Hoa Kỳ

Ba trường hợp bị nhiễm bệnh phong cùi được xác nhận tại Florida

Sunday, 01/03/2015 - 09:34:30

Bệnh phong cùi, còn gọi là bệnh Hansen, là một dạng bệnh hiếm gặp gây ra bởi vi khuẩn mycobacterium lepra. Tuy đa số mọi người đều ít khi bị nhiễm vi khuẩn này, nhưng căn bệnh vẫn có thể lây lan thông qua nước mũi, nước bọt, hoặc do tiếp xúc gần với những người bị bệnh nhưng chưa được điều trị bằng các loại thuốc chuyên khoa.

Con armadillo – động vật được cho là có chứa vi khuẩn bệnh phong cùi.


FLORIDA – Các viên chức y tế tiểu bang vừa cho biết, trong vòng năm tháng vừa qua, ba người dân sống tại Volusia County đã được chẩn đoán bị mắc bệnh phong cùi. Hai người trong số này được cho là đã có tiếp xúc với con “nine-banded armadillos” – một loài động vật hữu nhũ có lớp vỏ dày ở bên ngoài, còn được gọi là con tatu.
Loài động vật armadillo đang bị nghi là vật trung gian có chứa vi khuẩn gây bệnh phong cùi tại miền Nam Hoa Kỳ, theo như một bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học New England vào năm 2011. Bài nghiên cứu này đã phân tích hệ gene của một con armadillo hoang dã và ba bệnh nhân phong cùi tại Hoa Kỳ.
Bệnh phong cùi, còn gọi là bệnh Hansen, là một dạng bệnh hiếm gặp gây ra bởi vi khuẩn mycobacterium lepra. Tuy đa số mọi người đều ít khi bị nhiễm vi khuẩn này, nhưng căn bệnh vẫn có thể lây lan thông qua nước mũi, nước bọt, hoặc do tiếp xúc gần với những người bị bệnh nhưng chưa được điều trị bằng các loại thuốc chuyên khoa.
Khi vào trong cơ thể người, vi khuẩn này bắt đầu tăng số lượng lên một cách từ từ, thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 20 năm trước khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện thực sự. Bệnh phong cùi ảnh hưởng tới da, hệ thần kinh ngoại biên, niêm mạc đường hô hấp, và niêm mạc mắt. Qua thời gian, vi khuẩn sẽ phá hoại các mô cơ, gây biến dạng da, xương, và xương sụn. Cơ thể nổi nhiều khối u, mặt biến dạng, tay co rút, là các triệu chứng thường thấy một khi căn bệnh phát triển.
Theo tổ chức Y tế thế giới WHO, trong năm 2012, thế giới có 198,018 người bệnh phong cùi và thêm 232,857 ca bệnh mới. Bệnh phong cùi vẫn còn xuất hiện tại các nước đang phát triển như Bangladesh, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ… Các nước này có khoảng 1,000 ca bệnh mới mỗi năm.
Theo cơ quan Phòng chống dịch bệnh CDC, mỗi năm, Hoa Kỳ có khoảng 100 ca nhiễm bệnh phong cùi, và hầu hết đều xuất hiện tại các tiểu bang miền Nam, bao gồm Texas, Louisiana, và Florida. Từ năm 1994 đến năm 2011, có hơn 2,300 ca bệnh mới được phát hiện tại Hoa Kỳ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT