Người Việt Khắp Nơi

Ba ứng cử viên họ Nguyễn thua phiếu, một người đổ lỗi đảng thiếu óc thiểu số

Saturday, 14/09/2013 - 11:40:11

Trong vùng Oxley, một ứng cử viên khác cũng tên là Andrew Nguyễn đã thua ông Bernie Ripoll của Lao Động mặc dù Andrew Nguyễn giành được một số phiếu đáng kể.

CHUYỆN BÊN ÚC

 

SYDNEY – Trong mùa bầu cử vừa qua, đảng liên minh Tự Do (Liberal) của Thủ Tướng đắc cử Tony Abbott đã thắng lớn trên toàn nước Úc. Tại Sydney, thành phố lớn nhất nước Úc, ông Andrew Nguyễn là một ứng cử viên của đảng Tự Do. Thế nhưng ông không được hưởng khí thế của đảng và bị thua phiếu nặng nề trước một đối thủ của đảng Lao Động (Labor) trong ngày bầu cử 7 tháng 9 vừa qua.
Trong mấy ngày sau đó, ông Andrew Nguyễn đã nói chuyện với một số nhật báo Úc và than phiền về sự đối xử trong nội bộ đảng đối với ông. Ông Andrew Nguyễn, 74 tuổi, đã vận động tranh cử dân biểu đại diện Fowler, một khu vực ở phía tây thành phố Sydney. Ông bị Dân Biểu Chris Hayes thuộc đảng Lao Động đánh bại với số phiếu chênh lệch gần 10%.

Ông Andrew Nguyễn vận động tranh cử tại Fowler. (Hình: Sydney Morning Herald)



Ứng cử viên gốc Việt này than phiền với nhật báo Liverpool Leader rằng đảng Tự Do đã thiếu sự suy nghĩ của các cử tri gốc thiểu số (ethnic brain, óc thiểu số) và đã không cho phép ông được tiếp xúc với giới truyền thông như ý muốn. Ông nghĩ rằng vì thiếu phương tiện truyền thông nên ông đã thất cử.
Ông cho rằng đảng Tự Do sẽ không bao giờ thắng tại khu vực tây Sydney vì thiếu sự hiểu biết về người thiểu số. “Đó là một thảm họa cho đảng Tự Do tại phía tây Sydney,” ông nói với Liverpool Leader.
“Các ứng ử viên của Lao Động đã có mặt khắp nơi. Họ còn đến tận những vùng ngoại ô nơi có đông người thiểu số và di dân tị nạn,” ông nói tiếp. “Trong khi ấy thì Tự Do ở đâu? Chúng tôi không có mặt ở đâu hết vì đảng không chú ý đến nơi này mà chỉ chú trọng đến cuộc đua trên toàn quốc.”
Ông Andrew Nguyễn là một trong ba ứng cử viên gốc Việt thuộc đảng Tự Do bị thất cử trong cuộc đua vào Quốc Hội Úc trong ngày bầu cử vừa qua.
Trong vùng Oxley, một ứng cử viên khác cũng tên là Andrew Nguyễn đã thua ông Bernie Ripoll của Lao Động mặc dù Andrew Nguyễn giành được một số phiếu đáng kể.
Người thứ ba bị thua phiếu là ông John Nguyễn tại thành phố Chisholm trong cuộc đua với nữ Dân Biểu Anna Burke. Ứng cử viên gốc Việt này đã vận động ngăn chặn thuyền nhân đến Úc mặc dù cá nhân ông từng đến Úc bằng thuyền. Có lúc ông John Nguyễn bị đối thủ nói lầm là ứng cử viên gốc Trung Hoa.
Trong ba ứng cử viên gốc Việt nói trên thì ông Andrew Nguyễn đã có lời than phiền lớn nhất đối với đảng của ông. Andrew Nguyễn nói rằng những ứng cử viên gốc thiểu số như ông đã bị đảng Tự Do đối xử như “công dân hạng nhì.”
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Fairfax Media, Andrew Nguyễn cho biết các phụ tá của ông Tony Abbott đã cố tình đẩy ông rời xa lãnh đạo của đảng đối lập khi ông Abbott có mặt tại Liverpool trong tuần thứ ba của cuộc vận động tranh cử.
“Họ nói rằng, ông Andrew ơi xin ông hãy về nhà, ông không thể đến đây,” ông Andrew Nguyễn nói.
“Tôi không được biết lý do. Họ hộ tống tôi lên xe của tôi và [đứng xem để ] bảo đảm tôi đi đúng hướng về văn phòng [ở Cabramatta] và không trở lại khu thương xá Westfield.
“Chúng tôi bị đối xử như công dân hạng nhì. Tôi, [Jaymes Diaz ở] Greenway và [Martin Zaiter ở] Paramatta,
“Đảng Tự Do sẽ không thắng nỗi ở tây Sydney trong 10 năm tới vì cách đảng đối xử với những ứng cử viên cũng như cử tri gốc thiểu số.”
Trong khi đó, nhật báo Sydney Morning Herald cho biết ông Andrew Nguyễn đã bực bội một phần vì ông đã thế chấp căn nhà ở Bankstown để có $300,000 Úc kim dành cho cuộc vận động tranh cử. Ông còn chi thêm $90,000 Úc kim, dùng hết ba thẻ tín dụng để chuyển dịch những truyền đơn từ tiếng Anh sang tiếng Việt, Ả Rập và Ấn Độ.
Ông tị nạn tại Úc vào năm 1979. Cựu ứng cử viên này cho biết đảng đã cấm ông không được tiếp xúc với giới truyền thông, kể cả đài phát thanh SBS và báo chí Việt ngữ. Họ cũng không cho ông được tham dự những cuộc tranh luận trước công chúng.
Trong truyền đơn từ phia đối thủ, ông Andrew Nguyễn bị liệt kê là một nhà phát triển địa ốc, ủng hộ làn sóng di dân bất hợp lệ và không phù hợp trong vai trò của một dân cử. Ông Andrew Nguyễn nói rằng ông không thể đối đáp trước những màn đánh xấu chính trị vì không được quyền tiếp xúc với giới truyền thông.
Một viên chức giấu tên đã tiết lộ với báo Sydney Morning News rằng đảng không muốn ông Andrew Nguyễn đến gần ứng cử viên thủ tướng Tony Abbott vì sợ ông gây xấu hổ cho đảng như trong trường hợp ứng cử viên Jaymes Diaz đã làm trước đó.
Thế nhưng trước những cáo buộc của ông Andrew Nguyễn, ông Mark Neeham, giám đốc phòng chi nhánh đảng Tự Do tại địa phương, nói răng đảng đã ủng hộ ông Andrew Nguyễn rất nhiều trong thời gian đầu và không có lệnh cấm các ứng cử viên được nói chuyện với báo chí.
Một người thuộc đảng Tự Do và ủng hộ ông Andrew Nguyễn nói với Fairfax Media rằng ông rất sửng sốt trước kết quả bỏ phiếu. Người này nói, “Ông ấy đã thu phiếu trong những khu vực có nhiều cử tri Việt Nam như Lansvale, Cabramatta và Mount Pritchard. Chuyện rất đơn giản là ứng cử viên này không có gì hay.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT