Số người chết vì Covid-19 ở Ba Tây (Brazil) đã vượt cột mốc 400,000 người vào thứ Năm, trong lúc quốc gia Nam Mỹ này đang vất vả tìm kiếm nguồn thuốc ngừa.
Một người đào hố đang đi giữa những nấm mộ của các nạn nhân bị Covid-19 tại nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida ở Manaus, Ba Tây ngày 29 tháng 4, 2021. (Michael Dantas/ AFP via Getty Images)
BRAZILIA - Số người chết vì Covid-19 ở Ba Tây (Brazil) đã vượt cột mốc 400,000 người vào thứ Năm, trong lúc quốc gia Nam Mỹ này đang vất vả tìm kiếm nguồn thuốc ngừa.
Bộ Y Tế Brazil cho biết nước này ghi nhận 3,001 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người chết lên 401,186 người. Đây là nước thứ hai sau Hoa Kỳ chạm tới cột mốc kinh hoàng này. Với dân số 212 triệu người, Brazil là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất trong đại dịch, với 189 người chết trên 100,000 dân - tỷ lệ lớn nhất ở Mỹ Châu và đứng thứ 14 trên toàn thế giới.
Brazil chìm trong khủng hoảng bởi số người bệnh gia tăng kể từ đầu năm đến nay, đẩy các bệnh viện đến bờ vực sụp đổ ở nhiều khu vực.
Mặc dù có vẻ đã qua đỉnh của làn sóng dịch bệnh mới, số người chết hàng ngày ở Brazil vẫn ở mức cao đáng kinh ngạc, trung bình là 2,526 người trong tuần qua, chỉ sau Ấn Độ.
Các chuyên gia đổ lỗi tình trạng này cho "biến thể Brazil" của virus - một dạng đột biến được phát hiện tại thành phố Manaus trong rừng nhiệt đới Amazon vào tháng 12, 2020.
Được gọi là P1, biến thể này có thể gây tái nhiễm ở những người từng nhiễm Covid-19 và có thể dễ lây lan hơn. Khoảng 28 triệu người ở Brazil đã được chích liều thuốc ngừa Covid-19 đầu tiên, chiếm hơn 13% dân số. Khoảng 12.7 triệu dân đã được chích liều thứ hai.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Máy bay MH370 sẽ được tìm kiếm trở lại với phương án mới chưa từng công bố
Phương án mới trong việc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của một công ty có trụ sở tại Mỹ sẽ được trình lên chính phủ Malaysia vào đầu ...
Xót xa câu chuyện chàng trai ngồi xe lăn che chắn luồng đạn để cứu bạn gái trong vụ khủng bố ở Nga
Maxim Verbenin đã lấy thân mình che cho bạn gái khi kẻ khủng bố xả đạn.
Cựu đại sứ Ấn Độ bị phạt tiền vì vi phạm luật sử dụng lao động
Bà SHERGILL tự bỏ trốn ra khỏi nhà, cầu cứu với Savation Army và Work Fair Ombudsman