Thái Lan vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên sản xuất, đóng gói và phân phối bột ngọt (MSG) cùng bột gia vị giả với quy mô cực kỳ lớn. Chuyên án kéo dài hơn 3 tháng trinh sát đã kết thúc bằng cuộc đột kích đồng loạt vào nhiều địa điểm tại thủ đô Bangkok, bắt giữ 7 nghi phạm và thu giữ gần 25.000 sản phẩm giả mạo cùng hàng loạt máy móc, nguyên liệu chưa qua kiểm định.

Hành Trình 3 Tháng Trinh Sát Lần Theo Dấu Vết Tội Phạm

Vụ án bắt đầu mở ra khi Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phát hiện những bất thường từ một tiểu thương kinh doanh hàng hóa tại tỉnh Chaiyaphum. Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện tiểu thương này đang bán số lượng lớn bột ngọt giả nhái các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Ngay lập tức, một chuyên án trinh sát được thành lập để truy tìm nguồn gốc của số hàng giả nguy hại này.

Trong suốt hơn 3 tháng kiên trì theo dõi, các điều tra viên đã phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tinh vi để nắm bắt quy luật hoạt động của nhóm tội phạm. Nhóm đối tượng này hoạt động vô cùng cảnh giác, liên tục thay đổi phương tiện và hành trình di chuyển. Ngày 25/3/2026, manh mối quan trọng xuất hiện khi cảnh sát bám theo một chiếc xe tải nghi vấn đến một trạm xăng tại tỉnh Pathum Thani. Tại đây, lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ người vận chuyển và thu giữ một lượng lớn hàng giả đang trên đường đi tiêu thụ.

Kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy, toàn bộ số bột ngọt và gia vị giả này được sản xuất tại một ngôi nhà bí mật ở thủ đô Bangkok. Để tránh sự chú ý của người dân xung quanh và lực lượng chức năng, các đối tượng chỉ tiến hành đóng gói và vận chuyển hàng vào ban đêm. Việc giao nhận hàng cũng không diễn ra cố định mà thông qua các dịch vụ chuyển phát tư nhân hoặc hẹn gặp tại các điểm vắng vẻ ven đường.

Hiện Trường Sản Xuất Mất Vệ Sinh Tại Quận Bang Khun Thian

Từ những chứng cứ thu thập được, cảnh sát đã xin lệnh khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại Bangkok. Điểm nóng nhất là cơ sở nằm trên đường Soi Sakae Ngam 50, thuộc quận Bang Khun Thian. Khi lực lượng công an ập vào đột kích, đối tượng cầm đầu được xác định là Kriangkrai cùng 3 công nhân đang trực tiếp vận hành máy móc đóng gói bột ngọt giả vào các bao bì in nhãn hiệu nổi tiếng.

Tại hiện trường, không khí bốc mùi hóa chất nồng nặc và điều kiện vệ sinh vô cùng tồi tàn. Bột ngọt chưa rõ nguồn gốc được đổ trực tiếp lên sàn nhà gạch men ẩm thấp để xúc vào bao bì đóng gói. Cảnh sát đã niêm phong hàng loạt bao bì in thương hiệu giả, nguyên liệu hóa chất không rõ nguồn gốc, máy hàn nhiệt, máy cân định lượng và nhiều thiết bị đóng gói tự động khác. Cơ sở này hoàn toàn không đạt bất kỳ tiêu chuẩn nào về an toàn vệ sinh thực phẩm do bộ y tế quy định.

Theo đánh giá từ các chuyên gia FDA Thái Lan, nguyên liệu được nhóm này sử dụng đóng gói có nguy cơ cao chứa nhiều tạp chất công nghiệp, kim loại nặng hoặc hóa chất không dùng trong thực phẩm. Việc người tiêu dùng sử dụng phải các loại bột ngọt giả này trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa, gan, thận và thần kinh.

Quy Mô Hoạt Động Khủng Và Mạng Lưới Phân Phối Rộng Khắp

Qua đấu tranh khai thác, các nghi phạm thừa nhận đường dây này đã lén lút hoạt động ổn định trong suốt khoảng 2 năm qua. Với hệ thống máy móc được đầu tư quy chuẩn, xưởng sản xuất chui này có năng suất lên tới khoảng 1.500 gói sản phẩm mỗi ngày (mỗi gói có trọng lượng khoảng 1.1 lbs / 0.5 kg). Tính trung bình mỗi tháng, xưởng tung ra thị trường hàng chục tấn bột ngọt giả.

Mạng lưới tiêu thụ của đường dây này phủ rộng khắp các chợ đầu mối và cửa hàng bán lẻ. Sản phẩm chủ yếu được đưa về tiêu thụ tại quận Nong Khaem và khu vực chợ Bang Khae – một trong những trung tâm thương mại và chợ bán buôn lớn tại Bangkok. Do mức giá đổ sỉ rẻ hơn đáng kể so với hàng chính hãng, nhiều tiểu thương hám lợi đã nhắm mắt nhập hàng về bán cho người tiêu dùng.

Tổng cộng trong toàn bộ chiến dịch, cảnh sát đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan. Tang vật bị tịch thu tại chỗ bao gồm:

  • 4.804 gói bột ngọt giả chuẩn bị xuất xưởng.
  • 1.532 gói bột gia vị giả các loại.
  • Hàng chục nghìn vỏ bao bì giả mạo nhãn hiệu.
  • Nhiều tấn nguyên liệu thô cùng máy móc sản xuất chuyên dụng.
Tổng số lượng vật chứng bị tịch thu trong chuyên án lên tới gần 25.000 sản phẩm các loại.

Cảnh Báo Từ Cơ Quan Chức Năng

Sau khi triệt phá thành công đường dây trên, Cục Điều tra Trung ương (CIB) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) đã phát đi cảnh báo khẩn cấp tới người dân. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên mua các sản phẩm gia vị, bột ngọt từ các đại lý phân phối chính thức, siêu thị hoặc nhà lẻ uy tín có đầy đủ hóa đơn chứng từ.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng thực phẩm và gia vị được sản xuất tại các cơ sở chui không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật về sở hữu trí tuệ mà còn là mối hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe cộng đồng. Người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về sản phẩm gia vị kém chất lượng hoặc các cơ sở sản xuất lén lút cần báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời xử lý.

Bình luận: Vụ việc triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn tại Thái Lan là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về nguy cơ gian lận thương mại trong ngành thực phẩm. Việc các đối tượng bất chấp sức khỏe cộng đồng để trục lợi suốt 2 năm đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ lực lượng chức năng trong việc kiểm soát thị trường và thắt chặt quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT