Thế Giới

Bà Kamala Harris ngừng tranh cử

Tuesday, 03/12/2019 - 06:51:58

Nghị Sĩ Dân Chủ Kamala Harris từ California đã thông báo sẽ ngừng tranh cử tổng thống 2020.

Nghị Sĩ Dân Chủ Kamala Harris từ California đã thông báo sẽ ngừng tranh cử tổng thống 2020. Trong thư gởi những người ủng hộ ngày thứ Ba, bà Harris cho biết trong vài ngày qua, bà đã “đánh giá vấn đề từ nhiều khía cạnh,” và phải đưa ra quyết định khó khăn là ngừng tranh cử, do ban vận động của bà “không có đủ nguồn tài chính cần thiết để tiếp tục hoạt động.”
Bà Harris cũng cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh cho các mục tiêu mà bà đã hứa với cử tri. Bà Harris tuyên bố tranh cử tổng thống vào tháng 1 năm nay. Bà là nữ bộ trưởng tư pháp đầu tiên, đồng thời cũng là nữ thượng nghị sĩ da đen đầu tiên trong lịch sử California.
Bà được coi là ứng cử viên có thể thu hút các cử tri từng giúp cựu Tổng Thống Barack Obama trở thành ông chủ Tòa Bạch Ốc. Trong 3 tháng đầu tiên vận động tranh cử, bà Harris đã quyên được số tiền ấn tượng là $12 triệu Mỹ kim và nhận được nhiều sự ủng hộ tại tiểu bang nhà.
Tuy nhiên, khi mở rộng ra các cử tri toàn quốc, bà Harris lại không quyên góp được nhiều, khi không thể thu hút nhóm cử tri truyền thống như ông Pete Buttigieg, và cũng không được lòng giới cử tri thu nhập thấp như bà Elizabeth Warren và ông Bernie Sanders. Bà Harris thất bại vì điều mà giới phân tích gọi là các thông điệp bất đồng. Thông điệp tranh cử của bà Harris chủ yếu nhắc đến công việc trước đây của bà là công tố viên, nên không mấy hấp dẫn đối với các cử tri mang tư tưởng cấp tiến của đảng Dân Chủ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT