“Họ cần phải chấm dứt việc đe dọa đến sự hòa bình trên bán đảo. Việc này chẳng giúp ích cho ai cả, và chúng tôi sẵn sàng đáp trả trong mọi tình huống,” theo lời ông George Little, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài.
Bình Nhưỡng nói rằng, lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, vốn được thông qua sau khi Bắc Hàn thử vũ khí nguyên tử lần thứ 3, là một phần của âm mưu của Washington nhằm lật đổ lãnh đạo nước này. “Từ giờ phút này, Tổng Tư Lệnh của Quân Đội Nhân Dân Triều Tiên sẽ đặt mọi đơn vị pháo binh trong tình trạng sẵn sàng, bao gồm cả các đơn vị hỏa tiễn đạn đạo tầm xa và các đơn vị hỏa tiễn chiến lược, tất cả sẽ nhắm vào các mục tiêu trong các căn cứ của Hoa Kỳ trên lục địa, tại Hawaii và đảo Guam,” hãng thông tấn KCNA của miền Bắc nói. Mệnh lệnh này phát xuất từ giới quân sự “tối cao” của Bắc Hàn.
Ngũ Giác Đài lên án những lời lẽ hung hăng của Bắc Hàn, nói rằng những lời này được đưa ra nhằm “gây căng thẳng và đe dọa người khác.” “Họ cần phải chấm dứt việc đe dọa đến sự hòa bình trên bán đảo. Việc này chẳng giúp ích cho ai cả, và chúng tôi sẵn sàng đáp trả trong mọi tình huống,” theo lời ông George Little, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài.
Ngũ Giác Đài từ chối tiết lộ tầm bắn của các hỏa tiễn của Bắc Hàn, nói rằng đây là thông tin mật. Nhưng Đô Đốc James Winnefeld, phó chủ tịch tham mưu liên quân, từng nói vào ngày 15 tháng 3 rằng, có 1 loại hỏa tiễn của Bắc Hàn có thể bắn tới Hoa Kỳ. Các viên chức quốc phòng Nam Hàn nói rằng, họ chưa phát hiện hoạt động quân sự bên phía Bắc Hàn, và các chuyên gia cũng cho rằng, Bình Nhưỡng sẽ không đi gây hấn với Hoa Kỳ để tạo ra một cuộc chiến mà chắc chắn rằng họ sẽ thua.
Nam Hàn và Hoa Kỳ đang có cuộc tập trận chung kéo dài đến hết tháng 4, mà cả 2 nước đều nhấn mạnh rằng đây là cuộc tập trận huấn luyện khả năng tự vệ. Còn Bắc Hàn thì cáo buộc rằng, Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho chiến tranh khi cho máy bay ném bom B-52 bay trên bán đảo Triều Tiên trong cuộc tập trận, và Bình Nhưỡng cũng đã hủy bỏ hiệp ước ngừng bắn đã giúp chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Trừng phạt các ngân hàng
Trong nỗ lực tìm cách siết chặt nguồn tài chính của Bắc Hàn để nước này không thể tài trợ cho chương trình nguyên tử của mình, Nhật và Úc đang dự định áp dụng lệnh cấm vận đối với Ngân Hàng Ngoại Thương Bắc Hàn, trong chương trình trừng phạt do Hoa Kỳ dẫn đầu. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn lập lại giọng điệu trung lập của mình, khi kêu gọi các bên kềm chế và nói rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên còn “phức tạp và nhạy cảm.”
Thái độ hung hăng của Bình Nhưỡng hiện nay có vẻ như là một cách để Chủ Tịch Kim Jong-un xây dựng uy tín trong lãnh vực quân sự. Ông ta đã thể hiện tham vọng quân sự của mình qua các vụ thử vũ khí nguyên tử và 2 vụ thử tên lửa tầm xa. Vào hôm Thứ Ba, ông Kim đã chỉ huy một cuộc tập trận trên đất liền, kết hợp nhiều binh chủng, bao gồm cả Hải Quân Bắc Hàn.
Vào ngày 22 tháng 3, Nam Hàn và Hoa Kỳ đã cùng ký vào “kế hoạch chống các hành động khiêu khích”, nhằm thỏa thuận về cách chống lại các vụ tấn công quân sự của Bắc Hàn trong tương lai. Ngũ Giác Đài nói rằng các chi tiết của bản kế hoạch này là thông tin mật.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một ông thợ mộc trúng số giải độc đắc nhờ liên tục mua vé số ở một cửa hàng
Nhiều lần quay lại mua vé số cào ở cửa hàng từng bán cho mình tấm vé trúng $500, cuối cùng Deivson cũng may mắn trúng giải độc đắc $1 ...
Gián điệp Trung Cộng bị tình nghi sát hại em vợ của Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell nhằm hạ bệ hãng Tesla?
Gián điệp của Trung Cộng được nghi ngờ đã ám sát bà Angela Chao nhằm vào việc làm mất uy tín của hãng xe điện Tesla và thúc đẩy doanh ...
Đúng là Biden mất trí rồi, cả đám trong tòa Bạch Ốc
Sáng hôm qua, Biden lên tiếng đề nghị trả thuế $10 ngàn cho những người muốn đổi nhà.