Hoa Kỳ

Bà Nancy Pelosi được tái đề cử chức chủ tịch Hạ Viện

Wednesday, 28/11/2018 - 09:39:13

Với việc Dân Biểu Jim Clyburn dự kiến sẽ giành ghế phó lãnh đạo đa số, chiến thắng của ông Jeffries có nghĩa là 2 trong số 5 vị trí lãnh đạo của phe Dân Chủ Hạ Viện đều do các thành viên gốc Phi chiếm giữ.



Bà Nancy Pelosi sau khi được bầu vào lại chức Chủ Tịch Hạ Viện ngày thứ Tư. (Getty Images)





HOA THỊNH ĐỐN - Vào ngày thứ Tư, trong một phiên họp riêng, phần lớn đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu đề cử bà Nancy Pelosi cho chức chủ tịch Hạ Viện, đưa bà tiến thêm 1 bước gần hơn tới vị trí lãnh đạo, trước khi đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ Viện vào đầu vào năm sau. Bà Pelosi được đề cử với 203 phiếu thuận, 32 phiếu chống, 3 phiếu trắng, và 1 phiếu vắng mặt.
Một nhóm nhỏ chính trị gia Dân Chủ đã tìm cách ngăn cản bà Pelosi trở thành chủ tịch Hạ Viện. Tuy nhiên, nữ dân biểu kỳ cựu này đã giành được sự ủng hộ của nhiều người trong những ngày gần đây, và dự kiến sẽ chiến thắng dễ dàng trong cuộc tranh cử, do chỉ cần sự ủng hộ của đa số thành viên cùng đảng.
Vào tháng 1, toàn bộ Hạ Viện sẽ mở cuộc bỏ phiếu sau cùng để bầu chọn chủ tịch. Tại đây, bà Pelosi cần có được sự ủng hộ của đa số thành viên có mặt và bỏ phiếu, cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, và số phiếu cần có sẽ là 218 phiếu trở lên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bà Pelosi cũng có thể giành chiến thắng với số phiếu ít hơn. Ngoài ra, cũng vào thứ Tư, đảng Dân Chủ Hạ Viện cũng mở nhiều cuộc bỏ phiếu cho các vị trí thấp hơn trong thứ tự lãnh đạo.
Vị trí đầu tiên được quyết định là chủ tịch đảng Dân Chủ Hạ Viện, với người được chọn là Dân Biểu Hakeem Jeffries của New York. Ở tuổi 48, ông Jeffries được coi là khá trẻ so với các lãnh đạo khác, và là ngôi sao đang lên của đảng Dân Chủ. Với việc Dân Biểu Jim Clyburn dự kiến sẽ giành ghế phó lãnh đạo đa số, chiến thắng của ông Jeffries có nghĩa là 2 trong số 5 vị trí lãnh đạo của phe Dân Chủ Hạ Viện đều do các thành viên gốc Phi chiếm giữ.

Dân ở khu vực cháy rừng được lệnh di tản đề phòng lũ bùn
AGOURA HILLS – Người dân sống trong khu vực cháy rừng, bị ảnh hưởng bởi các đám cháy Woolsey Fire và Holy Fire ở nam California, đang được khuyên nên chuẩn bị đề phòng lũ bùn trước các trận mưa sắp tới. Lệnh di tản bắt buộc đã được ban hành vào lúc 3 giờ chiều thứ Tư, tại khu vực thuộc đám cháy Holy Fire ở cộng đồng Lake Elsinore. Những người sống trong khu vực này được khuyên phải rời đi ngay lập tức. Cơ quan dự báo thời tiết NWS dự kiến trời có mưa và gió lớn đến hết ngày thứ Năm, và khu vực này sẽ nhận từ nửa inch tới 2 inch nước mưa.
Người địa phương tại khu vực cháy đã chất bao cát để bảo vệ nhà cửa của họ. Các thành phố Malibu, Agoura Hills, Thousand Oaks, và một số điểm, nơi đám cháy Woolsey Fire để lại sườn đồi đầy tro tàn, là nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ bùn. Trong khi đó, nhân viên của Sở cứu hỏa Los Angeles vẫn đang nỗ lực đặt hàng rào bằng bê-tông để ổn định các sườn đồi. Nhà chức trách kêu gọi người dân phải sẵn sàng để di tản, và phải chuẩn bị trước cho trường hợp đường sá hư hại, lũ lụt, và bị cúp điện. Tại hồ Elsinore, nơi xảy ra đám cháy Holy Fire vào tháng 8, các nhân viên đang gia cố đập nước 60 năm tuổi, đứng ngay trên nhiều khu dân cư. Mưa bão dự đoán sẽ tiến vào khu vực này vào thứ Năm.


Hai người chết vì mở máy xe trong garage đóng cửa
KENTUCKY – Ba thành viên trong một gia đình sống tại Kentucky đã được tìm thấy bất tỉnh trong garage vào sáng thứ Tư. Hai người trong số này đã qua đời sau đó. “Đây là một tai nạn kinh khủng,” đại diện Sở cảnh sát Louisville nói. “Đây là lời nhắc nhở rằng, trong những tháng trời lạnh, người dân nên chú ý khi cho xe nổ máy trong khu vực đóng kín, đặc biệt là garage.” Cảnh sát tin rằng đây là một vụ ngộ độc khí carbon monoxide, loại khí không màu, không mùi, và dễ gây chết người.
Hai trẻ em, gồm bé trai 3 tuổi và bé gái 7 tuổi, được tìm thấy trong một chiếc xe, trong khi người cha được tìm thấy nằm bất tỉnh trong garage ở gần chiếc xe, khi cảnh sát kiểm tra hiện trường. Người cha và bé trai 3 tuổi sau đó qua đời ở bệnh viện, trong khi bé gái 7 tuổi vẫn trong tình trạng nguy kịch. “Chiếc xe đậu trong garage. Có vẻ như người cha đã ra khởi động xe trong lúc cửa garage vẫn đóng kín, và định cho các con vào xe để chuẩn bị tới trường,” đại diện cảnh sát nói. Sự việc được phát hiện khi người cha không xuất hiện ở sở làm và bé gái 7 tuổi không đến trường.


Số người ghi danh Obamacare giảm sút
Tỷ lệ ghi danh tại thị trường bảo hiểm y tế liên bang đã giảm đáng kể trong mùa thu này, và nguyên nhân được cho là vì chính phủ Trump cắt giảm ngân sách giành cho các tổ chức giúp đỡ người dân ghi danh. Trong năm nay, chính phủ liên bang chỉ chi $10 triệu Mỹ kim cho các văn phòng hướng dẫn người dân ghi danh mua bảo hiểm y tế, giảm đáng kể so với $36 triệu vào năm 2017 và $63 triệu năm 2016. Một số văn phòng hướng dẫn cho biết, họ không có đủ nhân viên để hướng dẫn cho các khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm, do không đủ ngân sách.
Việc ghi danh mua bảo hiểm Obamacare bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kéo dài đến hết ngày 15 tháng 12, tại 39 tiểu bang sử dụng thị trường bảo hiểm liên bang HealthCare.gov. Những thị trường khác được quản lý bởi các tiểu bang thông thường sẽ kéo dài thời gian ghi danh đến cuối tháng 12 hoặc sang đầu tháng 1. Mọi chương trình bảo hiểm bán trên thị trường Affordable Care Act được dành cho những người không có bảo hiểm thông qua sở làm hoặc từ chính phủ.
Trên toàn Hoa Kỳ, vào mùa thu năm nay, gần 800 quận hạt sử dụng thị trường bảo hiểm liên bang sẽ không được cấp ngân sách tài trợ cho chương trình hướng dẫn ghi danh. Trong 17 ngày đầu tiên của đợt ghi danh năm nay, 1.9 triệu người đã mua bảo hiểm 2019 trên trang HealthCare.gov, giảm bớt so với 2.3 triệu người ghi danh trong cùng thời gian này vào năm ngoái. Số người mua bảo hiểm năm nay được đặc biệt chú ý, một phần là vì năm 2019 là năm đầu tiên người Mỹ không bị phạt nếu không có bảo hiểm y tế, tính từ khi thị trường bảo hiểm được thành lập vào năm 2014.

Disneyland sắp mở đợt tuyển dụng nhân viên
ANAHEIM – Hãng Disneyland sẽ mở một đợt tuyển dụng lớn vào thứ Ba tuần sau, tìm kiếm nhân viên bán thời gian và toàn thời gian cho các vị trí nhân viên nhà bếp và nhân viên khách sạn. Đợt tuyển dụng này của Disneyland sẽ tìm nhân viên cho 2 công viên giải trí, 3 khách sạn, và khu Downtown Disney District. Buổi tuyển dụng sẽ mở cửa cho mọi người, diễn ra tại Khách sạn Disneyland, từ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều, trong khu Disneyland South Exihibit Hall.
Người tìm việc sẽ được gặp những người quản lý để hiểu thêm về tính chất công việc. Những người đủ tiêu chuẩn có thể được phỏng vấn và được nhận vào làm ngay trong buổi tuyển dụng. Những người quan tâm được khuyên nên nộp đơn trên mạng trước để được sắp lịch hẹn. Tuy nhiên, người xin việc vẫn có thể nộp đơn vào ngày tuyển dụng, và máy điện toán sẽ được cung cấp để mọi người điền đơn xin việc.


6 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà ở Indiana
LOGANSPORT – Sáu người đã thiệt mạng, bao gồm 4 trẻ em, sau khi bị kẹt trong ngôi nhà cháy ở gần Logansport, Indiana. Đám cháy bùng lên trong ngôi nhà ở vùng nông thôn thuộc Cass County lúc 2 giờ sáng thứ Tư. Các nạn nhân có tuổi từ 3 tháng tuổi đến 42 tuổi, theo Trung Sĩ Tony Slocum của lực lượng cảnh sát tiểu bang Indiana. Những người chết bao gồm một người mẹ 25 tuổi cùng các con gái 3 tuổi và 1 tuổi, và con trai 3 tháng tuổi của cô. Ngoài ra, một người cha 42 tuổi và con gái 10 tuổi của ông cũng thiệt mạng. Danh tính và sự liên hệ giữa các nạn nhân chưa được công bố.
Các thi thể được tìm thấy tại các vị trí khác nhau trong ngôi nhà. Hai người trưởng thành khác đã kịp thoát khỏi đám cháy và được đưa vào bệnh viện. Vị trí xa xôi của ngôi nhà khiến lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn khi tìm nguồn nước để chữa cháy. Ngôi nhà đã hoàn toàn chìm trong lửa khi hai cảnh sát Cass County đến hiện trường. Một trong các cảnh sát đã tìm cách vào tầng 2 của ngôi nhà bằng cách leo lên mái tầng trệt, tuy nhiên, anh phải rút lui vì lửa và khói quá mạnh. Mái nhà và tầng 2 của ngôi nhà sau đó bị sụp đổ vì vụ cháy.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, nhưng Trung Sĩ Slocum cho biết hiện cảnh sát “vẫn không phát hiện dấu hiệu tội phạm trong sự việc.” Lực lượng cứu hỏa cho biết việc tìm điểm khởi đầu của ngọn lửa là rất khó, và ngôi nhà đã được phá dỡ trong quá trình tìm kiếm thi thể.


Trump tuyên bố sẵn sàng đóng cửa chính phủ
Tổng Thống Donald Trump hôm thứ Tư tuyên bố sẵn sàng đóng cửa chính phủ nếu Quốc Hội không phê chuẩn ngân sách xây tường biên giới với Mexico. Chính phủ Hoa Kỳ đang đối mặt với nguy cơ bị đóng cửa vào ngày 7 tháng 12, nếu thỏa thuận ngân sách không được quốc hội phê chuẩn. Lãnh đạo phe thiểu số Thượng Viện, Nghị Sĩ Chuck Schumer, vào thứ Ba nói rằng đảng Dân Chủ chỉ đồng ý chi $1.6 tỷ Mỹ kim cho các biện pháp an ninh tại biên giới.
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn vào thứ Tư, Tổng Thống Trump nhắc lại đề nghị của ông về khoản ngân sách trị giá $5 tỷ để xây bức tường ngăn biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Ông Trump nói ông “hoàn toàn sẵn sàng” đóng cửa chính phủ nếu quốc hội không phê chuẩn khoản ngân sách này. Tổng Thống Trump thêm rằng, số tiền $5 tỷ chỉ dùng cho việc xây tường biên giới, còn con số thực tế để bảo đảm an ninh biên giới thậm chí còn “lớn hơn.” Theo ông Trump, cuộc chiến căng thẳng về vấn đề biên giới sẽ là “chiến thắng” chính trị cho đảng Cộng Hòa và là thất bại của đảng Dân Chủ.
Để giải thích cho lập trường của mình, Tổng Thống Trump đã nhắc tới cuộc đối đầu căng thẳng hiện nay ở biên giới Hoa Kỳ - Mexico, trong đó, những di dân đã ném gạch đá về phía lực lượng tuần tra biên giới, khiến một số người bị thương. Các nhà lập pháp sẽ phải nhanh chóng hành động để đạt được thỏa thuận chi tiêu trước ngày 7 tháng 12. Nếu chính phủ đóng cửa, một số cơ quan sẽ phải dừng hoạt động, bao gồm cả Bộ Ngoại Giao, Bộ Tư Pháp, và Bộ Nội An – nơi giám sát vấn đề biên giới và nhập cư.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT