Hoa Kỳ

Bà y tá từng chăm sóc một em bé sinh non, nay em là bác sĩ làm việc cùng với bà

Thursday, 06/09/2018 - 08:13:51

Bà Vilma Wong là một y tá chuyên chăm sóc trẻ em mới sinh. Khi gặp anh bác sĩ trẻ mới đến làm việc, bà nói rằng tên của bác sĩ nhi khoa này nghe quen quen, khiến bà thắc mắc.


Bà Vilma Wong từng chăm sóc một em bé mà nay tình cờ lại là vị bác sĩ mới của cùng bệnh viện hộ sanh. (Hình từ Facebook của Lucille Packard Children's Hospital).

PALO ALTO - Một y tá tại bệnh viện nhi đồng Lucille Packard Children's Hospital, ở Palo Alto, Bắc California, đã gặp một đứa bé mà bà điều trị cho cách đây mấy chục năm, ở phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Và giờ đây bé trai đó là một bác sĩ mới thường trú tại cùng bệnh viện, hay đúng hơn là cùng khoa chăm sóc em bé gặp khó khăn.

Bà Vilma Wong là một y tá chuyên chăm sóc trẻ em mới sinh. Khi gặp anh bác sĩ trẻ mới đến làm việc, bà nói rằng tên của bác sĩ nhi khoa này nghe quen quen, khiến bà thắc mắc.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Mercury News, bà Wong kể lại, “Tên họ của anh ấy nghe ra rất quen thuộc. Tôi hỏi anh từ đâu tới đây, và anh nói với tôi rằng anh từ San Jose, California, và anh cho biết từng là một em bé sinh non tại bệnh viện của chúng tôi. Nghe vậy tôi đâm ra nghi ngờ, vì tôi nhớ tôi là y tá chính chăm sóc cho một em bé mang cùng tên họ ấy.”

Để xác nhận linh cảm của mình, bà Vilma Wong hỏi vị bác sĩ trẻ rằng có phải cha của anh là cảnh sát.
Bà nói, “Anh ta im lặng một hồi lâu, rồi hỏi lại tôi rằng có phải tôi là bà Vilma không.”

Thế là đúng là bà từng chăm sóc em bé Brandon Seminatore trong một tháng tại NICU, nơi Brandon được sinh ra cách đây 28 năm.

Bác sĩ nói rằng sự khám phá này thật là siêu thực, và anh đã đi trọn một vòng tròn, hiện nay anh đang chăm sóc cho các em bé, cùng với người y tá từng chăm sóc anh trước đây.

Stanford Chilfren's Health Lucille Packard Children's Hospital Stanford đã chia sẻ câu chuyện và những hình ảnh này trên trang Facebook của bệnh viện trong tháng qua.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT