Người Việt Khắp Nơi

Ba tù nhân vụ vượt ngục bị truy tố thêm tội bắt cóc

Friday, 04/03/2016 - 10:25:30

Cả ba tù nhân đều bị truy tố tội vượt ngục. Trong ngày thứ Sáu, công tố viên khởi tố thêm các tội cướp một chiếc xe Van từ một mục rao vặt trên trang Craiglist, và tội bắt cóc tài xế taxi từ Westminster. Nếu bị kết tội trong hết các cáo trạng mới, Nayeri và Tiêu có thể lãnh án 10 năm tù. Còn Dương Tiến Bắc có thể bị 12 năm tù, vì ông ta là người đã lấy chiếc xe Van từ một người cho xem chiếc xe nàỵ


Từ bên trái trong hình ghép là Jonathan Tiêu, Hossein Nayeri, và Dương Tiến Bắc


SANTA ANA – Tại tòa án ngày thứ Sáu, các công tố viên đã nạp thêm tội bắt cóc vào hồ sơ truy tố ba tù nhân từng thực hiện một vụ vượt ngục liều lĩnh trong tháng Giêng và thoát khỏi Orange County Jail trong một tuần lễ. Ba tù nhân đã bắt cóc một tài xế lái xe taxi và mang ông ta theo họ trong cuộc chạy trốn lên Bắc Californiạ

Trong vụ này thì hai tù nhân và tài xế là người Mỹ gốc Việt. Tù nhân thứ ba là người Mỹ gốc Iran. Hossein Nayeri, 37 tuổi, Dương Tiến Bắc, 43 tuổi, và Jonathan Tiêu, 20 tuổi, đã vượt ngục vào ngày 22 tháng Giêng, 2016. Sau một tuần bị truy nã gắt gao, Dương Tiến Bắc trở về Quận Cam và đầu thú tại đâỵ Qua ngày hôm sau Hossein Nayeri cùng Jonathan Tiêu bị bắt trong vùng San Franciscọ

Cả ba tù nhân đều bị truy tố tội vượt ngục. Trong ngày thứ Sáu, công tố viên khởi tố thêm các tội cướp một chiếc xe Van từ một mục rao vặt trên trang Craiglist, và tội bắt cóc tài xế taxi từ Westminster. Nếu bị kết tội trong hết các cáo trạng mới, Nayeri và Tiêu có thể lãnh án 10 năm tù. Còn Dương Tiến Bắc có thể bị 12 năm tù, vì ông ta là người đã lấy chiếc xe Van từ một người cho xem chiếc xe nàỵ

Cả ba tù nhân đã xuất hiện trong một thời gian ngắn trước tòa ngày thứ Sáu, để nghe các cáo trạng mớị Vụ xử của họ sẽ tiếp tục ngày 22 tháng Tư. Các công tố viên nói rằng ba tù nhân đã bắt cóc ông tài xế Mã Hoàng Long, 71 tuổi, và dùng bằng lái xe của ông để thuê phòng nghỉ tại các motel ở Nam California và Bắc Californiạ Họ cũng dùng căn cước của ông để nhận tiền gởi qua đường dây điện tử trong lúc trốn tránh nhà chức trách.
Công tố viện nói rằng ba nghi can đã đe dọa mạng sống của ông Long để ông không tìm cách trốn thoát trong lúc bị bắt cóc theo ba tù nhân.

Theo lời kể của ông Long với nhà chức trách, Hossein Nayeri và Dương Bắc đã đánh nhau tại Bắc California, vì Nayeri muốn giết ông Long, trong khi Bắc muốn giữ cho ông được sống.

Cũng liên quan đến vụ này, ông Long đã nhờ một luật sư Mỹ gốc Việt khởi đơn kiện Quận Cam, vì ông cho rằng mình bị nhiều tổn thương mặt tâm lý qua sự việc bị bắt cóc và suýt bị giết, và những tổn thương này có giá tiền bồi thường là $2 triệu Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT