SACRAMENTO, California – Một bà ngoại ở miền Bắc Califoria đang phải đối diện với tội gây nguy hiểm cho một đứa trẻ sau khi nhà chức trách khám phá thấy một bé trai 1 tháng đã bị bỏ lại một mình bên trong một chiếc ghế dành cho trẻ em được mang từ trên xe hơi xuống vỉa hè tại Quận Sacramento. Phó cảnh sát trưởng Jason Ramos cho hay nhân viên Tuần Lưu Xa Lộ California, từng đáp ứng cú điện thoại 911 vào hôm Thứ Sáu, cho biết một trẻ sơ sinh đã bị bỏ lại trên đường phố đông đúc tại một thị trấn nhỏ trong Quận Sacramento. Theo lời vị sĩ quan cảnh sát, khi nhân viên công lực đến nơi vào lúc 2 giờ chiều, họ tìm thấy cậu bé bị bỏ lại một mình trên chiếc ghế dành cho trẻ em đi xe hơi, bên trong ghế có nhét một chai rượu đã uống hết rồi. Cùng lúc đó, bà Kit Samuel, 54 tuổi, đang đi qua phía bên kia đường, gần chỗ một khách sạn, và bà này khai với cảnh sát rằng mình là bà ngoại của cậu bé.
Nổ tại khu gia binh, 1 chết, 2 bị thương nặng
BRIDGEPORT, California – Một người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng trong một vụ nổ vào đêm hôm Thứ Sáu tại một khu gia binh của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ ở Trung Tâm Huấn Luyện Chiến Tranh Vùng Núi tại Bridgeport thuộc miền Bắc California. Có 38 gia đình quân nhân đã phải di tản khi vụ nổ tạo nên một đám cháy bao trùm khu gia binh Lincoln Military Housing Neighborhood vào lúc 8 giờ 45 phút tối, làm hư hại 7 căn nhà. Hôm Thứ Bảy, các giới chức Thủy Quân Lục Chiến nói rằng chất khí đốt bị rò rỉ đã là nguyên nhân gây ra vụ nổ. Tên, tuổi của những người chết và bị thương hiện vẫn chưa được tiết lộ. Khu gia binh này nằm cách trung tâm huấn luyện quân sự ở Bridgeport 30 dặm về hướng Đông.
Bão tuyết bao phủ Nebraska sau khi thổi qua Colorado
OMAHA, Nebraska – Một trận bão tuyết mạnh mẽ từng bao phủ nhiều nơi trong tiểu bang Colorado bằng 6 foot tuyết, vào hôm Thứ Bảy, đã kéo qua vùng bình nguyên trung ương của Hoa Kỳ, cắt hết điện đóm của hàng nghìn ngôi nhà tại Nebraska khi lớp tuyết dày đặc của trận bão đốn ngã nhiều cột đèn và làm đứt nhiều đường dây điện, đồng thời gây khó khăn, nguy hiểm cho việc giao thông trên các đường lộ. Nebraska đã nhận hơn 1 foot tuyết, trong khi các bản tiên đoán thời tiết cho hay trận bão tuyết sẽ đổ xuống vài inch tuyết tại miền trung tiểu bang Iowa trước khi yếu dần đi vì gặp phải luồng không khí khô ráo thổi từ Tây sang Đông ngang qua lục địa Hoa Kỳ. Việc đi lại gặp nhiều khó khăn tại Colorado, nơi xa lộ liên bang Interstate 70 đã bị đóng ở đoạn giữa Denver và miền giáp giới với tiểu bang Kansas.
Cảnh sát dọn dẹp địa điểm biểu tình tại thủ đô
WASHINGTON – Hôm Thứ Bảy, cảnh sát đã khởi sự tháo gỡ đồ lề và lều trại của các nhóm biểu tình Chiếm Đóng chỉ cách Tòa Bạch Ốc có vài ba lốc nhà, đồng thời thi hành triệt để lệnh cấm cắm lều, dựng trại tại công viên, từng là nơi dân biểu tình tụ tập trong nhiều tháng. Mấy chục cảnh sát viên đã giải tỏa công viên McPherson Square và tiến vào đó để thực thi lệnh cấm cắm trại biểu tình. Cảnh sát cho biết đã bắt đi 6 người, nhưng không ai bị thương. Những người biểu tình đã có mặt tại công viên này từ hồi tháng Mười năm rồi nhằm phản đối cái hố cách biệt quá lớn giữa kẻ giàu và người nghèo trong xã hội, lòng tham không đáy của giới tư bản và các chủ công ty cùng với điều mà họ cho là sự ưu đãi giới giàu có trong nước. Sở Công Viên Quốc Gia đã liên tiếp cảnh cáo những người biểu tình rằng họ sẽ thi hành lệnh cấm cắm lều, dựng trại tại các công trường McPherson Square và Freedom Plaza ở thủ đô Washington.
Bắn người tại tiệm ăn ở Hawthorne, 1 chết, 4 bị thương
HAWTHORNE, California – Hôm Thứ Bảy 4-2, nhân viên thuộc Sở Cảnh Sát Quận Los Angeles, California, đã mở cuộc điều tra vào vụ bắn người tại một tiệm ăn ở Hawthorne khiến cho 1 người chết và 4 người khác bị thương. Theo lời nhà chức trách, vụ bắn người này xảy ra vào lúc 1 giờ 20 phút sáng tại quán The Den, gần giao lộ của hai đường Hawthorne Boulevard và Imperial Highway. Một nạn nhân tắt thở vì vết thương quá nặng. Các nạn nhân khác, tất cả đều là đàn ông, được chở vào điều trị tại các bệnh viện trong khu vực. Động lực của vụ bắn người và thương thế của các nạn nhân hiện vẫn chưa được biết rõ.
Một chuẩn tướng Mỹ chết tại Afghanistan
FORT HOOD, Texas – Hôm Thứ Bảy, quân đội Hoa Kỳ cho hay một vị chuẩn tướng 49 tuổi của họ đã qua đời vào hôm Thứ Sáu 3-2 tại Afghanistan trong một cái chết tự nhiên chứ không do giao tranh, và ông đã trở thành quân nhân cao cấp nhất của Hoa Kỳ chết tại Afghanistan. Đồn Fort Hood ở Texas loan báo cái chết của Chuẩn Tướng Terence Hildner qua một bản tuyên bố được đưa lên trang mạng. Tướng Hildner từng cầm đầu Bộ Chỉ Huy Yểm Trợ tại Fort Hood kể từ tháng Tám năm 2010. Hồi tháng Chạp năm rồi, vị tướng này đã qua Afghanistan để yểm trợ cho sứ mạng của quân đội Khối NATO tại đó. Nữ phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, là Tara Rigler, xác nhận rằng Tướng Hildner là vị tướng lãnh cao cấp nhất của Hoa Kỳ chết tại Afghanistan.
3 người tìm nấm sống sót sau 6 ngày bị lạc
PORTLAND, Oregon – Hôm Thứ Bảy 4-2, một cặp vợ chồng cùng với người con trai của họ đã được nhân viên cấp cứu tìm thấy còn sống, dù đã bị thương, tại vùng phía Bắc tiểu bang Oregon, 6 ngày sau khi họ biến mất khỏi một khu vực cắm trại vì mải mê đi săn lùng nấm rừng. Cảnh Sát Trưởng Quận Curry, là John Bishop, cho hay bà Belinda và ông Daniel Conne, cả hai đều 47 tuổi, cùng cậu con trai Michael, 25 tuổi, đã được phát giác tại khu rừng cây gần Gold Beach. Vị cảnh sát trưởng cho biết thêm rằng ông Daniel bị thương ở lưng, bà Belinda bị mất thân nhiệt, và Michael bị trặc chân. Cả 3 người đã được chở ra khỏi khu vực bằng một máy bay trực thăng của Duyên Phòng Hoa Kỳ và đưa tới Tổng Y Viện Curry General Hospital. Một điều dưỡng viên tại bệnh viện cho biết rằng hiện cả 3 người này đang được các bác sĩ chăm sóc.
Du kích quân ở Miến Điện nói khó ngưng bắn
YANGON, Miến Điện - Một trong các nhóm du kích người Karen của Miến Điện hôm Thứ Bảy nói thỏa thuận ngưng bắn đạt được với chính phủ Miến Điện là rất mong manh. Liên Hiệp Karen Toàn Quốc (KNU) đã ký kết một thỏa hiệp với phái đoàn đại diện chính phủ ngày 12 tháng 1. Saw David Tharckabaw, phó chủ tịch của KNU, tuyên bố: “Chúng ta cần làm sao cho ngưng bắn kéo dài. Đây chỉ là bước đầu và khá mong manh”. Hiện nay chính phủ Miến Điện sắp đưa một lãnh tụ người Karen của nhóm KNU là Mahn Nyein Maung ra xử và chiến sự vẫn tiếp diễn tại vài nơi khiến lòng tin bị sói mòn, theo lời ông Tharckabaw. Ông nói rằng “chính phủ không thể giữ lời hứa”, và muốn có bằng chứng cho thấy chính phủ thật sự muốn hòa bình. Từ khi được độc lập vào năm 1948, Miến Điện luôn luôn bị nội chiến hoành hành. Hôm Thứ Năm, Michael Posner, viên chức cao cấp của Hoa Kỳ về nhân quyền nói tiểu bang Kachin phía Bắc vẫn còn bạo động tệ hại và yêu cầu Miến Điện phải xem xét các tố cáo vi phạm nhân quyền tại đây.
Ngoại Trưởng Úc lo lắng về vai trò của Châu Âu ở Châu Á
MUNICH, Đức - Ngoại Trưởng Úc Kevin Rudd trong chuyến công du các nước Châu Âu đã lên tiếng hôm Thứ Bảy là khủng hoảng tài chính khiến Châu Âu rút mình lại không chú ý đến các châu lục khác. Tại diễn dàn hội nghị về an ninh ở Munich, Đức, ông Rudd nói rằng Châu Âu đã bị gạt ra ngoài trong vấn đề ảnh hưởng ngày càng mạnh về chính trị và kinh tế của châu Á và của Trung Cộng trên thế giới ngày nay, và Châu Âu cần phải tham gia trở lại. Theo ông Rudd, mối nguy nằm ở chỗ Châu Âu ngày càng hướng nội và bị các vấn đề nội bộ chi phối, khiến chẳng bao lâu vùng này sẽ là vùng nghĩa địa nếu tính trên toàn thế giới. Ông Rudd nói: “Chúng tôi không muốn như thế, chúng tôi thật sự mong Châu Âu có đủ sức mạnh dấn thân với thế giới, nhưng hiện nay chuyện này đã không xảy ra”.
Tòa Ấn Độ bác bỏ việc truy tố Bộ Trưởng Nội Vụ
NEW DELHI, Ấn Độ - Hôm Thứ Bảy 4-2, một quan tòa Ấn Độ cho hay đã bác bỏ việc truy tố Bộ Trưởng Nội Vụ Chidambaram ra tòa vì vai trò của ông trong việc làm thất thoát đến 39 tỉ Mỹ kim cho chính phủ qua các hợp đồng về viễn thông trước đây. Bộ Trưởng Tài Chính Ấn Độ Pranab Mukherjee tuyên bố: “Thực là nhẹ cả lòng”. Đây được xem là giây phút “giảm bối rối” cho chính phủ của Thủ Tướng Manmohan Singh khi quan tòa O. P. Saini tuyên bố là kế hoạch truy tố ông Chidambaram đã bị bác bỏ. Trong vụ giao bản quyền viễn thông năm 2008, ông Chidambaran khi đó là Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ấn Độ. Ông đã lên tiếng cho là mình không làm điều gì sai trái. Riệng cựu Bộ Trưởng Thông Tin A. Raja đang bị truy tố vì bị buộc tội đã dàn xếp việc cung ứng giấy phép để có lợi riêng và làm thất thoát lợi nhuận cho chính phủ nhiều tỉ Mỹ kim. Sau vụ Mumbai bị khủng bố, ông Chidambaram được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ Trưởng Nội Vụ.
Thủ Tướng Đức hoàn tất chuyến công du 3 ngày ở Trung Cộng
BẮC KINH, Trung Cộng - Hôm Thứ Bảy 4-2, Thủ Tướng Angela Merkel đã hoàn tất chuyến đi thăm Trung Cộng trong vòng 3 ngày, nhằm trấn an ban lãnh đạo Trung Cộng về khủng hoảng tài chính hiện nay của Châu Âu. Bà Merkel đã lên tiếng thuyết phục các đối tác Châu Á là chủ trương đồng tiền thống nhất euro là đúng đắn và có lợi, đồng thời thúc giục Trung Cộng nên gây áp lực với Iran và lên tiếng kết án Syria tại Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc. Tân Hoa Xã cho hay bà Merkel kết thúc chuyến thăm Trung Cộng tại thành phố Quảng Châu phía Nam Trung Cộng, sau khi đã lần lượt có các cuộc đàm phán với Thủ Tướng Ôn Gia Bảo và Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào. Thủ Tướng họ Ôn đã nói hôm Thứ Sáu là Trung Cộng không có ý định lẫn không có khả năng bao bọc tài chính cho Châu Âu. Tuy không được chính thức công bố, song các chuyên gia tài chính ước tính Trung Cộng đang là chủ nợ lên tới 550 tỉ Mỹ kim của Châu Âu.
Phi công Indonesia bị bắt vì dùng ma túy trước giờ lái máy bay
SURABAYA, Indonesia - Cảnh sát Indonesia cho hay họ đã bắt giữ một phi công vì ông này bị nghi ngờ đã phi ma túy 3 giờ trước khi lên máy bay chở khách. Tướng Benny Mamoto, giám đốc cơ quan phòng chống ma túy của Indonesia cho hay ông Syaiful Salam, phi công của hãng hàng không Lion Air đã bị bắt hôm Thứ Bảy 4-2 trong khách sạn ở thành phố Surabaya với một lượng nhỏ methamphetamine trong người. Ông cho hay khi thử nước tiểu của phi công Salam, kết quả cho thấy ông này đã dùng ma túy. Theo lịch trình thì 3 tiếng nữa ông Salam sẽ lái máy bay chở khách. Salam là viên phi công thứ năm của công ty hàng không Lion Air bị bắt trong vòng 2 tháng qua do các tố cáo có liên quan tới ma túy. Trong tháng 11 năm 2011, hãng Lion Air loan báo đã đặt mua 230 máy bay từ công ty Boeing với tổng số tiền lên tới 21,7 tỉ Mỹ kim.
Nga, Trung Cộng cùng nhau phủ quyết nghị quyết về Syria
NEW YORK - Hôm Thứ Bảy 4-2, Nga và Trung Cộng đã phủ quyết một quyết nghị của Liên Hiệp Quốc nhằm ủng hộ một đề nghị của Liên Đoàn Ả Rập kêu gọi Tổng Thống Bashar al-Assad từ chức. Đây là lần thứ hai trong vòng 4 tháng, Nga và Trung Cộng đã phủ quyết một quyết nghị về Syria. Lực lượng Syria đã giết hơn 200 người khi tấn công thành phố Homs. Liên Đoàn Ả Rập, Châu Âu và Hoa Kỳ đề nghị chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống, nhưng theo Nga cần phải điều chỉnh giải quyết, để tránh xảy ra nội chiến ở Syria. Ngoại Trưởng Pháp Alain Juppé gọi việc giết người ở Homs là “vụ thảm sát”, là “tội ác chống lại nhân loại”. Tại Ai Cập, đám đông đã xông vào tòa đại sứ Syria đập phá đồ đạc, đốt những nơi trong tòa nhà, để phản đối việc đổ máu ở Homs. Tại Anh, 150 người ném đá vào tòa đại sứ Syria, đập vỡ cửa sổ, la hét các khẩu hiệu; 5 người đàn ông bị bắt, vì đột nhập vào tòa đại sứ và tấn công cảnh sát. Trong bài phát biểu rõ ràng nhắm vào Moscow, ông Juppé nói rằng bất cứ quốc gia nào chống lại hành động của Liên Hiệp Quốc, đều phải “chịu trách nhiệm nặng nề trong lịch sử”. Sau cuộc hội đàm gay gắt giữa Ngoại Trưởng Hillary Clinton và Ngoại Trưởng Sergei Lavrov, Mạc Tư Khoa tuyên bố ông Lavrov sẽ đến Syria ngày Thứ Ba để hội họp với Tổng Thống Assad, tuy mục đích chưa được nêu rõ.
Dân Ai Cập đòi phải bầu cử sớm hơn
CAIRO, Ai Cập - Giới chức quân đội cầm quyền tại Ai Cập đang gặp phải áp lực gia tăng, đòi chuyển giao quyền lực cho dân sự vào hôm Thứ Bảy. Những người biểu tình tiếp tục tràn xuống thủ đô Cairo qua ngày thứ ba liên tiếp, sau khi vụ hỗn loạn trên sân cỏ làm 74 người thiệt mạng trong một trận túc cầu. Thêm 12 người bị thiệt mạng, trong các cuộc đụng độ trên đường phố giữa cảnh sát chống bạo động và giới trẻ biểu lộ sự tức giận. Nhiều người cho rằng tử vong xảy ra tại Port Said là lỗi của chính phủ; những người khác lại bảo đó là hành động có chủ ý của những người trung thành với vị lãnh tụ đã bị lật đổ Hosni Mubarak, khiến Ai Cập bị hỗn loạn. Người hâm mộ vây quanh Bộ Nội Vụ ở ngay trung tâm Cairo. Một số giới trẻ biểu tình nói rằng họ không định xông vào Bộ, nhưng vì phản ứng của nhà chức trách đã kích động họ,đã khuyến khích thêm nhiều người tham gia.
Hàng giáo phẩm chỉ trích Đức Tổng Giám Mục Vigano
VATICAN CITY – Sau khi Vatican bị rúng động vì vụ bê bối tham nhũng, bốn giáo sĩ của tòa thánh đã đưa ra một tuyên bố rằng lời buộc tội của Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Vigano - hiện nay đang là đại sứ tòa thánh ở Hoa Thịnh Đốn - “là kết quả của sự đánh giá sai lầm hay là do sợ hãi, không có bằng chứng”. Sau khi tố cáo những gì ông biết về mạng lưới tham nhũng tại Vatican, Đức Tổng Giám Mục Vigano đã bị thuyên chuyển đi làm đại sứ tòa thánh tại Hoa Kỳ. Trong những bức thư gửi Đức Giáo Hoàng Benedict và vị thư ký tòa thánh, Đức TổngGiám Mục Vigano than phiền về sự biệt đãi, tham nhũng có liên quan đến việc trao thầu cho các công ty bên ngoài, với giá được kê lên cao hơn. Những lá thư bị tiết lộ ra ngoài trong tháng qua, như chuyện của thời kỳ Phục Hưng nói về âm mưu, sự cạnh tranh và cãi nhau lặt vặt của tòa thánh, khiến Vatican phải hổ thẹn. Trong tuyên bố ngày Thứ Bảy, Vatican tái khẳng định tính xác thực của những lá thư, và nói rằng chúng đã bị “công bố khi chưa được phép”, đã gây ra “nỗi sầu muộn to lớn” cho hàng giáo phẩm ở quá khứ cũng như ở hiện tại.
Yemen thương lượngvới chiến binh Al-Qaeda
ZINJIBAR, Yemen - Một quan chức chính phủ ẩn danh cho cơ quan thông tấn AFP biết rằng chính phủ đang cố gắng thương lượng để rút cánh quân Al-Qaeda liên kết với du kích Sharia ra khỏi Zinjibar, thủ đô của tỉnh Abyan. Các cuộc đàm phán qua trung gian của bộ lạc hòa giải “đang diễn ra”. Phía chính phủ có 6 thành viên quốc hội, do tộc trưởng Tareq al-Fadhi và nhà lập pháp Awad al-Wazir dẫn đầu. Các chiến binh yêu cầu bảo đảm “luật Sharia được thực hiện”, quân đội của chính phủ sẽ rút về doanh trại của họ. Tháng Năm vừa qua, phe du kích Sharia liên kết với Al-Qaeda nắm quyền kiểm soát Zinjibar, gây ra 9 tháng đụng độ chết người, giữa phiến quân và quân đội chính phủ. Hàng trăm người đã chết trong cuộc chiến; hơn 90 ngàn cư dân bỏ đi.
Tunisia trục xuất đại sứ Syria
TUNIS, Tunisia - Văn phòng tổng thống Tunisia đưa ra tuyên bố: “Tunisia bắt đầu thủ tục chính thức trục xuất đại sứ, kết thúc mọi công nhận đối với chế độ cầm quyền tại Syria”. Động thái này xảy ra “khi bom đạn đã khiến hơn 200 người tử vì đạo”, hàng trăm người khác bị thương trong cuộc biểu tình ở Homs. Văn phòng tổng thống Tunisia bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc về các vụ thảm sát xảy ra trong hơn 9 tháng, khi chế độ chống lại dân chúng của đất nước này”. Vào cuối ngày Thứ Bảy, khoảng 50 người tụ họp bên ngoài tòa đại sứ Syria ở ngoại ô Tunis, hô vang khẩu hiệu chống chế độ Assad. Cuộc nổi dậy ở Tunisia đã kích hoạt cho cuộc nổi dậy trên một phần tư thế giới Ả Rập, được biết đến là Mùa Xuân Ả Rập, đã lật đổ tổng thống độc tài của Tunisia, Ai Cập, Yemen cũng như đã gây áp lực lên các nhà lãnh đạo khác.
Cựu Thủ Tướng Thatcher được lòng dân Argentina
SANTIAGO, Argentina - Bộ phim “The Iron Lady” được đề cử giải Oscar, được trình chiếu tại Argentina khi những căng thẳng về ngoại giao trên quần đảo Falkland một lần nữa lại dâng cao. Bộ phim cho thấy hình ảnh u buồn, bối rối, cô đơn của người phụ nữ cao tuổi hồi tưởng lại sự nghiệp chính trị của mình, từng gây bất đồng trong công chúng. Khán giả ngồi sững theo dõi, tiếng thì thầm vang lên khi bà Thatcher trong bộ âu phục và mái tóc đầy quyền lực ra lệnh bắn chìm chiến thuyền của Tướng Belgrano, giết chết 323 thủy thủ Argentina, tạo thành một bước ngoặc trong chiến tranh. Gabriela Michette, nhà lập pháp đối lập của Argentina nói rằng bộ phim nhân tính hóa bà Thatcher, “nó cho thấy mối tương phản giữa sự yếu đuối và tính cứng rắn đến mức tàn độc của bà. Bạn có thể nhìn thấy tuổi trẻ của bà, bà đã phải chiến đấu nhiều bao nhiêu để chống lại những trở ngại trong thế giới đàn ông, khi bà chỉ là con gái của một người chủ tiệm thực phẩm”. Bộ phim đã giúp dân chúng Argentina thông cảm, có cái nhìn khác hơn về cựu Thủ Tướng Anh Thatcher, dù họ vẫn coi Anh Quốc là kẻ thù. Argentina đã xâm lược lãnh thổ Anh Quốc ngày 02-04-1982, được công chúng xem như một sai lầm khủng khiếp của chế độ độc tài quân sự trong thời điểm đó; nhưng họ vẫn tin rằng quần đảo Falkland đúng là một phần của Argentina.
Iran khởi động cuộc tập trận mới
TEHRAN, Iran - Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran đã ban hành lời khuyến cáo nghiêm khắc, đối với bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ hay của Israel nhằm chống lại các cơ sở hạt nhân của Iran. Lực lượng phương Tây cũng tăng cường sự hiện diện hải quân của họ ở vùng Vịnh, dẫn đầu là chiến hạm USS Abraham Lincoln chuyên chở máy bay của Hoa Kỳ. Cuộc diễn tập quân sự trên đất liền của Iran bắt đầu vào ngày Thứ Bảy. Quân đội cho thấy sự sẵn sàng chưa từng thấy cùng với cuộc diễn tập hải quân 10 ngày, bao gồm cả sự đe dọa sẽ ngăn chặn các tàu chở dầu tại vùng Vịnh.
Vì cấm phụ nữ lái xe chính phủ Ả Rập Saudi bị kiện
RIYADH, Ả Rập Saudi - Manal al-Sherif và Samar Badawi, hai nhà hoạt động nữ đã đưa đơn kiện chính phủ, chống lại Bộ Nội Vụ, vì đã từ chối cấp bằng lái xe và cấm họ lái xe. Họ đã cho cơ quan thông tấn AFP biết điều này trong ngày Thứ Bảy. Manal al-Sherif là biểu tượng của chiến dịch internet, kêu gọi phụ nữ chống lại lệnh cấm lái xe hồi năm ngoái. Cô từng bị bắt giam 10 ngày trong tháng 05-2011, khi đăng trên YouTube đoạn video lái xe của cô. Bà Badawi cho biết, ủy ban duyệt xét các khiếu nại của Bộ Nội Vụ đã thông báo cho bà là liên lạc lại trong vòng một tuần, để xác định ngày hẹn ra tòa cho vụ kiện. Ả Rập Saudi bảo thủ là quốc gia duy nhất không cho phép phụ nữ lái xe, nhưng họ vẫn lái xe ở ngoài sa mạc, xa thủ đô. Họ cũng phải che kín mặt ở công cộng, không được đi du lịch nếu không đi với chồng, hay với một thân nhân nam giới. Phụ nữ trong hoàng triều có tài chính để thuê tài xế, trong khi những phụ nữ khác phải tùy thuộc vào lòng tốt của bà con thuộc phái nam.
Anh Quốc giảm nhiều chuyến bay vì trời băng giá
LONDON, Anh Quốc - Phi trường Heathrow sẽ giảm nhiều chuyến bay trong ngày Chủ Nhật, vì dự báo thời tiết cho biết, trên khắp miền Trung và miền Nam nước Anh tuyết sẽ rơi dày đặc hơn, có thể lên đến 15cm tại khu vực Luân Đôn. Nhiệt độ lên được trên âm 2 độ C, dẫn đến tình trạng băng giá. Trong một tuyên bố ban hành ngày Thứ Bảy, ban điều hành Hàng Không Anh Quốc cho biết sẽ sửa đổi lịch trình bay, có thể hủy bỏ thêm các chuyến bay. Kết quả là sẽ chỉ có khoảng 70% chuyến bay tại phi trường Heathrow. Hành khách bị hủy bỏ chuyến bay được báo trước, để có thể sắp xếp lại lịch trình.