Thế Giới

Bắc Hàn cắt quan hệ ngoại giao với Mã Lai Á

Thursday, 18/03/2021 - 08:55:13

Cộng Sản Bắc Hàn tuyên bố sẽ cắt quan hệ ngoại giao với Mã Lai Á, để phản đối việc tòa án Mã Lai Á cho phép dẫn độ một công dân Bắc Hàn đến Hoa Kỳ để bị truy tố trước tòa về tội rửa tiền.


Mun Chol Myong và vợ Kang Son Bi đến Tòa Thượng Thẩm tại Kuala Lumpur ngày 6 tháng 12, 2019. (Getty Images)


BÌNH NHƯỠNG – Cộng Sản Bắc Hàn tuyên bố sẽ cắt quan hệ ngoại giao với Mã Lai Á, để phản đối việc tòa án Mã Lai Á cho phép dẫn độ một công dân Bắc Hàn đến Hoa Kỳ để bị truy tố trước tòa về tội rửa tiền.

Ngày thứ Năm Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn thông báo sẽ “cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Mã Lai Á, vì đã nhượng bộ trước áp lực của Hoa Kỳ và có hành động thù địch đối với Bắc Hàn.”

Người công dân Bắc Hàn được cho biết là đã bị dẫn độ đến Hoa Kỳ, và Bình Nhưỡng đe dọa rằng Hoa Kỳ “sẽ phải trả giá đắt” cho việc này.

Người đàn ông, có tên là Mun Chol Myong, đã sống tại Mã Lai Á khoảng một thập niên và bị bắt vào tháng 5, 2019, sau khi Hoa Kỳ yêu cầu dẫn độ.

Đầu tháng này, tòa án Mã Lai Á bác bỏ lập luận cho rằng cáo trạng của Hoa Kỳ có động cơ chính trị, và cho phép dẫn độ ông Mun Chol Myong đến Mỹ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT