Thế Giới

B-52 của Mỹ "vô tình" bay gần đảo nhân tạo của Trung Cộng

Friday, 18/12/2015 - 11:01:50

Phát ngôn viên Bill Urban của Bộ Quốc Phòng nói hôm thứ Sáu, “Trong phi vụ này, phi cơ đã không có ý định bay trong vòng 12 dặm của bất cứ đảo nào trong vùng. Đây không phải là một chuyến bay theo sứ mạng tự do di chuyển.”

Hình minh họa của một chiếc B-52 bay trên Biển Đông.

Vào đầu tuần này, một chiếc phi cơ thả bom B-52 của Hoa Kỳ đã bay lầm trong vòng hai dặm của một đảo nhân tạo của Trung Cộng tại Biển Đông, đưa đến sự việc Bắc Kinh chính thức phản đối bằng đơn khiếu nại ngoại giao.

Sự việc bay lầm này càng gây chú ý đến hoạt động của quân đội Hoa Kỳ, vì đáng lý máy bay của Mỹ chỉ bay bên ngoài vòng đai 12 dặm từ hòn đảo đang gây tranh chấp giữa Trung Cộng và các nước láng giềng ở Biển Đông.

Một viên chức Hoa Kỳ nói với đài ABC News ngày thứ Sáu, rằng hai phi cơ Mỹ đã rời đảo Guam trong một phi vụ bay đêm vào quần đảo Trường Sa. Có ít nhất một chiếc đã bay trong vòng hai dặm của đảo san hô Cuarteron Reef, khiến quân đội Trung Quốc trú đóng trên đảo này phải cảnh cáo phi cơ Mỹ.

Phát ngôn viên Bill Urban của Bộ Quốc Phòng nói hôm thứ Sáu, “Trong phi vụ này, phi cơ đã không có ý định bay trong vòng 12 dặm của bất cứ đảo nào trong vùng. Đây không phải là một chuyến bay theo sứ mạng tự do di chuyển.”

Tướng chỉ huy Urban nói thêm, “Trung Quốc đã nêu vấn đề với chúng tôi về đường bay trong một vụ tập dượt mới đây. Chúng tôi đang he điều tra vụ này. Ngoài điều đó, chúng tôi không có ý kiến gì về những trao đổi ngoại giao giữa Mỹ với Trung Quốc.”

Bắt đầu từ tháng 10 vừa qua, quân đội Hoa Kỳ đã cho phi cơ cũng như tàu chiến được di chuyển qua lại gần bảy đảo nhân tạo trong vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, nhằm cho thấy quyền tự do di chuyển hàng hải được thế giới công nhân và Trung Quốc không thể ngăn cấm.

Trong tháng 10, chiếc tàu chiến USS Lassen đã di chuyển trong vòng 12 dặm giới hạn của nhiều đảo nhân tạo mà không gặp sự phản đối nào từ phía Bắc Kinh. Trong khi đó, phi cơ quân sự Mỹ được lệnh bay bên ngoài vòng giới hạn 12 dặm.

Quân đội Hoa Kỳ vẫn thường xuyên thực hiện những chuyến bay tập dượt dành cho những chiếc B-52 trên toàn vùng biển Đông Nam Á, xuất phát từ căn cứ Guam.

Ông Urban nói, “Những phi vụ tập dượt này là nhằm giúp chúng tôi sẵn sàng và đồng thời cho thấy quyết tâm của chúng tôi trong việc bay trên không, lướt trên biển ở bất cứ nơi nào mà luật quốc tế cho phép.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT