Hoa Kỳ

Bà Obama và 2 con gái dùng cơm trong nhà hàng Tây Tạng

Wednesday, 26/03/2014 - 11:17:24

Một cựu mục sư phụ trách giới trẻ ở Dana Point, bị buộc tội tấn công tình dục một cậu bé 8 tuổi ở Colorado, đã tự sát vào hôm thứ Hai vừa qua. Ông Nicholas Henshaw, 35 tuổi, từng là mục sư trường trung học đệ nhất cấp ở Hội Thánh Capo Beach trong thập niên 2000

Cựu mục sư tự sát sau khi bị buộc tội lạm dụng tình dục

CALIFORNIA – Một cựu mục sư phụ trách giới trẻ ở Dana Point, bị buộc tội tấn công tình dục một cậu bé 8 tuổi ở Colorado, đã tự sát vào hôm thứ Hai vừa qua. Ông Nicholas Henshaw, 35 tuổi, từng là mục sư trường trung học đệ nhất cấp ở Hội Thánh Capo Beach trong thập niên 2000, cũng đã từng bị điều tra về những cáo buộc tương tự khi ông ở Orange County, nhưng đã không bị buộc tội.

Theo Phòng Giảo Nghiện Hình Sự Larimer County, ông Henshaw được tìm thấy đã chết trong một căn phòng khách sạn ở Loveland, tiểu bang Colorado. Nguyên nhân cái chết được xác định là do ngạt thở vì khí helium, và được xác định là một vụ tự tử.

Henshaw bị bắt hôm 24 tháng 2 trong vụ xảy ra ở Colorado, và bị buộc tội tấn công tình dục trẻ em. Ông ta được cho tại ngoại, và theo dự trù sẽ trở lại tòa án để dự buổi điều trần kế tiếp vào ngày 4 tháng 4. Tại tiểu bang Colorado, những vụ tấn công tình dục liên quan tới trẻ em vị thành niên có thể dẫn tới một bản án lên tới mức tù chung thân.

Bà Obama và 2 con gái dùng cơm trong nhà hàng Tây Tạng

THÀNH ĐÔ, Trung Quốc – Bà Michelle Obama và hai con gái đã dùng bữa trưa tại một nhà hàng Tây Tạng ở tỉnh Tứ Xuyên, khiến nhiều người nhận xét chuyến đi Trung Quốc của bà đã ‘nhuốm màu chính trị một chút’. Cùng với gia đình, bà Obama đã đi thăm thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên. Một viên chức cao cấp tháp tùng theo đoàn cho hay: ‘bà Obama đơn giản chỉ muốn tiếp xúc và trò chuyện một chút với người dân Tây Tạng ở đây mà thôi.

Người Tây Tạng là thành phần thiểu số quan trọng ở Trung Quốc, và Tứ Xuyên có số dân Tây Tạng cư trú khá đông. Một viên chức khác cho hay, sở dĩ bà Obama chọn một nhà hàng Tây Tạng, vì bà ‘quan tâm đến quyền hạn của các sắc tộc thiểu số ở Trung Quốc’. Tổng Thống Barack Obama từng gặp gỡ với Đức Đạt Lai Lạt Ma vào tháng 2 năm nay, khiến Bắc Kinh lên tiếng phản đối Hoa Kỳ, vì xem đây là ‘chuyện can thiệp vào nội bộ của quốc gia khác’. Nhiều người bình luận, chuyến đi Tứ Xuyên của bà Obama là thông điệp rõ rệt gửi cho dân chúng Trung Quốc và Quốc Hội Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT