Hoa Kỳ

Bà Hillary Clinton đến Quận Cam

Wednesday, 25/05/2016 - 08:29:18

Trước khi ra hội trường nói chuyện với cử tri, bà Hillary Clinton đã có cuộc gặp gỡ riêng với một số vị đại diện các thành phần dân chủ tại Orange County ở căn phòng phía sau hội trường để nghe ý kiến, đề nghị của họ. Trong số 7 người được sắp xếp gặp riêng bà Hillary có ông Trung Tạ, một người hoạt động trong cộng đồng Việt Nam từ nhiều năm qua.

Bài THANH PHONG

BUENA PARK- Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Tư, 25.5.2016 cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ, ứng cử chức Tổng Thống Mỹ, đã đến hội trường UFCN Auditorium, 8530 Stanton Ave, thành phố Buena Park, CA 90620 để vận động tranh cử.

Trước khi ra hội trường nói chuyện với cử tri, bà Hillary Clinton đã có cuộc gặp gỡ riêng với một số vị đại diện các thành phần dân chủ tại Orange County ở căn phòng phía sau hội trường để nghe ý kiến, đề nghị của họ. Trong số 7 người được sắp xếp gặp riêng bà Hillary có ông Trung Tạ, một người hoạt động trong cộng đồng Việt Nam từ nhiều năm qua.


 Bà Hillary Clinton đang nói chuyện trước hàng ngàn người ủng hộ reo hò, cổ võ (Thanh Phong/Viễn Đông).

Trong khi đó, hàng ngàn người đã có mặt trong hội trường, trong số người Việt Nam chúng tôi thấy có ông Lý Vĩnh Phong, đại diện Dân Biểu Liên bang AlanLowenthal, ông Tạ Trung, cô Ngọc Ân và anh Hùng Đoàn đài Little Saigon Radio, Hồn Việt TV và khoảng 200 người trẻ đứng trên sân khấu ca hát, những người khác đứng dưới vỗ tay, reo hò inh ỏi. Đúng 11 giờ, từ cánh cửa bên phải khán đài, bà Hillary Clinton xuất hiện trong tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt. Trong chiếc áo màu hồng có kim tuyến óng ánh, bà Hillary bước lên bục thuyết trình kê trước sân khấu. Bà được một phụ nữ trong ban tranh cử giới thiệu với cử tri. Bà Hillary luôn miệng cười khi thấy đông đảo người ủng hộ hò hét tên bà Hillary – Hillary. Trong nửa tiếng đồng hồ, bà Hillary Clinton đề cập đến nhiều lãnh vực khác nhau. Trước hết, về vấn đề y tế, bà nói, nếu đắc cử Tổng Thống bà sẽ tiếp tục cải cách hệ thống y tế chương trình ObamaCare và cải thiện những điều chưa hoàn thiện về y tế. Bà cũng nhắc lại rằng, khi còn là Thượng Nghị Sĩ bà đã ủng hộ và đưa ra chương trình cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế để làm sao tất cả những người dân Hoa Kỳ đều được bảo hiểm y tế. Bà cho rằng, mối quan tâm lớn nhất của người dân Hoa Kỳ thứ nhất là về giáo dục, thứ hai là về y tế và thứ ba là vấn đề an ninh quốc gia. Về lãnh vực giáo dục, bà muốn tạo cho các em học hết trung học được vào đại học, và nếu đủ điều kiện vào Đại Học Cộng Đồng thì hai năm đầu chính phủ sẽ tài trợ học phí, những sinh viên học tại các đại học khác mà cần phải mượn tiền thì bà muốn giúp cho sinh viên đó sau khi ra trường họ có khả năng trả lại những khoản tiền đã vay mượn nên tiền lời những món nợ đó không được quá cao để giúp sinh viên có thể trả lại được. Về lãnh vực bang giao quốc tế, bà nói, thế giới chúng ta đang sống có quá nhiều nguy hiểm, nhiều đe dọa từ ISIS cho đến các vấn đề khủng bố toàn cầu nên Hoa Kỳ cần một người lãnh đạo đất nước và là một lãnh đạo tối cao của quân lực Hoa Kỳ, người đó phải là người có kinh nghiệm, có hiểu biết những vấn đề tế nhị trong bang giao quốc tế, như bà đã từng là ngoại trưởng Hoa Kỳ nhiều năm. Bà Hillary cũng nhắc lại biến cố 911, khi đó bà đang là Nghị Sĩ của tiểu bang New York, bà đã chứng kiến thảm cảnh của cuộc khủng bố, nên khi Hoa Kỳ truy lùng tên trùm khủng bố Bin Laden thì đó là mục tiêu hàng đầu của bà và bà nói đó là những khác biệt giữa bà và những ứng cử viên khác, nhất là bà cho những lời nói và chính sách của ông Trump không tạo sự đoàn kết người dân Hoa Kỳ mà trái lại gây chia rẽ giữa sắc tộc này và sắc tộc kia, giữa tôn giáo này và tôn giáo kia cũng như cách đối xử của ông với phụ nữ và chế nhạo những người bị tàn tật v.v.. Bà cho rằng những người như thế thì không thể làm Tổng Thống của đất nước Hoa Kỳ này.

Sau khi nói chuyện, bà Hillary rời bục thuyết trình xuống bắt tay, chụp hình selfie với những người ủng hộ (Thanh Phong/Viễn Đông).


Bài diễn văn của bà Hillary Clinton bị ngắt quãng bởi nhiều tràng pháo tay tán thưởng. Sau khi kết thúc, bà xuống khỏi bục thuyết trình và đi bắt tay các cử tri ủng hộ. Rất nhiều người đưa cell phone của mình cho bà Hillary để được bà chụp ảnh selfie với mình, và đến 11 giờ 45 phút, bà Hillary được rất đông nhân viên an ninh hộ tống rời khỏi hội trường.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT