Thế Giới

Bắc Hàn ép cung cựu quân nhân Hoa Kỳ

Saturday, 30/11/2013 - 10:49:59

Bắc Hàn đã ép cung một khách du lịch 85 tuổi, vốn là cựu quân nhân Hoa Kỳ trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Hãng tin KCNA của Bắc Hàn đã chiếu cảnh ông Merrill E. Newman đã bị buộc phải “thú nhận” tội đã tàn sát dân chúng Bắc Hàn

Bắc Hàn ép cung cựu quân nhân Hoa Kỳ

BÌNH NHƯỠNG - Bắc Hàn đã ép cung một khách du lịch 85 tuổi, vốn là cựu quân nhân Hoa Kỳ trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Hãng tin KCNA của Bắc Hàn đã chiếu cảnh ông Merrill E. Newman đã bị buộc phải “thú nhận” tội đã tàn sát dân chúng Bắc Hàn, và phải cúi đầu xin lỗi như thể cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 đang tiếp tục diễn ra.

KCNA cho là ông Newman là thuộc lực lượng đặc biệt của quân đội Mỹ, đã “phạm nhiều tội ác đối với nhân dân Bắc Hàn”. Ông Newman trong đoạn video đã đọc một bức thư viết sẵn, nhưng trông ông vẫn có vẻ điềm đạm và bình tĩnh. Là cư dân California, ông đã bị bắt ngay trên phi cơ sắp rời Bình Nhưỡng để đi Bắc Kinh, sau một chuyến du lịch tại Bắc Hàn vào ngày 26 tháng 10. Trong bản tin, KCNA nói rằng, ông Newman từng huấn luyện chiến tranh du kích cho quân nhân Nam Hàn tấn công Bắc Hàn ngay trong lòng địch.

Iran tiếp tục bị trừng phạt dù đã ký thỏa hiệp

GENEVA - Chính phủ Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi cần phải duy trì các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Iran, ngay cả khi hai bên đã ký vào thỏa hiệp ban đầu, nhằm chấm dứt tạm các hoạt động nguyên tử của xứ này. Trong một tuyên bố, Tòa Bạch Ốc cho là, có vẻ thế giới đã có đủ nguồn cung cấp dầu hỏa không xuất phát từ Iran, để giúp cho nhiều quốc gia không còn phải lệ thuộc vào dầu hỏa nhập cảng từ Iran nữa.

Ngoại Trưởng John Kerry cho hay, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp cấm vận nhắm vào Iran trong vòng 6 tháng tới, trong lúc vẫn tìm cách đạt đến một thỏa thuận bao quát và sâu rộng hơn, để chắc chắn là các hoạt động nguyên tử của Iran chỉ nhằm phục vụ hòa bình. Từ Thụy Sĩ, ông Kerry tuyên bố: “Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm vận một cách chặt chẽ đối với Iran trong 6 tháng tới.”

Phi cơ chở khách của Mozambique mất tích

MAPUTO - Một máy bay chở khách của công ty Mozambique Airlines (LAM) với 28 hành khách và phi hành đoàn gồm 6 người, được ghi nhận đã mất tích. Được biết chuyến bay TM470 đã cất cánh rời thủ đô Maputo của Mozambique, và lẽ ra đã phải đáp xuống phi trường Luanda của Angola lúc 2 giờ 10 phút chiều thứ Sáu giờ địa phương. Lần sau cùng máy bay liên lạc với đài hướng dẫn không lưu là khi nó đang bay trên không phận của Namibia, nằm tiếp giáp với Angola và Botswana.

Đại diện hãng hàng không LAM, ông Noberto Mucopa, cho hay rằng “hãng hàng không LAM, các viên chức ngành hàng không và phi trường đang cố liên lạc để xác nhận thông tin mất tích này.” Ông Mucopa không cho biết quốc tịch của các hành khách có mặt trên chuyến bay, và ông Olavi Auanga, Chỉ Huy Cảnh Sát vùng Kavango West của Namibia, nơi máy bay ghi nhận bị mất tích, cho biết các toán cứu cấp đã lên đường tìm kiếm chiếc máy bay này.

Xét xử nhóm khủng bố muốn đánh bom quảng trường Đỏ

MOSCOW – Các quan tòa công tố Nga loan báo, có 6 nghi can từng âm mưu khủng bố trên Quảng Trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Nga, đã bị tuyên nhiều án tù, từ 13 đến 17 năm. Vụ xử án được tổ chức ở nước Cộng Hòa Dagestan, vốn có nhiều cư dân gốc Hồi giáo cư ngụ.

Được biết, các nghi can này dự định cho nổ bom ở Quảng Trường Đỏ tại thủ đô Moscow của Nga ngay vào đêm Giao Thừa vào năm 2012, nhưng trái bom lại phát nổ trong phòng khách sạn của 2 nghi can khủng bố, sớm đến 2 ngày so với thời gian dự định khủng bố. Tổ chức khủng bố nổi tiếng này cũng đứng sau một loạt các vụ tấn công nhắm vào các viên chức cảnh sát Nga, và một hệ thống hỏa xa ở vùng North Caucasus.

Hàng không mẫu hạm Mỹ theo dõi phản lực cơ Trung Quốc

WASHINGTON - Sau khi Trung Quốc tung các chiến đấu cơ bay lên vùng phòng không mới mà họ vạch ra, nhằm “theo dõi các máy bay Hoa Kỳ và Nhật”, đến lượt các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương vào cuộc, cho phi cơ theo dõi các động tĩnh từ phía Trung Quốc. Washington nói rõ, hành động này không có nghĩa là Hoa Kỳ đã chấp thuận vùng phòng không mới, gọi là ADIZ, mà Bắc Kinh đã tự đặt ra, vốn đã làm nhiều nước trong khu vực phản đối dữ dội.

Bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay, hoạt động của các hàng không mẫu hạm vẫn bình thường trong chương trình NOTAM, khi theo dõi các phi cơ quốc tế trong vùng. Thứ Hai đầu tuần, Phó Tổng Thống Joe Biden sẽ đến Nhật trong 3 ngày, để thảo luận với chính phủ Nhật về tình hình leo thang căng thẳng mới tại biển Đông. Thủ Tướng Nhật Shinzon Abe đã tuyên bố, chính phủ của ông sẽ đối phó với thách thức mới từ Trung Quốc một cách “quả quyết nhưng bình tĩnh”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT