Thế Giới

Bắc Hàn bác bỏ đề nghị hợp nhất của Nam Hàn

Saturday, 12/04/2014 - 11:57:37

Những lời mạt sát dữ dội của Ủy Ban Quốc Phòng Bắc Hàn (NDC) là phản ứng chính thức đầu tiên của Bình Nhưỡng, đối với lời đề nghị mà bà Park đưa ra trong bài diễn văn đọc hồi tháng trước tại Dresden – một khu vực thuộc Đông Đức cũ.

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn – Hôm Thứ Bảy, chính phủ Bình Nhưỡng đã thẳng thừng từ chối đề nghị của nữ Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-Hye, về việc đặt nền móng cho sự thống nhất 2 miền thông qua việc trao đổi thương mại và viện trợ nhân đạo, Bình Nhưỡng thậm chí còn gọi lời đề nghị này là “giấc mơ của một kẻ tâm thần.”

Những lời mạt sát dữ dội của Ủy Ban Quốc Phòng Bắc Hàn (NDC) là phản ứng chính thức đầu tiên của Bình Nhưỡng, đối với lời đề nghị mà bà Park đưa ra trong bài diễn văn đọc hồi tháng trước tại Dresden – một khu vực thuộc Đông Đức cũ.
Bà Park đã kêu gọi Bắc Hàn nên mở rộng các chương trình đoàn tụ gia đình, gia tăng trao đổi thương mại và văn hóa giữa 2 miền, và miền Nam sẽ tăng thêm các chương trình viện trợ nhân đạo. “Nước Đức chính là hình mẫu cho chúng ta về một sự hợp nhất trong hòa bình.”
Phát ngôn viên của Ủy Ban NDC đã nói rằng, sự thống nhất nước Đức xảy ra vì Tây Đức đã “nuốt trọn” Đông Đức, và cáo buộc bà Park đang nhờ vả nước ngoài để giúp tổ chức một cuộc hợp nhất tương tự, trong đó Nam Hàn sẽ thôn tính Bắc Hàn. “Điều này đơn giản chỉ là giấc mơ của một kẻ tâm thần,” đại diện NDC nói, và gọi bài diễn văn tại Dresden là “vô nghĩa, đạo đức giả, và lừa dối.”
Việc hợp nhất 2 miền đã từng được coi là điều ưu tiên quốc gia trong hiến pháp của cả 2 miền Nam và Bắc Hàn. Nhưng sự mong muốn hợp nhất tại miền Nam thịnh vượng đã suy giảm đáng kể trong những năm gần đây.
Sự căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên vẫn còn cao, sau khi Nam Hàn tổ chức tập trận quân sự cùng với Hoa Kỳ vào tháng 2 vừa qua. Bình Nhưỡng luôn gọi các cuộc tập trận này là hành động chuẩn bị cho một cuộc xâm lược vào miền Bắc. Bình Nhưỡng đã đáp trả các cuộc tập trận này bằng hàng loạt vụ phóng tên lửa và đạn pháo.
Hai miền Triều Tiên cũng nã đạn qua lại ở gần biên giới trên biển Hoàng Hải vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, sau khi miền Bắc bắn gần 100 quả đạn xuyên qua biên giới trong một cuộc tập trận bằng đạn thật. Trước đó, Bắc Hàn cũng lên tiếng đe dọa sẽ thực hiện một cuộc thử nghiệm nguyên tử kiểu mới – có thể là một đầu đạn uranium cỡ nhỏ đủ để gắn vào tên lửa hành trình.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT