Thế Giới

Bắc Hàn đánh Nam Hàn bằng những tin đồn ác ý

Thursday, 25/05/2017 - 08:37:17

Tin đồn đã được đánh bóng lên khi nói rằng 12 phụ nữ và ông quản đốc của nhà hàng ấy đã tuyệt thực để phản đối vụ họ bị Nam Hàn bắt cóc.


Trong hình không đề ngày do cộng sản Bắc Hàn cung cấp, lãnh tụ Kim Chánh Vân đang thanh tra một bệnh viện mới xây tại thủ đô Bình Nhưỡng. (Getty Images)


SEOUL - Bắc Hàn đã mở cuộc “tâm lý chiến” trên mạng internet để đánh phá Nam Hàn, với những toán chiến binh điện toán lan truyền những tin đồn thất thiệt và những câu chuyện độc hại trên mạng internet. Hoạt động của những tin tặc này cũng gần tương tự như các “dư luận viên” của cộng sản Việt Nam chuyên viết những bài độc địa đánh phá những người hoạt động cho dân chủ.

Trước đây những tay tin tặc của cộng sản Bình Nhưỡng thường tập trung nỗ lực vào việc đột nhập các trang web của chính phủ Nam Hàn, cũng như những trang nhà của các công ty tư nhân hoặc các công ty hạ tầng kiến trúc, theo báo Korea Herald đưa tin.

Tuy nhiên, bây giờ chế độ Kim Jong-un (Kim Chính Vân) tìm cách thao túng dư luận quần chúng trước ngày bầu cử tổng thống Nam Hàn.

Bình Nhưỡng kịch liệt chống đối chính phủ hiện nay của bà Park Geun-hye (Phác Cận Huệ), và muốn có một chính phủ ở Seoul đồng ý đàm phán với Bắc Hàn, thay vì đẩy mạnh áp lực quốc tế chống lại chương trình hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo của Bình Nhưỡng, thông qua các biện pháp trừng phạt.

Một viên chức Nam Hàn nói với báo Korea Herald, “Các tổ chức (nằm vùng) của Bắc Hàn ở Nam Hàn, trong số đó có Tổng Nha Trinh Sát, đã được xác định là đang điều hành một 'nhóm hồi âm trên mạng'. Nhóm này chuyên lan truyền những câu chuyện đầy ác ý và những tin đồn vô căn cứ, trên mạng internet và các dịch vụ mạng xã hội.”

Chiến thuật này là một cách thức ít tốn kém nhưng hữu hiệu trong việc truyền bá thông điệp đưa ra hình ảnh sáng sủa hơn cho Bắc Hàn, đồng thời cũng bôi nhọ nước láng giềng và đối địch của họ là nhân vật phản diện, và làm cho chính phủ ở Seoul bị suy yếu.

Một thí dụ điển hình là một tin đồn phát xuất từ Bắc Hàn gợi ý rằng 13 nhân viên nhà hàng Bắc Hàn đào thoát trong tháng Tư năm nay thực ra là bị cơ quan tình báo Nam Hàn bắt cóc. Một số người đã tin vào tin đồn này.

Tin đồn đã được đánh bóng lên khi nói rằng 12 phụ nữ và ông quản đốc của nhà hàng ấy đã tuyệt thực để phản đối vụ họ bị Nam Hàn bắt cóc.

Người ta tin rằng Bắc Hàn điều hành một đơn vị tin tặc gồm 10,000 người làm việc toàn thời gian, và trong quá khứ đã đạt được thành công trong việc đánh vào những mục tiêu ở Nam Hàn. Trong tháng Ba 2013, những tay tin tặc đã làm ngưng hoạt động ba đài truyền hình và một ngân hàng lớn ở Nam Hàn, sau khi họ xâm nhập vào các trang web của những cơ sở ấy.

Trong tháng Ba, tình báo quốc gia Nam Hàn tố cáo Bắc Hàn tấn công tin học vào điện thoại di động của các giới chức chính phủ cao cấp, và truy cập vào những dữ liệu và văn bản nhạy cảm.

Nhóm tin tặc cũng đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy hạt nhân ở Nam, Hàn, trong khi vào năm 2014 Bình Nhưỡng bị quy trách nhiệm mở một cuộc tấn công đánh vào Sony Pictures, sau khi hãng phim này không chịu rút lại bộ phim “Cuộc Phỏng Vấn” chế giễu nhà lãnh đạo Bắc Hàn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT