Thế Giới

ASEAN sẵn sàng đương đầu với khủng bố

Saturday, 21/11/2015 - 10:32:54

Ông nói rằng những “hành vi man rợ” của “bọn khủng bố” đều không đại diện cho bất kỳ chủng tộc hay tôn giáo nào cả.

Sắp đến giờ khai mạc ASEAN
Các người mẫu trong y phục truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á đang được chụp hình trước khi dự lễ khai mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur vào ngày thứ Bảy. Cuộc tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và những vụ khủng bố trên thế giới là hai đề tài được nhắc đến nhiều nhất trong hai ngày tại hội nghị này. (Hình: Mohd Rasfan/ Getty Images)


KUALA LUMPUR - Thủ Tướng Mã Lai Á Najib Razak đã khai mạc một loạt phiên họp vào ngày thứ Bảy giữa các quốc gia Đông Nam Á và Đông Á. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy đương đầu với chủ nghĩa cực đoan Hồi Giáo.

Ông nói rằng những “hành vi man rợ” của “bọn khủng bố” đều không đại diện cho bất kỳ chủng tộc hay tôn giáo nào cả.

Trong bài diễn văn khai mạc tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Thủ Tướng Najib tuyên bố, “Các thủ phạm gây ra những hành động hèn nhát và dã man ấy đều không đại diện cho bất kỳ chủng tộc, tôn giáo hay tín ngưỡng nào cả. Chúng ta cũng không nên cho phép họ tự nhận đã làm như vậy. Họ là những kẻ khủng bố, và nên bị đối đầu với tư cách là khủng bố, với toàn lực lượng của pháp luật.”

Mã Lai Á đã thực hiện các biện pháp an ninh đặc biệt xung quanh thủ đô Kuala Lumpur, trong lúc các nhà lãnh đạo từ 18 quốc gia đến tham dự hàng loạt cuộc họp của hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Trong số đó, có Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull và Tổng Thống Mỹ Obama.

Hôm thứ Bảy, ông Obama nói rằng các cuộc tấn công vào khách sạn ở Mali chỉ làm cho mối quyết tâm của Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ thêm cứng rắn. Họ nhất quyết không ngừng nghỉ trong cuộc chiến chống lại những kẻ biến các công dân của họ thành mục tiêu tấn công, và sẽ không cho phép các chiến binh có được nơi trú ẩn an toàn.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nhổ tận gốc các mạng lưới khủng bố,” ông nói như vậy trong một cuộc họp của các giới chức điều hành kinh doanh. “Chúng tôi sẽ không cho phép những kẻ giết người có được một nơi trú ẩn an toàn.”

Hầu hết các nhà lãnh đạo đều đến Mã Lai từ cuộc hội nghị thượng đỉnh của Tổ Chức Hợp Tác Kinh Tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC) tại Manila, Phi Luật Tân.

Cả hai cuộc hội nghị APEC và ASEAN thường tập trung vào các vấn đề kinh tế, nhưng lần này tiêu điểm ấy đã bị làm lu mờ bởi các cuộc tấn công khủng bố.

Thủ Tướng Najib nói rằng ông đã có ý định khai mạc hội nghị thượng đỉnh để bàn về một cộng đồng kinh tế, mà ASEAN bắt đầu đưa ra vào cuối tuần này, trong một khu vực gồm 622 triệu người, với một sản lượng kinh tế cộng chung lại lên tới $3,500 tỷ Mỹ kim.

Ông nói, “Nhưng các biến cố xảy ra trong những ngày và những tuần gần đây đã phủ một bóng tối trên tất cả chúng ta.”

Ông nói rằng các nước trong đó tín đồ Hồi Giáo chiếm đa số, chẳng hạn như Mã Lai, đều có một nghĩa vụ phanh phui cho thấy sự dối trá của “ý thức hệ mà những kẻ cực đoan này đang gieo rắc và là nguyên nhân của bạo lực tàn ác này.”

Ông Obama nói rằng cộng đồng ASEAN không những sẽ giúp tích hợp các nền kinh tế trong khu vực chiến lược này, mà còn “cải thiện sự ổn định trong khu vực.”

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng thỏa thuận tự do thương mại dấu ấn của ông, tức hiệp ước Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong đó có Úc Đại Lợi, “sẽ ràng buộc Hoa Kỳ thậm chí còn chặt chẽ hơn nữa với một số đồng minh hùng mạnh nhất của chúng tôi ở Á Châu.”

Ông nói với các giới chức điều hành kinh doanh ASEAN, “Các liên minh của chúng ta là nền tảng cho. Rồi nền an ninh của chúng ta trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng của chúng ta. Điều này cho phép chúng ta đầu tư vào nguồn sức mạnh của chúng ta, bao gồm cả các liên minh của chúng ta.”

Các nước Á Châu-Thái Bình Dương khác trong TPP bao gồm Nhật Bản, Singapore, Mã Lai, Việt Nam, Brunei và Tân Tây Lan. Tất cả các nước này đều tham dự các cuộc họp tại Mã Lai

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT