Hoa Kỳ

Bà Katherine Tai trở thành Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ

Wednesday, 17/03/2021 - 09:27:08

Bà Tai, con của một gia đình di dân từ Đài Loan, là phụ nữ da màu đầu tiên trở thành nhà đàm phán thương mại hàng đầu Hoa Kỳ.


Bà Katherine Tai đang nghe câu hỏi trong buổi điều trần tại Thượng Viện ngày 25 tháng 2, 2021, sau khi bà được Tổng Thống Joe Biden đề cử chức Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ. Bà cam kết sẽ làm việc với các quốc gia đồng minh để cùng chống Trung Cộng với những phương pháp thực tiễn nhất. (Getty Images)

 

 

Thượng Viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 98-0, phê chuẩn bà Katherine Tai trở thành Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ, với các trách nhiệm quan trọng như ổn định mạng lưới cung ứng vốn đã bị xáo trộn bởi đại dịch, áp dụng thỏa thuận thương mại mới với Mexico và Canada, và đối phó với thách thức kinh tế từ Trung Quốc.

Bà Tai, con của một gia đình di dân từ Đài Loan, là người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành nhà đàm phán thương mại hàng đầu Hoa Kỳ.

Bà Tai trước đây là cố vấn thương mại của đảng Dân Chủ trong Ủy Ban Chính Sách Thuế của Hạ Viện, đóng vai trò quan trọng trong cuộc đàm phán Hiệp ước thương mại Hoa Kỳ - Mexico – Canada, được thực hiện dưới thời chính quyền Trump.

Lãnh đạo đa số Thượng Viện, Nghị Sĩ Chuck Schumer, gọi bà Tai là một trong các chuyên gia tài năng nhất của Hoa Kỳ về thương mại quốc tế, và thêm rằng việc đề cử bà Tai là sự đối lập lớn đối với tình trạng kỳ thị người Mỹ gốc Á trong thời kỳ đại dịch.

Ông Schumer nói, với tư cách là Đại diện thương mại Hoa Kỳ, bà Tai sẽ giám sát việc thực hiện các thỏa thuận thương mại hiện nay, nhằm bảo đảm rằng người lao động và các công ty Hoa Kỳ có thể cạnh tranh trong một môi trường kinh tế công bằng.

Trong số 23 vị trí nội các cần được Thượng Viện đánh giá, 19 người hiện đã được chấp thuận.

Trong tuần này, Thượng Viện cũng đã phê chuẩn bà Deb Haaland làm Bộ trưởng nội vụ, là bộ trưởng đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ là người thổ dân bản địa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT