Thế Giới

Âu Châu đang bị nóng kỷ lục

Tuesday, 25/06/2019 - 06:46:24

Âu Châu đã bước vào ngày đầu tiên của đợt nắng nóng kỷ lục hôm thứ Ba, trong lúc nhiều thành phố nhắc nhở người dân chú ý giữ gìn sức khỏe.


Paris có gì lạ không em? Nóng thấy mồ anh ơi!
Hai thiếu niên đang giải nhiệt tại đài phun nước Trocadero ở thủ đô Paris ngày thứ Ba, 25 tháng 6, với Tháp Eiffel ở đằng sau. Đài khí tượng cho biết toàn Âu Châu sẽ tiếp tục bị hâm nóng trong suốt tuần này, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 104 độ F (40 độ C). Đây là trận nóng hiếm có và kỷ lục xảy ra trong tháng Sáu tại Âu Châu. Nguyên nhân là khí nóng từ sa mạc Sahara ở Phi Châu đã tràn lên phía bắc. (Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images)


ROME – Âu Châu đã bước vào ngày đầu tiên của đợt nắng nóng kỷ lục hôm thứ Ba, trong lúc nhiều thành phố nhắc nhở người dân chú ý giữ gìn sức khỏe. Tại thủ đô Rome của Ý, nơi nhiệt độ đạt 36 độ C (96.8 độ F), nhiều du khách và người địa phương đã tập trung ở những đài phun nước và các vòi nước công cộng, với hy vọng hơi nước làm dịu mát sức nóng ngoài trời.

Nhà chức trách Ý đã nhắc nhở người dân đề phòng tình trạng sốc nhiệt, mất nước, và khuyên người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, không nên ra khỏi nhà.
Nhiệt độ tại Rome được dự đoán có thể lên đến 40 độ C (104 F) trong tuần này, nguyên nhân được cho là do khối khí nóng bắt nguồn từ khu vực Sahara. Một số thành phố khác ở Ý nhiều khả năng cũng sẽ chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục trong tuần này.

Trong khi đó, tại miền đông nước Pháp, các viện dưỡng lão đã thêm kem vào thực đơn hàng ngày của những người cao tuổi. Trong đợt nắng nóng lịch sử năm 2003, 15,000 người, phần lớn là người cao tuổi, đã thiệt mạng do nắng nóng trong khi các bệnh viện đều quá tải.

Nhiệt độ tại thành phố Lyon của Pháp vào thứ Ba là trên 35 độ C (95 độ F). Bộ Trưởng Y Tế Pháp Agnes Buzyn kêu gọi người dân ở trong nhà vào ngày thứ Năm và thứ Sáu này, khi nhiệt độ dự kiến sẽ lên đến đỉnh điểm.
Tại thủ đô Paris, tình hình cũng không khá hơn, nhiều người đã tập trung ở các đài phun nước để tránh nóng. Nhà chức trách đã dựng lên những căn phòng giải nhiệt trong các tòa nhà, và dựng thêm vòi nước công cộng ở nhiều khu vực. Tại Frankfurt, Đức, nhiệt độ vào buổi tối vẫn đứng ở mức khoảng 30 độ C (86 độ F). Nhiều khu vực của Đức cũng được dự báo là sẽ trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong tuần này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT