Hoa Kỳ

Ba thành phố ở O.C bảo thủ nhất ở California

Saturday, 30/08/2014 - 11:25:02

QUẬN CAM - Số lượng cử tri mà đảng Cộng Hòa nhận được trong cử tri đoàn Orange County đang giảm bớt một cách đều đặn, từ khi Quận Cam mất đi cương vị là quận hạt ủng hộ Cộng Hòa nhiều nhất ở tiểu bang trong năm 2001.

QUẬN CAM - Số lượng cử tri mà đảng Cộng Hòa nhận được trong cử tri đoàn Orange County đang giảm bớt một cách đều đặn, từ khi Quận Cam mất đi cương vị là quận hạt ủng hộ Cộng Hòa nhiều nhất ở tiểu bang trong năm 2001. Tuy nhiên, trong số 150 thành phố lớn nhất của tiểu bang, Đảng Cộng Hòa Orange County vẫn có thể hãnh diện về ba thành phố bảo thủ nhất và năm trong số 10 thành phố hàng đầu, theo một cuộc phân tích của báo Sacramento Bee cho biết.

Tờ báo này đã xếp các cử tri Cộng Hòa, Độc Lập Hoa Kỳ và Tự Do vào trong loại “bảo thủ,” Tờ báo xếp các cử tri Dân Chủ, Đảng Xanh, Hòa Bình và Tự Do vào loại “cấp tiến.”

Hiện nay, có 15 quận hạt có tỷ lệ Cộng Hòa cao hơn của đảng hơn tỷ lệ 41 phần trăm của Orange County (Dân Chủ là 32 phần trăm, và những người thiên về một đảng nào chiếm 23 phần trăm). Theo định nghĩa của Sacramento Bee, 44 phần trăm của Orange County là bảo thủ và 33 phần trăm là cấp tiến.

Newport Beach là nơi bảo thủ nhất trong số những thành phố được thăm dò. Có 60 phần trăm cử tri của thành phố này được mô tả là bảo thủ, tiếp theo đó là Yorba Linda (59 phần trăm) và San Clemente (55 phần trăm). Mission Viejo (52 phần trăm) và Laguna Niguel (51 phần trăm) cũng nằm trong bảng top ten.

Santa Ana là thành phố cấp tiến nhất ở Quận Cam (54 phần trăm), và Berkeley, nơi giới bảo thủ bị áp đảo với tỷ lệ 10-1, là nơi cấp tiến nhất trong tiểu bang.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT