Hoa Kỳ

Bà Clinton im lặng, nhưng hành động cho thấy bà sẽ tranh cử tổng thống

Tuesday, 16/09/2014 - 01:45:42

Trong số các nhà tài trợ, có Bernard L. Schwartz, một nhà đầu tư ở New York, và J.B. Pritzker, một nhà từ thiện tại Chicago.

Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đang cười lớn nhân dịp dự tiệc nướng steak tại Iowa hôm Chủ Nhật vừa qua. (Getty Images)

 

INDIANOLA, Iowa – Bà Hillary Clinton đang tập luyện khả năng chịu đựng dẻo dai, thông qua những buổi tập luyện mới và gay go với một huấn luyện viên thể dục cá nhân và tập yoga. Bà đang nói về chuyện làm thế nào để giải quyết tình trạng bất bình đẳng về lợi tức mà vẫn không làm cho các công ty Mỹ trở nên xa cách với chính quyền. Và bà đang xem xét cử tri trong đảng Dân Chủ đang như thế nào ở tiểu bang Iowa. Đây là một tiểu bang bỏ phiếu sớm rất quan trọng trong chu kỳ bầu cử tổng thống.
Bà Clinton đã nói công khai rằng sang đầu năm tới bà sẽ quyết định về chuyện có mở một cuộc vận động tranh cử thứ nhì để ra tranh chức tổng thống hay không. Mặc dù bà chưa chính thức công nhận mình đang tranh cử, nhưng nhiều sinh hoạt của bà Clinton đang lặng lẽ đặt nền tảng cho việc bà ra ứng cử.
Vào ngày Chủ Nhật, bà Clinton đã xuất hiện ở Indianola, tiểu bang Iowa, trong buổi tiệc bít tết chiên hàng năm lần thứ 37, do Nghị Sĩ Liên Bang Tom Harkin tổ chức. Đây là lần xuất hiện chính trị công khai nhất của bà, tính từ khi bà từ chức bộ trưởng ngoại giao trong tháng Hai năm ngoái.
Trong khi đó, nhóm gây quỹ lớn nhất của đảng Dân Chủ, gọi là Priorities USA, gần đây đã tự xưng lần nữa như là một phương tiện để giúp bà Clinton. Nhóm này đã từng giúp cho Tổng Thống Obama đắc cử. Một cách công khai, Priorities USA cho biết họ đang tập trung vào việc gây quỹ cho đảng Dân Chủ, cho kỳ bầu cử quốc hội vào mùa thu này. Thế nhưng một cách riêng tư, nhóm này đã bắt đầu tiếp xúc với các nhà tài trợ góp quỹ, để bảo đảm các cam kết năm 2016 cho bà Clinton.
Có những dấu hiệu lớn và nhỏ cho thấy bà Clinton sẽ ra tranh cử.
Gần đây, khi những người ủng hộ chúc bà gặp được may mắn trong cuộc vận động tranh cử năm 2016, bà đáp lại bằng câu đơn giản “Xin cám ơn quý vị.” Bà chỉ nói như vậy, thay vì giải thích rằng không có kế hoạch tranh cử, và rằng bà vẫn chưa quyết định sẽ ra tranh cử hay không, như trước đó bà đã làm.
Nhóm Priorities USA đã tổ chức những cuộc gặp gỡ thông tin với các nhà tài trợ, để thảo luận về một chiến lược năm 2016 và về chuyện cần phải có bao nhiêu tiền để tranh đua với các siêu Ủy Ban Hành Động Chính Trị (PAC) của đảng Cộng Hòa. Trong số các nhà tài trợ, có Bernard L. Schwartz, một nhà đầu tư ở New York, và J.B. Pritzker, một nhà từ thiện tại Chicago.
Tại tổ chức Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation, một đợt gây quỹ ráo riết đang diễn ra, được nhiều người coi là một nỗ lực lúc này nhằm xây dựng hoạt động từ thiện của gia đình. Lý do là vì một chiến dịch tranh cử sẽ sớm can thiệp vào các hoạt động từ thiện. Một buổi gây quỹ của tỗ chức này, mà gia đình Clinton đã mở ở Hamptons trong tháng 9, đã có giá bảo trợ lên tới $50,000 cho mỗi cặp vợ chồng tham dự.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT