Hoa Kỳ

Ba trận giông tố đến Cali trong một tuần

Tuesday, 16/12/2014 - 11:25:38

Các cư dân sống trong khu vực bị cháy rừng thiêu đốt đều có nguy cơ sạt lở đá và bùn. Ông Rourke nói rằng họ “phải thận trọng với cơn bão này.”

Một cặp vợ chồng che mưa cho con ở khu thương xá đối điện Phước Lộc Thọ trên đường Bolsa đầu tháng 12 này. (Phúc Quỳnh/Viễn Đông)

 

WESTMINSTER – Mưa đã đến rải rác trên khắp khu vực Nam California từ sáng thứ Ba vừa qua, và đây là một trong ba đợt giông tố được tiên đoán sẽ đến Quận Cam trong tuần này.
Tại phía bắc của Nam California, hệ thống mưa giông đã rắc mưa nhẹ trên vùng bị thiêu rụi trong trận cháy rừng Springs Fire vào năm 2013 ở Hạt Ventura. Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia báo cáo rằng tỷ lệ lượng mưa đều nằm dưới mức có thể gây sạt lở thêm, khiến các mảnh vụn trôi đi trong khu phố Camarillo Springs. Vùng này đã bị tàn phá vào cuối tuần qua, bởi một trận giông bão mạnh thổi đá và bùn vào nhiều ngôi nhà.
Chuyên gia khí tượng Andrew Rourke của Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia nói về trận mưa ngày thứ Ba, “Cơn giông này là khá nhẹ. Đây là những cơn mưa tốt để giúp cho cỏ của chúng ta được xanh tươi.”
Một trận giông nối tiếp mạnh hơn và lạnh hơn rất nhiều, đã đến từ chiều thứ Ba kéo dài qua ngày thứ Tư.
Các cư dân sống trong khu vực bị cháy rừng thiêu đốt đều có nguy cơ sạt lở đá và bùn. Ông Rourke nói rằng họ “phải thận trọng với cơn bão này.”
Những mức tuyết rơi được dự báo sẽ xảy ra ở cao độ 5,000 bộ. Đến sáng thứ Tư, một số khu vực nằm trên độ cao hơn có thể nhận được lượng tuyết dày 4-8 inch trên miền núi.
Mưa sẽ rơi nhiều lần trong ngày thứ Tư.
Trận giông tố thứ ba sẽ tràn đến vào ngày thứ Sáu. Đây sẽ là cơn bão yếu nhất, mang mưa rào nhẹ tới San Luis Obispo County, làm cho bầu trời có nhiều mây ở Los Angeles và Quận Cam.
Ở những nơi khác tại California, hệ thống giông tố đầu tiên di chuyển vào miền bắc California vào sáng sớm thứ Hai, trút mưa xuống Sacramento, vùng Vịnh San Francisco và thung lũng miền trung tiểu bang. Mưa và tuyết rơi ở miền bắc California cho đến thứ Tư, ngưng lại trong một thời gian ngắn vào ngày thứ Năm.
Trong khu vực vịnh San Francisco, tháng này là tháng 12 ẩm ướt nhất vào hàng thứ ba được ghi nhận cho San Jose, theo Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia cho biết. San Francisco đã nhận được lượng nước mưa dày 9.14 inch, tính cho đến nay trong tháng này. Đây là một mức gia tăng đáng kể tính từ năm ngoái, khi vùng này chỉ nhận được 2.08 inch mưa, từ ngày 1 tháng 7 cho tới ngày 15 tháng 12.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT