Thế Giới

Asia Bibi thoát khỏi Pakistan, được tị nạn tại Canada

Wednesday, 08/05/2019 - 07:49:55

Chuyến đi của bà Bibi là diễn biến mới nhất trong vụ rắc rối từng gây ra nhiều cuộc biểu tình bạo động và các vụ ám sát nghiêm trọng, đồng thời cũng cho thấy tư tưởng tôn giáo cực đoan ở nhiều vùng tại Pakistan.


Người Pakistan Hồi cực đoan từng đòi giết bà Asia Bibi trong một cuộc biểu tình tại Lahore ngày 1 tháng 2, 2019. (Getty Images)


ISLAMABAD – Bà Asia Bibi, một phụ nữ theo đạo Thiên Chúa Giáo và là trung tâm của một vụ tranh chấp dài một thập niên về tội xúc phạm Hồi giáo, sau cùng đã được rời khỏi Pakistan, theo một viên chức chính quyền cho biết hôm thứ Tư, vài tháng sau khi án tử hình của bà được hủy bỏ.

Chuyến đi của bà Bibi là diễn biến mới nhất trong vụ rắc rối từng gây ra nhiều cuộc biểu tình bạo động và các vụ ám sát nghiêm trọng, đồng thời cũng cho thấy tư tưởng tôn giáo cực đoan ở nhiều vùng tại Pakistan.

Viên chức chính phủ Pakistan cho biết, bà Bibi rời đi một cách tự nguyện. Hiện chưa rõ bà Bibi rời khỏi Pakistan vào lúc nào. Luật sư của bà Bibi cho biết, ông chưa nói chuyện trực tiếp với người phụ nữ này, nhưng nghe được từ một số nguồn tin rằng bà đang ở Canada, nơi các con gái của bà đã đến tị nạn trước đó.

Tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm ở Pakistan, quốc gia có đa số dân cư theo Hồi giáo, chỉ một lời cáo buộc đơn giản về việc xúc phạm Hồi giáo cũng có thể gây ra xung đột bạo lực. Bà Bibi, một người lao động ở tỉnh Punjab, bị một giáo sĩ địa phương cáo buộc xúc phạm tiên tri Mohammed vào năm 2009.

Bà bị kết tội báng bổ vào năm 2010 và bị tuyên án tử hình. Sự việc của bà Bibi nhanh chóng nổi tiếng trên khắp Pakistan và thu hút sự chú ý của thế giới đối với chủ nghĩa cực đoan tại quốc gia này. Hai chính trị gia đã bị ám sát trong các vụ tranh chấp liên quan đến vụ án của bà Bibi.
Sau nhiều năm bị giam, bà Bibi được phán quyết vô tội vào tháng 10 năm ngoái, sau đó bà được nhà chức trách Pakistan bảo vệ cho đến khi được cho tị nạn ở nước ngoài.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT