Người Việt Khắp Nơi

Ba người Việt bị tố cáo ăn cắp tiền của ngân hàng Canada

Sunday, 25/01/2015 - 10:13:06

Theo hồ sơ được nộp tại tòa dân sự thuộc Tòa Thượng Thẩm Tỉnh Bang British Columbia, Nam và Hoàng đã có đủ kiến thức để qua mặt một hệ thống an ninh của ngân hàng RBC. Ngân hàng này có hai ổ khóa vào tủ đựng tiền mà nhân viên cần phải biết mật mã để mở.

Hình an ninh của RBC cho thấy một người cải trang khi bước vào ngân hàng vào ngày 31 tháng Giêng, 2014. RBC nói rằng đây là một trong ba người đã tham dự âm mưu ăn cắp $200,000. (Cảnh sát Vancouver)

 

VANCOUVER – Ngân hàng Royal Bank of Canada (RBC) đã tố cáo hai cựu nhân Jeffrey Lâu Hồ Nam và Maradona Vũ Hoàng tội toa rập với một người thứ ba để lấy trộm hơn $200,000 trong hai lần ăn cắp rất tinh vi.
Theo hồ sơ được nộp tại tòa dân sự thuộc Tòa Thượng Thẩm Tỉnh Bang British Columbia, Nam và Hoàng đã có đủ kiến thức để qua mặt một hệ thống an ninh của ngân hàng RBC. Ngân hàng này có hai ổ khóa vào tủ đựng tiền mà nhân viên cần phải biết mật mã để mở.
RBC nói rằng Nam và Hoàng sống chung nhà tại thị xã Burnaby, B.C., trong lúc họ làm việc với nhau tại một chi nhánh của ngân hàng RBC nằm ở số 3318 Kingsway, mạn đông Vancouver.
Một trong hai nhân viên này đã biết mật mã của ổ khóa nằm ở bên trên của một tủ sắt chứa đựng rất nhiều tiền mặt. Nhân viên thứ nhì đã biết mật mã cho ổ khóa nằm ở bên dưới. Theo qui định của ngân hàng, không một nhân viên nào được biết hết cả hai mật mã. Họ chỉ được biết một trong hai mà thôi.
RBC tố cáo trong hồ sơ tòa rằng cặp nhân viên này cũng đã làm một chìa khóa riêng cho ổ khóa tính thời gian cho người mở tủ sắt đựng tiền.
Theo điều tra của đài truyền hình Canada (CBC News), cảnh sát đã tìm ra một hộp cất tiền an tiền (deposti box) ở ngân hàng Toronto-Dominion Bank. Họ nói rằng nhóm của Hoàng và Nam đã thuê hộp và giấu tiền lấy từ RBC trong hộp cất tiền này.
Ngân hàng cũng nêu tên của một người thứ ba bị tố cáo tham gia vụ ăn cắp này, và người đó là Nguyễn Ngọc Hậu. RBC nói rằng Hậu đã toa rập với Hoàng và Nam trong lần lấy tiền đầu tiên với số tiền $62,500 vào tháng 12 năm 2013. Nhóm ba người này đã lấy hơn $140,000 trong lần thứ nhì vào tháng Giêng 2014.
Mặc dù biết bị mất tiền từ đầu năm 2014, ngân hàng đã không báo cho cảnh sát biết cho đến tháng Hai 2014. RBC nói rằng ngân hàng đã điều tra trong nội bộ trước khi báo cảnh sát. Ngân hàng đã xem lại các video an ninh cũng như tìm hiểu ngày giờ làm việc của các nhân viên.
Trong lời đáp lại đơn tố cáo của ngân hàng, Nguyễn Ngọc Hậu nói rằng anh ta không dính líu đến vụ trộm ngân hàng này và cũng không có liên quan gì đến Hoàng và Nam. Anh Hậu cũng nói rằng đáng lý ngân hàng phải báo cảnh sát biết ngay sau khi khám phá bị mất tiền lần đầu tiên.
Hậu viết trong một văn thư trả lời sự tố cáo của ngân hàng: “RBC đã không điều tra hai bị báo J. Lau và M. Vu sau khi xảy ra vụ mất cắp đầu tiên. Do đó ngân hàng đã bỏ qua vấn đề có khả năng rất cao đây là một vụ trộm trong nội bộ mà có thể liên quan đến quản lý/nhân viên.”
Về phần Hoàng và Nam, hai người này chưa lên tiếng về đơn tố cáo của ngân hàng. Sự tố cáo này chưa được chứng minh trước tòa.
Theo thông tin từ một trát tòa được thi hành, cảnh sát đã bắt Hoàng tại ngân hàng vào ngày 27 tháng Ba, 2014. Nam bị bắt tại nhà của bạn gái trong cùng ngày. Vài ngày sau, hai người này bị ngân hàng sa thải.
Trong trát tòa, cảnh sát cho biết cuộc điều tra trong nội bộ của ngân hàng RBC cho thấy Hậu có dính líu đến hai nhân viên của RBC. Họ nói rằng cả ba người này đều từng vào một trương mục ngân hàng được mở online, và cả ba đều dùng một địa chỉ IP trên máy điện toán.
Ngân hàng đang kiện để lấy lại tiền bị mất cắp.
Đây là đơn kiện giữa ngân hàng với ba người Canada gốc Việt. Nhà chức trách chưa lập hồ sơ khởi tố bất cứ ai trong vụ này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT