Thế Giới

Bắc Hàn bán quyền đánh cá cho Trung Quốc, phạm lệnh phạt LHQ

Thursday, 31/01/2019 - 09:10:01

Theo lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, Bắc Hàn bị cấm xuất cảng hải sản, và việc bán quyền đánh cá được coi là vi phạm lệnh cấm này.

NEW YORK CITY - Theo truyền thông Nhật dẫn báo cáo thường niên của một nhóm chuyên gia thuộc Hội Đồng Bảo An, Bắc Hàn đã bán quyền đánh cá cho các ngư dân Trung Quốc, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Báo cáo cho biết, Bình Nhưỡng coi việc bán quyền đánh cá là công cụ quan trọng để có được ngoại tệ. Báo cáo được soạn thảo bởi hội đồng chuyên gia chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn. Mỗi tháng 3 hàng năm, hội đồng sẽ công bố báo cáo thường niên, tiết lộ các chiến thuật của Bắc Hàn nhằm tránh né lệnh cấm vận. Các báo cáo trước đây của hội đồng cho biết, Bắc Hàn vi phạm lệnh trừng phạt thông qua việc xuất cảng than đá, nhập cảng nhiên liệu tinh chế, và hỗ trợ Syria, quốc gia bị nghi sử dụng vũ khí hóa học.
Từ tháng 1 đến tháng 11, 2018, hơn 15 tàu cá Trung Quốc, hoạt động tại biển Nhật Bản, biển Hoa Đông, và các vùng biển khác, đã được xác nhận có sở hữu giấy phép đánh cá của Bắc Hàn. Qua lời khai của các chủ tàu cá Trung Quốc, hội đồng giám sát được cho biết rằng khoảng 200 tàu Trung Quốc đang hoạt động trên vùng biển xung quanh Bắc Hàn, và giấy phép đánh cá được bán với giá khoảng $7,740 Mỹ kim một tháng. Các chủ tàu cá Trung Quốc thường mua giấy phép đánh cá qua các cơ quan trung gian, và một số tàu Trung Quốc thậm chí còn cắm cờ Bắc Hàn để che giấu xuất xứ. Bắc Hàn được cho là đã bán quyền đánh cá từ vài năm trước. Theo lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, Bắc Hàn bị cấm xuất cảng hải sản, và việc bán quyền đánh cá được coi là vi phạm lệnh cấm này.

Cảnh sát ghé thăm nhà của lãnh đạo đối lập tại Venezuela
CARACAS – Người tự nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela, ông Juan Guaido, ngày thứ Năm cho biết các đặc vụ từ một đơn vị cảnh sát đặc biệt đã đến nhà ông – dấu hiệu cho thấy áp lực ngày càng tăng đối với vị lãnh đạo đối lập đang muốn thay thế Tổng Thống xã hội chủ nghĩa Nicolas Maduro. Ông Guaido cho biết, cảnh sát đã đòi gặp vợ ông, người đang ở nhà cùng con gái 20 tháng tuổi, trong lúc ông ra ngoài tham dự một sự kiện.
“Các người phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự đe dọa nào đối với con gái tôi,” ông Guaido nói vào lúc sự kiện kết thúc tại Caracas. Ông Guaido, 35 tuổi, chủ tịch quốc hội Venezuela, sau đó về nhà và yêu cầu các nhà ngoại giao đi cùng ông. Hoa Kỳ, nước ủng hộ phe đối lập, đã khuyến cáo về “hậu quả nghiêm trọng” nếu chính quyền Maduro gây hại cho ông Guaido. Ông Guaido sau đó xuất hiện tại nhà cùng vợ và con gái, nói rằng “họ sẽ không đe dọa được gia đình này.”
Những người hàng xóm nói rằng, nhiều người đàn ông, tự nhận là thành viên lực lượng đặc nhiệm Special Actions Forces, đã đến cổng khu chung cư nơi gia đình ông Guaido cư trú. Khi phóng viên đến nhà của ông Guaido, các cảnh sát này đã rời đi. Cuộc chiến chính trị giữa ông Maduro và ông Guaido đã kéo theo nhiều thế lực nước ngoài. Ông Guaido, với sự ủng hộ của Hoa Kỳ và phương tây, đang yêu cầu chuyển giao quyền lực và tổ chức bầu cử. Trong khi ông Maduro - với sự hỗ trợ của Nga, Trung Quốc, và Thổ Nhĩ Kỳ - tuyên bố sẽ tiếp tục nhiệm kỳ 6 năm, bất chấp lời cáo buộc gian lận bầu cử và gây ra khủng hoảng kinh tế.

Venezuela chuẩn bị kiện Hoa Kỳ lên tòa quốc tế
CARACAS – Chính quyền của Tổng Thống Venezuela ngày thứ Năm cho biết sẽ kiện Hoa Kỳ lên tòa quốc tế vì các lệnh trừng phạt. "Những việc họ đã làm là cướp bóc. Họ đóng băng các trương mục và các giao dịch với hãng dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA). Chúng tôi có một công ty lớn tên Citgo ở Houston, Hoa Kỳ. Ở châu Mỹ, chúng tôi có hơn 10,000 trạm xăng và đó là nguồn thu của chính phủ Venezuela, nhưng họ đã đóng băng tất cả. Chúng tôi sẽ kiện họ lên tòa án quốc tế vì những vi phạm này,” Đại sứ Venezuela tại Nga Carlos Rafael Faria Tortosa nói.
Theo ông Tortosa, Washington tìm cách "tấn công vào nền kinh tế, giảm dòng ngoại tệ nhằm tước đi cơ hội mua nhu yếu phẩm của người dân.” "Chúng tôi xem những hành động này là phạm pháp, một sự chiếm đoạt ngân sách. Hoa Kỳ vi phạm toàn bộ quy tắc pháp lý. Họ lấy tiền từ quốc gia chúng tôi và nói rằng họ sẽ đưa nó cho một người khác, điều này sẽ không bao giờ xảy ra,” đại sứ Venezuela nói.
Lãnh đạo phe đối lập đồng thời là Chủ tịch quốc hội Venezuela Juan Guaido hôm 23 tháng 1 tự nhận là "tổng thống lâm thời" cho đến khi một cuộc bầu cử tổng thống mới được tiến hành. Hoa Kỳ, Úc, Canada, Israel và nhiều nước Mỹ La-tinh công nhận Guaido là lãnh đạo hợp pháp. Washington hôm 29 tháng 1 ban hành các lệnh trừng phạt đối với hãng PDVSA, và trao quyền kiểm soát một phần tài sản của Venezuela trong các ngân hàng Hoa Kỳ cho ông Guaido.

Quốc hội châu Âu công nhận 'tổng thống lâm thời' Venezuela
BRUSSELS – Quốc hội châu Âu hôm thứ Năm đã bỏ phiếu về nghị quyết công nhận chủ tịch quốc hội đồng thời là lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela. Nghị quyết được phê chuẩn với 439 phiếu ủng hộ, 104 phiếu chống và 88 phiếu trắng. Quốc hội châu Âu cũng kêu gọi cơ quan ngoại giao và các quốc gia thành viên EU nên chấp nhận ông Guaido là "tổng thống lâm thời hợp pháp duy nhất của Venezuela, cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống mới tự do, minh bạch và đáng tin cậy được tiến hành để khôi phục nền dân chủ.”
Cuộc bỏ phiếu diễn ra khi người đứng đầu cơ quan chính sách đối ngoại EU Federica Mogherini yêu cầu chính phủ Venezuela thả 2 nhà báo Pháp. Hai người bị bắt tại thủ đô Caracas hôm thứ Tư khi đưa tin về cuộc khủng hoảng tại Venezuela cho đài TF1, tên của 2 người này chưa được công bố. Các nước EU hôm 26 tháng 1 cũng ra tối hậu thư khuyến cáo sẽ công nhận ông Guaido, nếu Tổng Thống Maduro không tổ chức cuộc bầu cử mới trong vòng 8 ngày.

Số lượng bướm Monarch ở Mexico tăng 144%
MEXICO CITY - Số lượng bướm Monarch ở Mexico đã tăng 144% so với số lượng vào 1 năm trước, theo các nhà bảo tồn cho biết hôm thứ Nam. Tuy nhiên, loài côn trùng di cư này vẫn thuộc diện bị đe dọa. Cuộc khảo sát năm nay, do quỹ động vật hoang dã WWF-Mexico và các đối tác thực hiện, đã tìm thấy đàn bướm Monarch trên một diện tích 14.94 acres (6.05 hecta), tăng thêm so với 6.12 acres cùng thời điểm vào mùa đông năm ngoái.
Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 8 quần thể bướm trong Khu bảo tồn bướm Monarch, và 6 quần thể bên ngoài khu vực này. Quần thể bướm lớn nhất trải rộng trên hơn 6 acre đất rừng. Vào mùa đông, hàng triệu con bướm Monarch đã thực hiện hành trình dài 2,000 dặm từ Canada, đến khu vực ấm áp hơn ở miền trung Mexico, tuy nhiên, quy mô của cuộc di cư này có thể thay đổi lớn vì nhiều yếu tố. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo nhà chức trách cần giải quyết các mối đe dọa đối với loài bướm Monarch. Các mối đe dọa lớn nhất đối với loài bướm Monarch là thời tiết mùa đông khắc nghiệt do biến đổi khí hậu, và việc khai hoang để trồng trọt trên quy mô lớn làm giảm số lượng cây milkweed – thức ăn của đàn bướm trong chuyến bay xuyên lục địa.

Airbus điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào 130,000 nhân viên
PARIS – Hãng công nghệ quốc phòng và không gian Airbus của châu Âu đang điều tra nguyên nhân và mục tiêu của một vụ tấn công mạng, phát hiện trước đó trong tháng này. Ngày thứ Năm, phát ngôn viên Airbus cho biết vụ tấn công bị phát hiện vào ngày 6 tháng 1, và thông tin cá nhân của một số nhân viên có dấu hiệu bị xâm nhập bắt đầu từ ngày 10 tháng 1. Airbus đã ngay lập tức thông báo cho Cơ quan quản lý dữ liệu Pháp (CNIL).
Theo Quy định Bảo vệ dữ liệu chung của châu Âu (GDPR) mới áp dụng hồi năm ngoái, các công ty phải thông báo cho chính phủ trong vòng 72 giờ nếu xảy ra các vụ tấn công mạng gây rủi ro cho thông tin cá nhân. Cuộc điều tra của Airbus nhằm xác định người đứng sau vụ tấn công nhắm vào hệ thống điện toán của lĩnh vực máy bay thương mại của hãng.
Sự việc không ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của Airbus, và những kẻ tấn công dường như tìm kiếm chi tiết về các hợp đồng, cũng như thông tin nhận dạng của khoảng 130,000 nhân viên. Ngoài ra, các điều tra viên cũng đang tìm hiểu xem liệu vụ tấn công có nhắm tới loại dữ liệu đặc biệt nào hay không.
Airbus là nhà cung cấp vũ khí, chiến đấu cơ, và các vệ tinh dẫn đường và liên lạc cho nhiều quốc gia châu Âu, với tổng doanh thu lên tới 59 tỷ euro ($68 tỷ Mỹ kim) trong năm 2017. Ngoài ra, Airbus cũng cung cấp nhiều dịch vụ an ninh điện toán cho các cơ sở hạ tầng quan trọng của chính phủ Pháp .

Tân vương Malaysia tuyên thệ nhậm chức
KUALA LUMPUR - Tiểu vương bang Pahang Abdullah Sultan Ahmad Shah hôm thứ Năm đã tuyên thệ nhậm chức quốc vương Malaysia tại Hoàng cung Istana Negara, sau khi được Hội đồng quân chủ bầu làm người kế nhiệm cựu Quốc Vương Muhammad V vào tuần trước. Tiểu vương bang Perak Nazrin Shah cũng tuyên thệ nhậm chức phó vương trong buổi lễ. Trước đó, tân vương 59 tuổi đã tham dự buổi lễ chào mừng của chính phủ tại tòa nhà quốc hội, và gặp Thủ Tướng Malaysia Mahathir. Tại sự kiện này, cờ hiệu hoàng gia được kéo lên sau khi quốc ca được cử hành và 21 phát đại bác được bắn để chào mừng. Quốc vương thứ 16 của Malaysia sau đó duyệt đội danh dự với những binh sĩ từ tiểu đoàn 1, trung đoàn Hoàng gia Malaysia.
Malaysia theo chế độ quân chủ lập hiến, ngai vàng luân phiên đổi chủ từ 9 tiểu vương cai trị 9 bang Hồi giáo. Quốc vương trị vì đất nước trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Cựu quốc vương Muhammad V thông báo thoái vị hôm 6 tháng 1, chỉ hai năm sau khi lên ngôi, do kết hôn với một hoa khôi người Nga. Tân vương Abdullah có niềm đam mê với thể thao. Ông là thành viên hội đồng Liên đoàn túc cầu thế giới (FIFA), chủ tịch Hiệp hội hockey châu Á và từng lãnh đạo Hiệp hội túc cầu Malaysia. Quốc vương từng học tại Học viện Quân sự Sandhurst ở Anh.

Iraq tiêu diệt hàng loạt thân tín của thủ lĩnh tối cao IS
BAGHDAD - Không quân Iraq mở đợt tấn công lớn nhằm vào ISIS ở gần biên giới Syria, diệt nhiều chỉ huy cấp cao của phiến quân. "Các chiến đấu cơ của Không quân Iraq đã không kích nhằm vào căn cứ của phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo tại thành phố al-Ratabeh, miền tây tỉnh Anbar, gần biên giới với Syria, tiêu diệt nhiều kẻ khủng bố, trong đó có 5 chỉ huy cấp cao của nhóm,” truyền thông Iraq cho biết hôm thứ Tư.
Nguồn tin cho biết các chỉ huy ISIS bị tiêu diệt trong cuộc không kích này đều là thuộc hạ thân cận của thủ lĩnh tối cao Abu Bakr Al-Baghdadi. Đây được coi là đòn tấn công nặng nề vào phiến quân ISIS, vốn đã bị hao tổn rất nhiều lực lượng trong vài năm qua. Hồi đầu tháng 12, 2018, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Hoa Kỳ hậu thuẫn cũng tuyên bố bắt được phó tướng của Baghdadi ở phía đông thung lũng Euphrates. ISIS từng chiếm nhiều khu vực rộng lớn trên lãnh thổ Iraq và Syria. Quân đội Iraq tuyên bố đánh đuổi hoàn toàn ISIS khỏi nước này vào tháng 12, 2017. Tuy nhiên, các tay súng ISIS vẫn tiếp tục thực hiện các vụ ám sát và đánh bom trên lãnh thổ Iraq, đặc biệt tại khu vực dọc biên giới với Syria.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT