Hoa Kỳ

Bà gốc Lào lừa đồng hương $450,000 qua vụ đầu tư trại trồng nhân sâm không có thật

Wednesday, 20/12/2017 - 10:52:08

Các điều tra viên không tìm thấy hồ sơ nào cho thấy bà Vang có giấy phép là một người trồng hoặc đại lý nhân sâm ở Wisconsin.


Mai Vu Vang đã lừa gạt những người cùng đi nhà thờ với bà.

MINNESOTA - Nhà chức trách đang tìm một phụ nữ Mỹ gốc Lào. Nếu biết bà này ở đâu thì xin quí vị hãy báo ngay cho cảnh sát.

Bà ta từng xuất hiện ở Minnesota và bị buộc tội trong một âm mưu gian lận đầu tư, liên quan đến một trại trồng nhân sâm không có thật. Theo các công tố viên cho biết, kẻ gian này đã nhắm vào những đồng hương trong cộng đồng người Lào Hmong tại Minnesota.

Theo các tin địa phương ngày 19 tháng 12, 2017, bà Mai Vu Vang, 48 tuổi, đã bị truy nã với trát tòa liệt kê sáu tội danh trộm cắp bằng cách lường gạt. Vụ gian lận này dẫn đến tổng số thiệt hại cho chín nạn nhân là hơn $450,000 Mỹ kim, trong số đó có một cặp vợ chồng đã đưa gần hết tiền tiết kiệm của họ.

Từ năm 2012 đến năm 2014, bà Vang dàn xếp âm mưu lường gạt. Bà thuyết phục những người Hmong ở Minnesota đầu tư vào trại trồng cây nhân sâm mà bà nói là do bà làm chủ ở gần Wausau, tiểu bang Wisconsin, theo hồ sơ tòa cho biết.

Trong mọi cuộc giao dịch, các nạn nhân đã đưa tiền mặt cho bà Vang, để đổi lấy một phần năng suất của nhân sâm khi đến thời gian thu hoạch. Chi phí là từ $3,500 tới $4,000 một mẫu acre, và bà Vang đã thuyết phục các nạn nhân rằng nhân sâm trị giá $75,000 một mẫu acre, đem lại lợi nhuận khá nhiều cho những người đầu tư.

Các điều tra viên không tìm thấy hồ sơ nào cho thấy bà Vang có giấy phép là một người trồng hoặc đại lý nhân sâm ở Wisconsin.

Bà Vang nói với hầu hết các nạn nhân rằng bà bị ung thư và sắp chết. Bà cũng nói với một số người khác rằng bà đã trải qua một cuộc ly dị và cần tiền, hoặc nói rằng bà cần tiền đóng thuế cho trại trồng nhân sâm. Một nạn nhân đã Mai Vu Vang nói rằng rằng bà cần tiền để đi Jerusalem bán một số tài sản địa ốc ở đó.
Bà Jessica Looman, Ủy Viên Thương Mại Minnesota, nói với báo chí, “Đây là một trường hợp đáng lo ngại về âm mưu lường gạt trong cộng đồng của những người cùng nhóm. Bà Vang đã nhắm mục tiêu vào những người cùng thuộc cộng đồng Hmong, trong số đó có những người mà bà đã gặp trong nhà thờ. Bà kết bạn với họ để lấy lòng tin cậy của họ, và sau đó bà lấy mất tiền tiết kiệm được giành giụm rất vất vả của họ. "
Hồ sơ cho thấy bà Vang từng dùng hơn $1 triệu tại sòng bạc Mystic Lake Casino và khu Running Aces Harness Park, trong khoảng thời gian từ năm 2012 cho tới năm 2014. Tiền đánh bài đã tăng lên mỗi khi bà lấy được tiền của các nạn nhân.

Bà Vang chưa bị bắt. Tuy chưa biết Mai Vu Vang đang ở đâu, nhà chức trách nghi ngờ bà đang có mặt ở tiểu bang Georgia.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT