Thế Giới

Bắc Hàn bị đứt Internet sau khi dọa đánh Mỹ

Tuesday, 23/12/2014 - 12:58:56

Bắc Hàn đã tuyên bố rằng, họ không biết danh tính của nhóm hacker “Guardians of Peace” - nhóm tấn công Sony, và thêm rằng, nếu Hoa Kỳ đưa ra biện pháp trừng phạt, Bắc Hàn sẽ đáp trả “mạnh hơn hàng ngàn lần.”

Lãnh tụ Kim Chánh Vân trong hình biểu tình chống Bắc Hàn. (Getty Images)


WASHINGTON, D.C. – Các đường nối giữa Bắc Hàn và mạng Internet thế giới đã gặp trục trặc và hoàn toàn đứt mạng vào hôm thứ Hai, theo lời một công ty giám sát mạng, vào vài ngày sau khi Hoa Kỳ cáo buộc rằng chính Bắc Hàn đã đứng sau vụ tấn công điện toán nhắm vào hãng phim Sony.
Bắc Hàn có 4 mạng thông tin chính thức, kết nối quốc gia này với mạng Internet, tất cả đều thông qua các đường truyền của Trung Quốc. Các mạng này bắt đầu gặp trục trặc vào ngày Chủ Nhật, và hoàn toàn đứt mạng vào hôm thứ Hai, theo lời ông Doug Madory, giám đốc phân tích Internet của trung tâm nghiên cứu Dyn Research tại Hanover, New Hampshire.
Trước đó, Bắc Hàn đã từng có nhiều tuyên bố hiếu chiến, đe dọa tấn công quân sự nhắm vào Hoa Kỳ. Sau khi tố cáo rằng Tổng Thống Obama đã tung tin thất thiệt về việc Bình Nhưỡng đứng sau vụ tin tặc tấn công hãng Sony Pictures, hôm thứ Hai, chính phủ Bắc Hàn đe dọa sẽ tấn công toàn diện nước Mỹ. Thường thì vào những lúc căng thẳng, đây là giọng điệu thông thường của bộ máy tuyên truyền của Bắc Hàn, nhưng lần này Ủy Ban Quốc Phòng của quốc gia khép kín này có phản ứng mạnh mẽ.
Giới quan sát cho rằng, do Chủ Tịch Kim Jong Un đã bị bôi nhọ quá lộ liễu trong bộ phim The Interview, nên Bình Nhưỡng rất tức giận. Việc tôn sùng cá nhân lãnh tụ là điều bất khả xâm phạm đối với Bắc Hàn. Tổng Thống Obama đã từng nói rằng, Hoa Kỳ sẽ “trả lời thích đáng” cho vụ hacker tấn công hãng Sony nếu hãng này cho trình chiếu bộ phim. Ông Obama cũng cho hay chính phủ Mỹ đang cân nhắc xem có nên đặt Bắc Hàn trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố hay không. Ủy Ban Quốc Phòng của Bắc Hàn đã ra tuyên bố sẽ dùng hết sức mạnh tấn công Hoa Kỳ.
Bắc Hàn đã tuyên bố rằng, họ không biết danh tính của nhóm hacker “Guardians of Peace” - nhóm tấn công Sony, và thêm rằng, nếu Hoa Kỳ đưa ra biện pháp trừng phạt, Bắc Hàn sẽ đáp trả “mạnh hơn hàng ngàn lần.”
Ông Madory cho biết, “Tình trạng hiện nay là họ hoàn toàn off-line. Tôi không biết là liệu có phải có ai đó đã tấn công điện toán nhắm vào Bắc Hàn hay không, nhưng sự việc này rất bất thường.”
“Đây cũng không phải là một vụ cắt dây cáp quang – vốn sẽ gây đứt liên lạc Internet ngay lập tức,” ông Madory nói thêm. “Những chuyện có thể xảy ra là một vụ hư hại nhu liệu trong các đường truyền web của Bắc Hàn, hoặc là một vụ tấn công điện toán theo kiểu từ chối dịch vụ.”
Bà Marie Harf, đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, cho biết hôm thứ Hai rằng, bà chưa thể xác nhận các báo cáo về việc tấn công điện toán nhắm vào Bắc Hàn, và không thể nói Hoa Kỳ sẽ đáp trả như thế nào trong vụ hãng Sony bị tấn công.
Trong khi Bắc Hàn chỉ có 4 hệ thống mạng kết nối với Internet, Hoa Kỳ có đến hơn 152,000 hệ thống mạng tương tự như vậy.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT