Người Việt Khắp Nơi

Ba người Việt bị bắt vì bán vàng giả

Monday, 21/04/2014 - 10:04:20

Ba công dân Việt Nam đã bị bắt giữ hôm thứ Bảy, sau khi tìm cách bán những dây chuyền làm bằng vàng giả. Cảnh sát ở quận Muang đã bắt Nguyễn Văn Mạnh, 27 tuổi, Nguyễn Hữu Hòa, 37 tuổi, và Huỳnh Ngọc Thanh, 40 tuổi, với những dây chuyền vàng thật cân nặng 14.8 baht, tức 224.5 gram, và những dây chuyền

SURAT THANI, Thái Lan - Ba công dân Việt Nam đã bị bắt giữ hôm thứ Bảy, sau khi tìm cách bán những dây chuyền làm bằng vàng giả. Cảnh sát ở quận Muang đã bắt Nguyễn Văn Mạnh, 27 tuổi, Nguyễn Hữu Hòa, 37 tuổi, và Huỳnh Ngọc Thanh, 40 tuổi, với những dây chuyền vàng thật cân nặng 14.8 baht, tức 224.5 gram, và những dây chuyền vàng giả.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi chủ nhân cửa tiệm Phetploy Maneephan quan sát ba người trông có vẻ khả nghi này, trong khi họ đang tìm cách bán các mặt hàng với giá 200,000 đồng baht ($6,200 Mỹ kim) của Thái Lan, tức là thấp hơn $3,100 so với giá thị trường.

Chủ tiệm này sau đó đã liên lạc với cảnh sát. Họ bị bắt lúc đang rời khỏi tiệm, sau khi người chủ từ chối mua số hàng hóa ấy, và đã bị đưa tới đồncảnh sát để thẩm vấn, theo Wetin Panchartree, một điều tra viên của cảnh sát quận Muang cho biết.

Ba người này nói được tiếng Thái Lan, thú nhận rằng trong tháng này họ đã bán những dây chuyền giả hai lần cho một cửa tiệm ở Nakhon Pathom và một tiệm khác ở Chiang Rai, thu được $12,000 từ cả hai vụ bán hàng, với cùng một mánh lới như vậy.

Họ đã cho hai cửa tiệm thấy những sợi dây chuyền vàng thật và có giấy chứng nhận từ Việt Nam, rồi sau đó tráo sang những sợi dây chuyền vàng giả khi những người mua chia trí chú ý tới chuyện khác. Sau đó, họ lập tức rời khỏi tiệm, mang theo tiền mặt thu được, theo thiếu tá cảnh sát Wetin cho biết.

Cảnh sát Surat Thani đã liên lạc với các đồn cảnh sát ở quận Muang Chiang Rai, và quận Muang ở Nakhon Pathom, và đã tìm thấy rằng các viên chức có đang chuẩn bị ra lệnh bắt giữ, sau khi những vụ khiếu nại đã được nộp tại cả hai đồn ấy.

Ngoài tội gian lận, các nghi can còn bị truy tố thêm tội biển thủ và tội hối lộ vì họ đã tìm cách đút lót trong cuộc thẩm vấn cho các nhà điều tra thả họ ra cùng với các sổ thông hành của họ, theo ông Wetin cho biết thêm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT