Thế Giới

Ba quân nhân Pháp bị giết ở Libya

Wednesday, 20/07/2016 - 10:50:35

Chi nhánh IS tại Libya có tên 'Defending Benghazi Brigade' đã nhận trách nhiệm vụ này. Các chuyên gia ước lượng, có từ 2,000 đến 5,000 tay súng IS đang hoạt động ở Libya, nơi luôn xảy ra tình trạng bất ổn về chính trị và quân sự từ năm 2011, sau khi nhà độc tài Moammar Gaddafi bị lật đổ. Một phát ngôn nhân chính phủ Pháp là Stephane Le Foll xác nhận, quân đội Pháp có mặt khắp nơi để chống lại khủng bố, kể cả ở Libya.

Ba quân nhân Pháp bị giết ở Libya

LIBYA - Bộ Quốc Phòng Pháp hôm Thứ Tư loan báo, 3 quân nhân Pháp 'đã bị sát hại khi đang làm nhiệm vụ chống khủng bố ở Libya'. Đây cũng là một xác nhận gián tiếp rằng Pháp có lực lượng đặc biệt hoạt động chống lại nhóm IS ở Libya. Tổng Thống Pháp Francois Hollande, khi đi thăm một trại huấn luyện ở vùng tây nam Pháp, cho biết đây là một vụ 'rơi máy bay trực thăng', còn các viên chức Libya cho hay 3 quân nhân Pháp thiệt mạng khi trực thăng chở họ bị bắn.

Chi nhánh IS tại Libya có tên 'Defending Benghazi Brigade' đã nhận trách nhiệm vụ này. Các chuyên gia ước lượng, có từ 2,000 đến 5,000 tay súng IS đang hoạt động ở Libya, nơi luôn xảy ra tình trạng bất ổn về chính trị và quân sự từ năm 2011, sau khi nhà độc tài Moammar Gaddafi bị lật đổ. Một phát ngôn nhân chính phủ Pháp là Stephane Le Foll xác nhận, quân đội Pháp có mặt khắp nơi để chống lại khủng bố, kể cả ở Libya.

Tân thủ tướng Anh xuất ngoại lần đầu tiên

ANH - Tân nữ Thủ Tướng Anh Theresa May đã thực hiện chuyến xuất ngoại đầu tiên với tư cách lãnh tụ quốc gia kể từ sau vụ chuyện Brexit. Bà đã gặp nữ Thủ Tướng Angela Merkel của Đức khi đến Berlin. Trước khi đi Đức, bà May cũng xuất hiện trước Quốc Hội Anh lần đầu với tư cách Thủ Tướng và cam kết Anh sẽ rút lui khỏi khối EU, nhưng bà còn nói như sau: “Tôi cam kết Anh sẽ thực hiện chuyện Brexit, nhưng Vương Quốc Anh thì không rút lui hoàn toàn'.

Sau chuyến đi Đức, bà May sẽ sang Paris gặp Tổng Thống Pháp Francois Hollande. Các nhà quan sát cho là bà đang vận động với Thủ Tướng Đức và Tổng Thống Pháp để lấy thêm thời gian cho Anh thương lượng chuyện rút lui, vì các viên chức Anh còn phải tiếp xúc với chính quyền Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland. Bà May cam kết sẽ đối thoại với các lãnh tụ Châu Âu nhằm thực hiện các thỏa ước mậu dịch đúng và thích hợp trong việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ, nhằm phục vụ nhân dân Anh.”

Thổ Nhĩ Kỳ cấm giới học thuật đi du lịch

THỔ NHĨ KỲ - Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cấm toàn bộ các nhà học giả không được đi du lịch, chỉ 1 ngày sau khi hủy bỏ việc thu nhận vào làm việc hơn 15,000 nhân viên giáo dục, và kêu gọi tất cả các Viện Trưởng đại học trên toàn quốc từ chức. Bầu không khí trấn áp chưa từng thấy đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi một nhóm quân nhân đảo chính thất bại. Sự việc khiến không chỉ quân đội mà còn hàng ngàn người trong các ngành khác bị vạ lây.

Hàng ngàn quan tòa, các nhân viên dân sự, nhân viên trong quân đội, và cảnh sát đã bị bắt hay bị cho nghỉ việc. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quyết tâm diệt tận gốc các thành phần chống đối do một giáo sĩ đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế cho rằng, chính phủ của Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan đang lợi dụng việc trấn áp này để quét sạch tàn dư cuối cùng của lực lượng chính trị đối nghịch với ông ta trong nước.

Cháy dữ dội tại tòa nhà 75 tầng ở Dubai

DUBAI - Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tòa tháp Sulafa ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Một viên chức an ninh Dubai cho biết, ngọn lửa bùng lên hôm thứ Tư, từ tầng 35 của tháp Sulafa, tại quận Marina. Một số nhân chứng nói rằng, ngọn lửa lan ra ít nhất 15 tầng. Nhân viên cứu hỏa mất gần 3 giờ để dập lửa. Tất cả cư dân của tòa tháp đã được di tản. Không có thương vong được báo cáo. Tháp Sulafa được xây dựng vào năm 2010, có 75 tầng với tổng chiều cao 285 mét. Đây là tòa nhà cao thứ 23 ở Dubai và cao thứ 127 trên toàn thế giới.

Nhà báo Nga nổi tiếng bị sát hại tại Ukraine

KIEV - Nhà báo nổi tiếng người Nga Pavel Sheremet bị sát hại lúc 7 giờ 45 sáng thứ Tư, bởi một trái bom cài vào chiếc xe mà ông sử dụng, tại thủ đô Kiev, theo nhà chức trách Ukraine. Các công tố viên Ukraine đã tìm thấy vật liệu nổ bên trong xe. Chiếc xe thuộc sở hữu của ông Alyona Pritula, chủ bút tờ báo Ukrainskaya Pravda, nơi ông Sheremet đang làm việc. Ông Pritula không có trong xe khi tai nạn xảy ra.

Theo cảnh sát, vụ nổ xảy ra khi nạn nhân vào xe và lái đi được vài chục mét. Chiếc xe bị thiêu cháy hoàn toàn. Nhà báo người Nga Pavel Sheremet nổi tiếng với các bài phân tích chính trị sâu sắc về quan hệ giữa Moscow và Kiev. Năm năm qua, ông sống tại Kiev và làm việc cho tờ Pravda. Quan hệ giữa Nga và Ukraine trở nên căng thẳng từ 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Kiev và các nước phương Tây cáo buộc Moscow hỗ trợ vũ khí cho phe ly khai ở miền đông Ukraine, nhưng Nga luôn bác bỏ điều này.

Bắc Hàn bỏ ảnh gia đình Kim Jong Un ra khỏi sách giáo khoa

BÌNH NHƯỠNG - Bắc Hàn đã xóa tất cả ảnh về gia đình nhà lãnh đạo Kim Jong Un ra khỏi sách giáo khoa. Hãng tin Nhật Bản Asiapress đã gom được 75 quyển sách giáo khoa cấp tiểu học, trung học cấp 2, và trung học cấp 3 của Bắc Hàn. Ông Ishimaru Jiro - chuyên gia về Bắc Hàn làm việc tại Asiapress - nhận xét rằng Bắc Hàn quyết định không để bức ảnh nào của gia đình lãnh tụ đất nước vào trong sách, để tránh tình trạng hình bị trẻ nhỏ vẽ bậy lên.

Sách giáo khoa ở Bắc Hàn được cho là có nhiều đoạn ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng ông nội Kim Il Sung và người cha Kim Jong-il. Sách khuyến khích học sinh “trở thành những người con trai và người con gái trung thành của vị tướng kính yêu Kim Jong Un” và mô tả ông Kim là một nhà lãnh đạo cách mạng đặc biệt nhiều tài năng. Việc làm xấu hình ảnh gia đình họ Kim dưới bất kỳ hình thức nào đều bị coi là tội lỗi ở Bắc Hàn.

Thanh niên bị bắt vì tìm Pokemon trong doanh trại quân đội

INDONESIA - Một thanh niên Pháp đã bị bắt sau khi vào doanh trại quân đội Indonesia để tìm Pokemon, trò chơi thực tế ảo trên điện thoại di động. Anh Romain Pierre, 27 tuổi, quốc tịch Pháp, bị bắt hôm thứ Ba vì xâm nhập trái phép vào khu quân sự tại Tây Java. Nhân viên an ninh ở trạm kiểm soát bắt Pierre khi anh này định bỏ chạy.

Pierre khai với cảnh sát Indonesia rằng anh vô tình đi vào khu vực quân sự do đang tìm Pokemon - trò chơi thực tế ảo dành cho smartphone đang là cơn sốt ở khắp nơi. Pierre được thả vài giờ sau đó, cảnh sát xác nhận anh không cố ý đi vào khu vực cấm. Trò chơi Pokemon Go chưa được chính thức phát hành ở Indonesia, nhưng những người dùng smartphone tại đây đã download lậu trò chơi này.

Thử nghiệm vaccine HIV mới ở Nam Phi

NAM PHI - 5,400 người Nam Phi sẽ được thử nghiệm vaccine HIV mới vào tháng 11, mở ra hy vọng về loại vaccine HIV đầu tiên trên thế giới. Vaccine có tên ALVAC-HIV/gp120, là phiên bản cải tiến của vaccine RV144 do Thái Lan sản xuất, đã được chứng minh làm giảm 30% nguy cơ nhiễm HIV. Cuộc thử nghiệm diễn ra trên 5,400 tình nguyện viên âm tính với virus tại 15 điểm thuộc lãnh thổ Nam Phi. Năm ngoái, ALVAC-HIV/gp120 đã được dùng cho 252 người và thu về kết quả “vượt trên mong đợi.”

Trong vòng 12 tháng, các tình nguyện viên sẽ nhận 5 mũi tiêm. Thời gian theo dõi để xác định tác dụng của vaccine là 2 năm. Các chuyên gia đánh giá ALVAC-HIV/gp120 tỏ ra rất hứa hẹn, đáp ứng tốt với cơ địa người châu Phi và không gây tác dụng phụ. “Đây là cuộc thử nghiệm quan trọng có thể dẫn đến loại vaccine HIV đầu tiên được cấp phép ở Nam Phi nói riêng và toàn thế giới nói chung”, ông Larry Corey, người giám sát cuộc thử nghiệm nhận xét.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT