Người Việt Khắp Nơi

Ba ứng cử viên tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố Westminster họp báo

Monday, 09/03/2020 - 07:12:11

Vào sáng Chủ Nhật, ngày 8 tháng 3, 2020 các ông Phát Vũ (tranh chức Thị Trưởng thay thế ông Tạ Đức Trí

Tứ trái, Phát Vũ, Frank Trần và Cư Trần, ba ứng cử viên họp báo nêu lý do tại sao họ muốn bãi nhiệm ba dân cử Westminster để ứng cử thay thế. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

 

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào sáng Chủ Nhật, ngày 8 tháng 3, 2020 các ông Phát Vũ (tranh chức Thị Trưởng thay thế ông Tạ Đức Trí , Frank Trần (tranh chức nghị viên thay thế bà Kimberly Hồ), và ông Cư Trần (tranh chức nghị viên thay thế ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí) trong cuộc bầu cử bãi nhiệm sắp tới, cả ba ông đã mở cuộc họp báo tại tòa soạn nhật báo Người Việt.

(Về việc ứng cử thay thế trong cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm, ngoài ba người nói trên, còn có các ứng cử viên khác. Cho chức Thị Trưởng có Nghị Viên Tài Đỗ, ông Christopher Ochoa, ông Phát Vũ. Chức Nghị Viên của Kimberly Hồ có sáu ứng cử viên là Khai Dao, Tam Do, Mark Lawrence, Carlos Manzo, Samantha Bao Anh Nguyen, và Frank Tran. Chức Nghị Viên của Charlie Chi Nguyễn có Jamison Power và Cu Tran).

Theo thư mời, cuộc họp báo bắt đầu lúc 10 giờ sáng, hai ông Frank Trần và Cư Trần đến rất sớm, ông Phát Vũ đến trễ gần 30 phút làm mọi người phải chờ đợi. Tham dự cuộc họp báo về phía truyền thông có phóng viên ba tờ báo Viễn Đông, Người Việt, Việt Báo, đài truyền hình SBTN, SET, phóng viên Vũ Hoàng Lân (Phố Bolsa), phóng viên Khải Đào.


Bác Nguyễn Thế Ngọc, một vị cao niên quan tâm đến vấn để bãi nhiệm đặt câu hỏi trong cuộc họp báo. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Ngoài ra có cụ Nguyễn Thế Ngọc, TS Phạm Kim Long, Nghị Viên Phát Bùi (Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali), ông Nguyễn Tấn Lạc (cựu Chủ Tịch Cộng Đồng); Kỹ sư Phạm Ngọc Lân (Tây Ninh Đồng Hương Hội) và cô Thùy Võ.

Buổi họp bắt đầu lúc gần 11 giờ với nghi thức chào cờ, mặc niệm. Sau đó, ông Cư Trần giới thiệu và mời hai ông Phát Vũ và Frank Trần lần lượt giới thiệu và cho biết lý do ra tranh cử.

Ông Phát Vũ cho biết, ông từng là Kiến Trúc Sư tại miền Nam Việt Nam trước 1975, và làm thông dịch viên cho bệnh viện Stanford. Ông xác nhận ông chưa từng làm chính trị, trước đây ông không biết nhiều về những chuyện xảy ra trong thành phố Westminster, nhưng qua tìm hiểu, nhất là coi trang Sức Mạnh Cộng Đồng của ông Frank Trần, ông thấy một việc lạ lùng là tại sao HĐTP Westminster có 5 người thì 4 người là người Việt Nam mà để cho quá nhiều chuyện sai trái xảy ra như thế nên ông có tham vọng ra tranh cử để cải tiến thành phố Westminster thành một nơi xứng đáng với tên gọi thủ phủ của người Việt tỵ nạn.

Ngoài ra, ông Phát Vũ muốn ra ứng cử chỉ vì ông từng ở trong nhà Mobilehome, thấy chủ đất cứ tăng tiền hoài nay đã lên tới $1,700/tháng mà Hội Đồng Thành Phố Westminster không can thiệp và HĐTP nói quyền giải quyết thuộc về tiểu bang, ông không đồng ý, vì theo ông, HĐTP có quyền can thiệp giải quyết nên ông ra ứng cử để làm việc đó cho dân.

Ông Frank Trần cho biết, ông là Kỹ Sư Công Chánh, đã làm việc trong thành phố Newport Beach 15 năm và sở dĩ thành phố Newport Beach càng ngày càng giàu thêm vì các thành viên trong HĐTP, mỗi người biết nhiệm vụ họ phải làm, mọi người đều bình đẳng như nhau, Thị Trưởng cũng như Nghị viên, không ai chèn ép ai, không có phe đảng, mọi người đều dốc sức làm việc cho thành phố. Cá nhân ông nay nhà đã trả xong, gia đình sống hạnh phúc, không bận tâm tiền bạc nên có thì giờ và điều kiện ra ứng cử để làm cho thành phố Westminster xứng đáng là thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn Cộng sản.


Cô Thùy Võ nói, “Tôi sẵn sàng lái xe đi lòng vòng hàng đêm tìm kẻ lấy cắp bảng quảng cáo ứng cử của các bác.” (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 


Ông Frank Trần nêu tất cả những việc làm mà ông gọi là sai trái của Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ và Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn, quan trọng nhất là việc cả ba Thị Trưởng Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn trên đề ra giải pháp là một nghị viên muốn đưa ra đề tài thảo luận trong nghị trường phải được sự đồng ý của ba nghị viên khác, và nếu bị bác, sáu tháng sau mời được đưa ra lại. Ông Frank Trần nói rằng, đây là hành động phản dân chủ nhất của ba nghị viên, là hành động tạo phe nhóm để đàn áp tiếng nói của hai Nghị Viên Tài Đỗ và Sergio Contreras nên cần phải bãi nhiệm cả ba. Ông Frank Trần cũng nhờ các cơ quan truyền thông loan báo cho cư dân hãy vào trang mạng: www.SucManhCongĐong.net/911 để biết rõ về những gì đang xảy ra tại thành phố Westminster, và ông nhấn mạnh, vấn đề bãi nhiệm đã có tại California từ năm 1913 và có 165 vụ bãi nhiệm nên việc bãi nhiệm là việc làm hợp pháp, là sức mạnh của cử tri chứ không như nhiều người nói việc bãi nhiệm này là bất hợp pháp.

Ông Cư Trần giới thiệu ông là Chuyên Gia Điện Kỹ Nghệ, tốt nghiệp Trường Bách Khoa Trung Cấp Phú Thọ, tốt nghiệp Chuẩn Úy tại quân trường Đồng Đế Nha Trang năm 1973. Ông Cư Trần nêu 12 điểm nếu đắc cử ông sẽ làm. Trong 12 điểm có điểm 10 “Đồng ý bộ quy tắc ứng xử đạo đức minh bạch áp dụng cho các dân cử và nhân viên quản lý thành phố để tránh các phiền phức kiện tụng hao phí tiền thuế của dân” và điểm 11 “Áp dụng thể chế dân chủ không bịt miệng tiếng nói thiểu số trong nghị trường thành phố như từng xẩy ra dưới thời G03 Westminster.”

Ông Cư Trần cho biết, ông ứng cử với tính cách độc lập và ông than phiền là đã bỏ tiền ra làm các tấm bảng rất đẹp nhưng khi vừa dựng lên ở một vài nơi thì vài giờ sau đã bị lấy mất. Đây là hành động phá hoại và cố ý làm cho cư dân không biết mặt biết tên của các ứng cử viên.
Trong phần đặt câu hỏi. TS Phạm Kim Long hỏi, “Các ông có dám hứa với chúng tôi, liệu khi các ông đắc cử, các ông có phản bội lại cộng đồng không?”

Ông Frank Trần trả lời, “Chúng tôi hứa không bao giờ phản bội cộng đồng.”
Bác Nguyễn Thế Ngọc hỏi ông Phát Vũ: Xin cho biết tại sao các cư dân trong Mobile Home ở Westminster họ kêu than quá vì tiền đất tăng quá cao mà sao HĐTP Westminster cứ im lặng không giải quyết?
Ông Phát Vũ trả lời, “Nếu đắc cử Thị Trưởng, ông sẽ có cách giải quyết.”

Về vấn đề bảng quảng cáo tranh cử bị lấy mất, cô Thùy Võ lên nói, “Tôi mất ngủ hàng đêm nên tôi hứa sẽ lái xe đi lòng vòng để tìm kẻ lấy cắp bảng quảng cáo cho quý vị,” và cô đe, “Mấy ông đi lấy bảng của người ta coi chừng tôi.”

Vì ba ứng cử viên nói hơi dài nên Nghị Viên Bùi Phát nói, “Yêu cầu các ông đi thẳng vào vấn đề, chúng tôi không có thì giờ.” Sau đó thấy vẫn kéo dài nên ông Phát Bùi bỏ ra về, và buổi họp báo kết thúc sau hơn một giờ nghe ba ông trình bày lý do ra tranh cử.

Đồng hương nào muốn tìm hiểu về ông Frank Trần xin vào trang Web: www.Frank-Tran.com. ĐT: 714-248-5252. Ông Phát Vũ : Web: phatvuakakimvu.com ĐT: 714-305-3169; ông Cư Trần:siphuvietnam.wordpress.com.Cell: 714-742-8397.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT